Con của bệnh binh đã qua đời có được miễn - giảm học phí?

nam dương |

Bạn đọc có email xuanvinhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Em là con bệnh binh mất sức lao động 62%, và bố em đã mất, vậy em còn được hưởng ưu đãi trong học tập và trong tuyển dụng không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng được miễn học phí như sau:

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Khoản 1, Điều 1 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 thì người có công cách mạng gồm:

Người có công với cách mạng:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945;

- Liệt sĩ;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Bệnh binh;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ cách mạng.

Pháp luật không quy định rõ đối với con bệnh binh đã chết thì có được miễn giảm học phí không, nên bạn có thể làm đơn đề nghị với nhà trường.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Nên miễn, giảm học phí cho học sinh sau dịch bệnh

GV Nguyễn Văn Lực - Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có đề nghị miễn học phí đối với học sinh mẫu giáo và THCS theo lộ trình trong những năm học đến, trước mắt miễn học sinh cho học sinh vùng đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn...

Tăng học phí bậc đại học: Nhiều trường "hot" tự chủ tăng gấp 2 - 5 lần

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường đại học lớn đã bắt đầu công bố tiến trình thực hiện tự chủ, cùng với đó, mức học phí cũng được tăng cao.

Hà Nội dự kiến có tăng mức học phí năm học 2020-2021?

Nguyễn Hà |

Hà Nội dự kiến giữ nguyên mức học phí năm học 2020-2021 như trước trong bối cảnh dịch COVID-19 có tác động đến đời sống xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nên miễn, giảm học phí cho học sinh sau dịch bệnh

GV Nguyễn Văn Lực - Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có đề nghị miễn học phí đối với học sinh mẫu giáo và THCS theo lộ trình trong những năm học đến, trước mắt miễn học sinh cho học sinh vùng đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn...

Tăng học phí bậc đại học: Nhiều trường "hot" tự chủ tăng gấp 2 - 5 lần

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường đại học lớn đã bắt đầu công bố tiến trình thực hiện tự chủ, cùng với đó, mức học phí cũng được tăng cao.

Hà Nội dự kiến có tăng mức học phí năm học 2020-2021?

Nguyễn Hà |

Hà Nội dự kiến giữ nguyên mức học phí năm học 2020-2021 như trước trong bối cảnh dịch COVID-19 có tác động đến đời sống xã hội.