Có được công ty trả tiền cho ngày đi đường về quê ăn Tết?

nam dương |

Tôi xin nghỉ phép để về quê ăn Tết. Xin hỏi, những ngày đi đường về quê ăn Tết, tôi có được công ty trả tiền thêm hay không?

Bạn đọc có email chungdanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 6, Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Điều 6, Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, tiền lương ngày nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác như sau:

1. Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo Khoản, 6 Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thỏa thuận.

2. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 3, Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Do đó, nếu bạn và công ty có thỏa thuận về việc trả tiền cho những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm thì bạn sẽ được hỗ trợ khoản tiền này.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ vé xe và tiền cho hàng nghìn đoàn viên về quê đón Tết

Hà Anh |

Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động (ĐV, CNLĐ), Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã ban hành Chương trình tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Miễn phí vé xe cho công nhân về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Trong kế hoạch chăm lo Tết 2022 cho người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho người lao động chu đáo, miễn phí vé. Đối với người lao động không có điều kiện về quê đón Tết cũng được các cấp Công đoàn Đồng Nai quan tâm, chia sẻ, để mọi người lao động đều có Tết.

Doanh nghiệp ở Đồng Nai miễn phí vé xe về quê cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty TNHH Pousung Việt Nam hỗ trợ 100% vé xe lượt về quê cho công nhân khi họ quay trở lại đúng ngày công ty trở lại làm việc trong năm mới vào ngày 7.2.2022.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Các địa điểm vui chơi thú vị tại TPHCM dịp Tết Quý Mão

Huỳnh Phương |

Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các khu vui chơi Đầm Sen, Suối Tiên có nhiều ưu đãi và hoạt động xuyên Tết.

Hỗ trợ vé xe và tiền cho hàng nghìn đoàn viên về quê đón Tết

Hà Anh |

Nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động (ĐV, CNLĐ), Ban Thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã ban hành Chương trình tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Miễn phí vé xe cho công nhân về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Trong kế hoạch chăm lo Tết 2022 cho người lao động, nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch hỗ trợ vé xe về quê đón Tết cho người lao động chu đáo, miễn phí vé. Đối với người lao động không có điều kiện về quê đón Tết cũng được các cấp Công đoàn Đồng Nai quan tâm, chia sẻ, để mọi người lao động đều có Tết.

Doanh nghiệp ở Đồng Nai miễn phí vé xe về quê cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty TNHH Pousung Việt Nam hỗ trợ 100% vé xe lượt về quê cho công nhân khi họ quay trở lại đúng ngày công ty trở lại làm việc trong năm mới vào ngày 7.2.2022.