Có phải trả lương khi người lao động nghỉ sảy thai?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tienphuongx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi được nghỉ chế độ sẩy thai 20 ngày, từ 20.4 đến 9.5.2019. Tôi có được hưởng lương 2 ngày lễ là 30.4 và 1.5 không? Công ty không trả lương cho tôi 2 ngày lễ này có đúng không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Theo quy định trên, cơ quan BHXH đã trả tiền cho bạn trong cả những ngày lễ, Tết. Do đó, công ty của bạn không phải trả lương cho bạn nữa.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Ai là người được nuôi dưỡng, giáo dục con sau ly hôn?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email thaoanhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn hợp pháp năm 2000. Do phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên chúng tôi quyết định ly hôn nhưng chưa thỏa thuận được về vấn đề nuôi con. Hiện, chúng tôi có 2 người con, một bé trai 8 tuổi và một bé gái 2 tuổi. Xin hỏi, tôi có thể nuôi cả hai cháu hay không?

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email ngoclex@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi dự định thành lập một trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Anh cho trẻ em. Xin hỏi, tôi cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục như thế nào?

Bán thuốc lá cho trẻ em bị xử phạt thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email theanhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi mở một cửa hàng tạp hóa gần trường học và thỉnh thoảng có một số bạn học sinh ra mua thuốc lá để hút. Xin hỏi: Việc chúng tôi bán thuốc lá cho trẻ em có vi phạm pháp luật không? Nếu hành vi này là vi phạm thì bị xử phạt như thế nào?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ai là người được nuôi dưỡng, giáo dục con sau ly hôn?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email thaoanhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn hợp pháp năm 2000. Do phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên chúng tôi quyết định ly hôn nhưng chưa thỏa thuận được về vấn đề nuôi con. Hiện, chúng tôi có 2 người con, một bé trai 8 tuổi và một bé gái 2 tuổi. Xin hỏi, tôi có thể nuôi cả hai cháu hay không?

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email ngoclex@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi dự định thành lập một trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Anh cho trẻ em. Xin hỏi, tôi cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục như thế nào?

Bán thuốc lá cho trẻ em bị xử phạt thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email theanhx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi mở một cửa hàng tạp hóa gần trường học và thỉnh thoảng có một số bạn học sinh ra mua thuốc lá để hút. Xin hỏi: Việc chúng tôi bán thuốc lá cho trẻ em có vi phạm pháp luật không? Nếu hành vi này là vi phạm thì bị xử phạt như thế nào?