Con riêng của chồng có được hưởng di sản của bố?

Nam Dương |

Bạn đọc có số ĐT: 0933853XXX gọi đến Văn Phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bố chồng tôi chết không để lại di chúc, chồng tôi rất quậy (có con riêng) thì có được hưởng di sản của bố tôi không? Con riêng của chồng tôi có được hưởng tài sản của chồng tôi không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi người chết không để lại di chúc, thì di sản của họ sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật hiện hành gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con (gồm con chung, con riêng, con nuôi hợp pháp). Do đó, nếu bố chồng bạn chết không để lại di chúc thì chồng bạn vẫn được hưởng một phần di sản của bố chồng bạn, trừ trường hợp chồng bạn thuộc đối tượng không được hưởng di sản theo quy định tại khoản 1, điều 621 Bộ luật Dân sự 2015.

Con riêng của chồng bạn cũng sẽ được hưởng một phần tài sản của chồng bạn như những người con chung trong trường hợp chồng bạn chết mà không để lại di chúc; hoặc vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp người con đó chưa thành niên hoặc thành niên mà không có khả năng lao động, khi chồng bạn lập di chúc không cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bị liệt hai chân, hai tay có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc K.N, email: nguyenkhuyenx@xxx, hỏi: Bố tôi (64 tuổi được hưởng lương hưu) bị chấn thương tủy sống nên liệt cả hai chân hai tay. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào mẹ tôi. Gia đình tôi có được hưởng trợ cấp khuyết tật không?

Trường hợp miễn phí giám định suy giảm khả năng lao động

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc T.H, email: emhoangx@xxx, hỏi: Người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được thanh toán lại phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, có đúng không? Chi phí này cơ quan nào chi trả?

Cty trốn đóng BHXH, người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 0128994xxx gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho Cty cũ được hơn 10 năm, nhưng Cty có trốn đóng BHXH mấy năm. Nay tôi đi làm Cty mới được 3 tháng thì có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Có được mua bán thời gian đã tham gia BHXH?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 097300xxx gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đóng BHXH đã được hơn 5 năm. Nay không có nhu cầu nữa thì có bán lại được không?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bị liệt hai chân, hai tay có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc K.N, email: nguyenkhuyenx@xxx, hỏi: Bố tôi (64 tuổi được hưởng lương hưu) bị chấn thương tủy sống nên liệt cả hai chân hai tay. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào mẹ tôi. Gia đình tôi có được hưởng trợ cấp khuyết tật không?

Trường hợp miễn phí giám định suy giảm khả năng lao động

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc T.H, email: emhoangx@xxx, hỏi: Người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được thanh toán lại phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, có đúng không? Chi phí này cơ quan nào chi trả?

Cty trốn đóng BHXH, người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 0128994xxx gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho Cty cũ được hơn 10 năm, nhưng Cty có trốn đóng BHXH mấy năm. Nay tôi đi làm Cty mới được 3 tháng thì có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Có được mua bán thời gian đã tham gia BHXH?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 097300xxx gọi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đóng BHXH đã được hơn 5 năm. Nay không có nhu cầu nữa thì có bán lại được không?