Có được ủy quyền thủ tục nhận lương hưu vào tài khoản ngân hàng không?

Minh Hương |

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến quy định ủy quyền thủ tục nhận lương hưu vào tài khoản ngân hàng cho người thân.

Anh Nguyễn Đức (ở Hà Nội) hỏi: Bố mẹ tôi đã già yếu nên thống nhất về việc thay đổi hình thức nhận lương hưu và chuyển vào tài khoản của cá nhân tôi. Sau khi tim hiểu trên cổng baohiemxahoi.gov.vn, tôi đã thực hiện mời công chứng đến nhà và làm giấy ủy quyền theo mẫu Mẫu số 13-HSB.

Nội dung uỷ quyền như sau:

- Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân, thay đổi thông tin người hưởng.

- Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Đăng ký sử dụng, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, khi ra cơ quan bảo hiểm xã hội quận nơi sinh sống, cán bộ tiếp nhận không đồng ý và yêu cầu phải viết rõ trong giấy ủy quyền việc chuyển lương vào tài khoản nào, ngân hàng nào.

Vậy cơ quan bảo hiểm xã hội quận đã làm đúng thủ tục và quy trình chưa, tôi có phải bổ sung thông tin như yêu cầu của họ không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ Điều 1 Công văn số 1817/BHXH-TCKT ngày 27.5.2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định:

"Khi người hưởng có yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của mình vào tài khoản người khác, bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn người hưởng lập Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền.

Tại nội dung ủy quyền ghi rõ các thông tin của người được ủy quyền (tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản) gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội."

Như vậy, bảo hiểm xã hội quận kiểm tra và hướng dẫn bạn đọc bổ sung thông tin của người được ủy quyền (tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản) là đúng theo quy định.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Có nên cấm trẻ em ngồi ghế trước xe ôtô?

ThS Phạm Văn Chung |

Đề xuất cấm trẻ dưới 12 tuổi ngồi ghế trước, buộc trẻ dưới 4 tuổi phải ngồi ghế trẻ em đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Phải nghỉ việc không hưởng lương có được tham gia bảo hiểm y tế không?

Minh Hương |

Bạn đọc Lan Anh hỏi: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 8.2021 công ty của tôi đã báo giảm lao động nghỉ không hưởng lương, tháng 9 công ty vẫn cho lao động nghỉ, không tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng muốn được đóng bảo hiểm y tế.

Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 61%

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cho bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Có nên cấm trẻ em ngồi ghế trước xe ôtô?

ThS Phạm Văn Chung |

Đề xuất cấm trẻ dưới 12 tuổi ngồi ghế trước, buộc trẻ dưới 4 tuổi phải ngồi ghế trẻ em đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Phải nghỉ việc không hưởng lương có được tham gia bảo hiểm y tế không?

Minh Hương |

Bạn đọc Lan Anh hỏi: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 8.2021 công ty của tôi đã báo giảm lao động nghỉ không hưởng lương, tháng 9 công ty vẫn cho lao động nghỉ, không tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng muốn được đóng bảo hiểm y tế.

Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 61%

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cho bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.