Công ty bị sáp nhập, được hưởng chế độ gì?

Nam Dương |

Bạn đọc có email maidungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang làm việc tại Công ty A là một pháp nhân độc lập và là công ty con của Công ty B. Đến 30.6.2020, Công ty A sẽ sáp nhập vào Công ty B. Tôi đang mang thai tháng thứ 6, thời gian dự kiến sinh là 25.8.2020 dương lịch.

Tôi đã làm việc tại Công ty B từ 20.8.2019 có đóng bảo hiểm xã hội và bắt đầu đóng bảo hiểm tại Công ty A từ tháng 3.2020. Khi Công ty B sáp nhập vào Công ty A, tôi có được ký tiếp HĐLĐ không hay công ty sẽ cho tôi nghỉ? Công ty có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tôi đến lúc sinh, hay tôi phải tự bỏ tiền ra để đóng bảo hiểm tiếp 2 tháng, để hưởng chế độ thai sản?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 7, Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 quy định HĐLĐ sẽ chấm dứt khi người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Theo thông tin bạn cung cấp thì Công ty B của bạn có pháp nhân độc lập, và sẽ phải sáp nhập vào công ty mẹ, như vậy Công ty B sẽ phải chấm dứt hoạt động. Theo quy định nói trên, HĐLĐ của bạn sẽ chấm dứt. Việc công ty A có ký tiếp HĐLĐ với bạn nữa hay không là tùy nhu cầu sử dụng lao động. Tuy nhiên, do Công ty A đã đóng bảo hiểm xã hội cho bạn từ tháng 3, nên có thể hiểu là giữa bạn và Công ty A có HĐLĐ.

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012, thì Công ty B sẽ phải trả trợ cấp thôi việc cho bạn mỗi năm một nửa tháng lương theo HĐLĐ. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Nếu Công ty B đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thì sẽ không phải trả trợ cấp thôi việc cho bạn mà bạn sẽ đi đăng ký thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản, nguyên tắc là phải có đi làm, có hưởng lương mới đóng bảo hiểm xã hội. Nếu tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con mà bạn có đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Dùng ôtô góp vốn vào công ty thay cho tiền được không?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email hanhyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty do tôi và hai người bạn khác góp vốn thành lập. Khi đăng ký thành lập, tôi đăng ký góp vốn bằng tiền mặt với giá trị 3 tỉ đồng. Do khó khăn đột xuất, trong thời gian 90 ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tôi không đủ khả năng góp đủ vốn bằng tiền mặt. Tôi có thể góp vốn bằng ôtô để thay thế được không?

Chở vật liệu dễ rơi vãi mà không che chắn bị phạt thế nào?

Phạm hằng |

Bạn đọc có email vuhaix@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thường thấy nhiều xe ôtô chở vật liệu xây dựng như cát, đất, đá… không che chắn làm bụi và rơi vãi ra đường. Mức phạt với hành vì này thế nào?

Hội đồng thành viên có bắt buộc phải ký tên vào biên bản họp?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email vanguyenx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi thuộc loại hình  TNHH hai thành viên trở lên. Hiện nay, công ty tôi muốn họp Hội đồng thành viên để quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty. Biên bản họp Hội đồng thành viên có phải có chữ ký của tất cả các thành viên công ty không?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dùng ôtô góp vốn vào công ty thay cho tiền được không?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email hanhyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty do tôi và hai người bạn khác góp vốn thành lập. Khi đăng ký thành lập, tôi đăng ký góp vốn bằng tiền mặt với giá trị 3 tỉ đồng. Do khó khăn đột xuất, trong thời gian 90 ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tôi không đủ khả năng góp đủ vốn bằng tiền mặt. Tôi có thể góp vốn bằng ôtô để thay thế được không?

Chở vật liệu dễ rơi vãi mà không che chắn bị phạt thế nào?

Phạm hằng |

Bạn đọc có email vuhaix@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi thường thấy nhiều xe ôtô chở vật liệu xây dựng như cát, đất, đá… không che chắn làm bụi và rơi vãi ra đường. Mức phạt với hành vì này thế nào?

Hội đồng thành viên có bắt buộc phải ký tên vào biên bản họp?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email vanguyenx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi thuộc loại hình  TNHH hai thành viên trở lên. Hiện nay, công ty tôi muốn họp Hội đồng thành viên để quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty. Biên bản họp Hội đồng thành viên có phải có chữ ký của tất cả các thành viên công ty không?