Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ ở TPHCM cần điều kiện gì?

hoàng quỳnh |

Từ ngày 28.10.2021, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở TPHCM được phục vụ tại chỗ. Xin hỏi, các cơ sở này cần đáp ứng điều kiện gì?

Bạn đọc có email kimthanhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi. 

Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Mục 1, 2 Công văn Số 3569/UBND-KT ngày 27.10.2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống quy định như sau:

1. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ kể từ ngày 28.10.2021 và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động sau:

- Đáp ứng các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27.10.2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh).

- Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các yêu cầu sau (trừ hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới; nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch):

+ Thời gian hoạt động: Kết thúc trước 21h00 hàng ngày.

+ Công suất hoạt động: Tối đa 50%.

+ Không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

2. Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh, giao Ủy ban Nhân dân Quận 7 và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét, quyết định cụ thể địa bàn thuộc phạm vi quản lý được thực hiện thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm: Đến hết ngày 15.11.2021.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 7 và thành phố Thủ Đức tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố làm cơ sở để tiếp tục triển khai và nhân rộng tại các địa bàn khác.

Như vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở thành phố Hồ Chí Minh được phục vụ tại chỗ kể từ ngày 28.10.2021 và phải đảm bảo các điều kiện hoạt động theo trích dẫn nêu trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

hoàng quỳnh
TIN LIÊN QUAN

VCCA kiến nghị cho phép dịch vụ ăn uống ở TPHCM hoạt động bình thường

Ngọc Lê |

Mới đây, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã có kiến nghị UBND TPHCM cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường.

TPHCM thông tin về chủ trương mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ

Huyên Nguyễn |

Dịch vụ ăn uống tại chỗ là hoạt động tập trung đông người, có khả năng gây ra nhiều rủi ro nên TPHCM cần tính toán kỹ lưỡng phương án khi mở cửa trở lại.

Dịch vụ ăn uống Vũng Tàu đều sụt giảm, người dân đổi thói quen tiêu dùng

Thành An |

Ngày 9.10, theo ghi nhận hầu hết các cửa hàng dịch vụ ăn uống nhỏ tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hoạt động trở lại sau hơn 2 tuần nới lỏng giãn cách xã hội. Nhiều cửa hàng cho biết, hiện chỉ thực hiện bán mang về, nhưng doanh số sụt giảm hẳn so với trước đó.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

VCCA kiến nghị cho phép dịch vụ ăn uống ở TPHCM hoạt động bình thường

Ngọc Lê |

Mới đây, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đã có kiến nghị UBND TPHCM cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường.

TPHCM thông tin về chủ trương mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ

Huyên Nguyễn |

Dịch vụ ăn uống tại chỗ là hoạt động tập trung đông người, có khả năng gây ra nhiều rủi ro nên TPHCM cần tính toán kỹ lưỡng phương án khi mở cửa trở lại.

Dịch vụ ăn uống Vũng Tàu đều sụt giảm, người dân đổi thói quen tiêu dùng

Thành An |

Ngày 9.10, theo ghi nhận hầu hết các cửa hàng dịch vụ ăn uống nhỏ tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hoạt động trở lại sau hơn 2 tuần nới lỏng giãn cách xã hội. Nhiều cửa hàng cho biết, hiện chỉ thực hiện bán mang về, nhưng doanh số sụt giảm hẳn so với trước đó.