COVID-19: Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý như thế nào?

Việt Dũng |

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe... Vậy người không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật sư Nguyễn Minh Long - Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, cơ sở pháp lý để xử lý với những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng dựa theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Ngoài ra, còn có hai quyết định số 02/2016/QĐ-TTG ngày 28.1.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTG.

Cùng với Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Quy định pháp luật về việc xử phạt người không mang khẩu trang nơi công cộng

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ thì bệnh COVID-19 thì được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đối chiếu quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì những người không đeo khẩu trang nơi công cộng có dấu hiệu vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 của Luật này. Cụ thể, điều khoản này nghiêm cấm hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Tùy tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế hoặc bị xử lý hình sự.

- Xử lý hành chính: Điều 11 của Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định: “Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng đối với một trong các hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.”

- Xử lý hình sự: Những người chống đối không đeo khẩu trang nơi công cộng mà để lây nhiễm virus COVID-19 thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội làm lây lan dịch bệnh như sau:

“Nếu người bị dịch bệnh, không đeo khẩu trang mà làm lây lan vi rút COVID-19 cho người khác còn có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” .

Như vậy, trường hợp vi phạm dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế và/hoặc làm chết người, thì có thể sẽ bị phạt tù lên đến 10 năm. Trường hợp vi phạm dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, làm chết 2 người trở lên, thì có thể sẽ bị phạt tù lên đến 12 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Một số khách vẫn còn thờ ơ, không đeo khẩu trang ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại các điểm công cộng chính thức từ hôm nay (16.3), nhưng ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất một số người dân và khách nước ngoài vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Người dân, du khách đồng tình với quy định đeo khẩu trang nơi công cộng

Thanh Chân - Phan Anh |

Ngày đầu tiên thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân tại Hà Nội và TPHCM chấp hành nghiêm và bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định này. Nhiều du khách nước ngoài cho rằng, quy định này là một phản ứng tốt của Việt Nam trong việc phòng dịch COVID-19.

Từ hôm nay phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Không lo thiếu khẩu trang

Nhóm phóng viên |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Một số khách vẫn còn thờ ơ, không đeo khẩu trang ở sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại các điểm công cộng chính thức từ hôm nay (16.3), nhưng ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất một số người dân và khách nước ngoài vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Người dân, du khách đồng tình với quy định đeo khẩu trang nơi công cộng

Thanh Chân - Phan Anh |

Ngày đầu tiên thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân tại Hà Nội và TPHCM chấp hành nghiêm và bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định này. Nhiều du khách nước ngoài cho rằng, quy định này là một phản ứng tốt của Việt Nam trong việc phòng dịch COVID-19.

Từ hôm nay phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Không lo thiếu khẩu trang

Nhóm phóng viên |

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16.3.2020, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...