Có thể nhờ bà khai sinh cho cháu khi mẹ đẻ con lúc 16 tuổi?

nam dương |

Bạn đọc có email khanhlinhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Con tôi đang ở quê cha và được 1 tuổi. Tôi là mẹ bé, quê tại TPHCM. Hiện tôi và chồng đang làm việc ở TPHCM và chưa thể đăng ký kết hôn vì tôi mới 17 tuổi. Tôi muốn đăng ký khai sinh cho con thì có thể nhờ bà ngoại  cháu khai sinh hộ được không? 

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, thì nữ phải đủ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện đăng ký kết hôn. Về nguyên tắc, bạn có thể nhờ bà ngoại của cháu đăng ký khai sinh cho con bạn được. Tuy nhiên, xin lưu ý, đến nay bạn mới 17 tuổi mà con bạn được một tuổi (dù chưa chính xác về ngày, tháng) điều này đồng nghĩa bạn sinh con năm 16 tuổi. Do đó, bạn và chồng đã quan hệ tình dục trước khi bạn 16 tuổi.

Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của bộ luật này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, dù bạn và chồng bạn (nếu trên 18) dù có tự nguyện thì chồng bạn vẫn phạm tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thậm chí còn thuộc tình tiết tăng nặng theo Điểm d, Khoản 2 vì hậu quả là bạn đã sinh con.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Ngày sinh trên chứng minh nhân dân khác giấy khai sinh, phải làm sao?

nam dương |

Bạn đọc có email phamtienhunghtx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Giấy khai sinh của tôi ghi ngày dương lịch là 5.9.1985. Khi đi làm chứng minh nhân dân lại ghi ngày âm lịch là 21.7.1985 và các giấy khác của tôi đều ghi ngày sinh là ngày âm lịch 21.7.1985. Vậy bây giờ tôi có đổi ngày sinh ghi trên chứng minh nhân dân sang ngày dương lịch được không?

Tích hợp đăng ký khai sinh, cấp giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công

Vương Trần |

Nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao như đăng ký khai sinh; cấp mới giấy phép lái xe… sẽ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Xin trả lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du về nơi “khai sinh”

TRẦN TUẤN |

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vừa có tờ trình gửi ngành chức năng Hà Tĩnh về việc xin lấy lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) để tôn tạo theo nguyện vọng của nhân dân địa phương sau nhiều năm đã cho “mượn”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày sinh trên chứng minh nhân dân khác giấy khai sinh, phải làm sao?

nam dương |

Bạn đọc có email phamtienhunghtx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Giấy khai sinh của tôi ghi ngày dương lịch là 5.9.1985. Khi đi làm chứng minh nhân dân lại ghi ngày âm lịch là 21.7.1985 và các giấy khác của tôi đều ghi ngày sinh là ngày âm lịch 21.7.1985. Vậy bây giờ tôi có đổi ngày sinh ghi trên chứng minh nhân dân sang ngày dương lịch được không?

Tích hợp đăng ký khai sinh, cấp giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công

Vương Trần |

Nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao như đăng ký khai sinh; cấp mới giấy phép lái xe… sẽ được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Xin trả lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du về nơi “khai sinh”

TRẦN TUẤN |

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vừa có tờ trình gửi ngành chức năng Hà Tĩnh về việc xin lấy lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) để tôn tạo theo nguyện vọng của nhân dân địa phương sau nhiều năm đã cho “mượn”.