Công tác ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email phamhopx@xxx hỏi: Tôi là viên chức hiện đang có thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi khi về hưu tôi có được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian này hay không?

Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Nghị định 116/2010/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2011, quy định đối tượng áp dụng bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Khoản 1 Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu như sau:

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, nếu bạn có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên thì khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian này.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

MỸ HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thế nào?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email lethuyx@xxx hỏi: Tôi là giáo viên trong biên chế từ năm 2010. Năm 2017 tôi được nhà trường cử đi học cao học 2 năm có giảng dạy xen kẽ, vẫn thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Xin hỏi, thời gian tôi đi học cao học có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không?

Hồ sơ giám định suy giảm khả năng lao động gồm những gì?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email toanx@xxx hỏi: Tôi là lao động nam, đã chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 12.2017. Hiện tôi 54 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm. Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì cần chuẩn bị hồ sơ giám định như thế nào?

Thời gian tập sự của giáo viên thế nào?

Nam Dương |

Thời gian nghỉ hè, tôi không được tính là tập sự có đúng không? Mẹ tôi 80 tuổi mà chết có được hỗ trợ mai táng phí? Cty không đóng BHXH cho chúng tôi, giờ phải làm sao? Trên đây là một số câu hỏi chính mà Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thế nào?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email lethuyx@xxx hỏi: Tôi là giáo viên trong biên chế từ năm 2010. Năm 2017 tôi được nhà trường cử đi học cao học 2 năm có giảng dạy xen kẽ, vẫn thuộc biên chế hưởng lương từ ngân sách, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Xin hỏi, thời gian tôi đi học cao học có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không?

Hồ sơ giám định suy giảm khả năng lao động gồm những gì?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc có email toanx@xxx hỏi: Tôi là lao động nam, đã chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 12.2017. Hiện tôi 54 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm. Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì cần chuẩn bị hồ sơ giám định như thế nào?

Thời gian tập sự của giáo viên thế nào?

Nam Dương |

Thời gian nghỉ hè, tôi không được tính là tập sự có đúng không? Mẹ tôi 80 tuổi mà chết có được hỗ trợ mai táng phí? Cty không đóng BHXH cho chúng tôi, giờ phải làm sao? Trên đây là một số câu hỏi chính mà Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được trong tuần qua. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.