Có được chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên chiếm giữ tiền của Cty?

Nam Dương |

Bạn đọc có email thanhlieux@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có 1 nhân viên bên mảng giao hàng thu tiền của khách hàng nhưng không nộp lại cho công ty trên 2 triệu đồng. Công ty tôi có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ với trường hợp này hay không? Và trình tự phải làm như thế nào? Nếu bên công ty tôi muốn NLĐ tiếp tục làm, trả nợ xong số tiền trên rồi công ty chấm dứt HĐLĐ có được không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 126 Bộ luật lao động 2012 quy định về áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải như sau:

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được NSDLĐ áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của NSDLĐ;

2. NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp NLĐ lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3. NLĐ tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: Thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Do đó, nếu xác định hành vi của NLĐ trên là trộm cắp hoặc tham ô tài sản của công ty thì công ty bạn có quyền kỷ luật sa thải NLĐ. Tuy nhiên, muốn xử lý kỷ luật lao động thì hành vi vi phạm phải được quy định trong nội quy lao động của công ty. Để xử lý kỷ luật, công ty cần phải tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Khoản 12, Điều 1, Nghị định 148/2018 NĐ-CP sửa đổi Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động.

Trường hợp NLĐ trên không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động 2012, thì công ty không được tự ý đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần. Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chứng minh thư sẽ được xử lý thế nào khi làm mới Căn cước công dân?

Ái Vân - Vân Giang |

Khi làm thủ tục chuyển từ chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, cán bộ tiếp nhận sẽ chưa cắt góc ngay và trả lại cho người dân theo quy định mới.

Hết hạn hợp đồng lao động, công ty không ký lại thì sao?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email tueantx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động với công ty có thời hạn 1 năm. Đến nay, hợp đồng lao động của tôi đã hết thời hạn. Nếu tôi vẫn tiếp tục làm việc mà không ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng lao động đã ký kết có còn hiệu lực không?

Đóng bảo hiểm y tế cho người ngoài công ty, có bị xử phạt?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email tuananhcx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có đóng bảo hiểm y tế cho người không phải là người lao động của công ty. Việc này có bị xử phạt không?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chứng minh thư sẽ được xử lý thế nào khi làm mới Căn cước công dân?

Ái Vân - Vân Giang |

Khi làm thủ tục chuyển từ chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, cán bộ tiếp nhận sẽ chưa cắt góc ngay và trả lại cho người dân theo quy định mới.

Hết hạn hợp đồng lao động, công ty không ký lại thì sao?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email tueantx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động với công ty có thời hạn 1 năm. Đến nay, hợp đồng lao động của tôi đã hết thời hạn. Nếu tôi vẫn tiếp tục làm việc mà không ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng lao động đã ký kết có còn hiệu lực không?

Đóng bảo hiểm y tế cho người ngoài công ty, có bị xử phạt?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email tuananhcx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi có đóng bảo hiểm y tế cho người không phải là người lao động của công ty. Việc này có bị xử phạt không?