Có thai 29 tuần đã được nghỉ hưởng chế độ thai sản?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 01626262XXX gọi đến số điện thoại tư vấn pháp luật của Báo Lao Động (0961360559) hỏi: Vợ tôi đã đóng BHXH được hơn 1 năm, hiện có thai 29 tuần thì đã được nghỉ và hưởng chế độ thai sản chưa?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Khoản 1, điều 34, Luật BHXH quy định: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Như vậy, thời điểm vợ bạn bắt đầu được nghỉ để hưởng chế độ thai sản phụ thuộc vào thời điểm sinh con. Vợ bạn có thể căn cứ vào ngày dự sinh mà bác sĩ thông báo và tính ngược lại 2 tháng để xin nghỉ việc. Tiền lương của những ngày nghỉ quá 2 tháng trước khi sinh con, do vợ bạn và cơ quan thoả thuận.

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản, điều 31, Luật BHXH quy định: NLĐ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; d) NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản; e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con. NLĐ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 điều này phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. NLĐ quy định tại điểm b, khoản 1, điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. NLĐ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1, điều 39 của luật này.

Căn cứ vào quy định trên và thời điểm dự sinh, bạn có thể tính được vợ bạn có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ dưỡng sức sau sinh 7 ngày, hưởng bao nhiêu tiền?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email hanhnhixxx@yahoo.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi sinh mổ, được nghỉ dưỡng sức sau sinh là 7 ngày. Trong đó gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật thì có được tính tiền nguyên 7 ngày không.? Mức hưởng là bao nhiêu?

Điều kiện nghỉ dưỡng sức sau thai sản?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email ngocthuyx@xxx hỏi: Tôi nghỉ thai sản 6 tháng và đã trở lại công ty làm việc. Do sức khỏe còn yếu tôi muốn nghỉ dưỡng sức sau sinh. Xin hỏi tôi được nghỉ mấy ngày? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để được hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản?

Nghỉ dưỡng sức sau thai sản có được trừ thứ Bảy, Chủ nhật?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 01649736xxx gọi điện đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ngày nghỉ dưỡng sức sau thai sản có được trừ thứ Bảy, Chủ nhật không? Mức hưởng là bao nhiêu?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghỉ dưỡng sức sau sinh 7 ngày, hưởng bao nhiêu tiền?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email hanhnhixxx@yahoo.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi sinh mổ, được nghỉ dưỡng sức sau sinh là 7 ngày. Trong đó gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật thì có được tính tiền nguyên 7 ngày không.? Mức hưởng là bao nhiêu?

Điều kiện nghỉ dưỡng sức sau thai sản?

MỸ HẠNH |

Bạn đọc có email ngocthuyx@xxx hỏi: Tôi nghỉ thai sản 6 tháng và đã trở lại công ty làm việc. Do sức khỏe còn yếu tôi muốn nghỉ dưỡng sức sau sinh. Xin hỏi tôi được nghỉ mấy ngày? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để được hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản?

Nghỉ dưỡng sức sau thai sản có được trừ thứ Bảy, Chủ nhật?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 01649736xxx gọi điện đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ngày nghỉ dưỡng sức sau thai sản có được trừ thứ Bảy, Chủ nhật không? Mức hưởng là bao nhiêu?