Có được cải tạo xe ôtô 16 chỗ thành xe dưới 10 chỗ để chở khách?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email lanhoang19xx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Gia đình tôi có một số xe Ford 16 chỗ được cải tạo thành xe dưới 10 chỗ để chở khách. Tôi nghe nói, thời gian tới, những xe dạng này sẽ bị cấm tham gia vận tải hành khách. Xin hỏi, có đúng hay không?

Luật gia Nguyễn Thị Thúy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 4, Điều 1 Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.09.2022 (Nghị định 47/2022/NĐ-CP) quy định như sau:

Không sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách. Không sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 47/2022/NĐ-CP quy định:

3. Xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu, biển hiệu trước ngày nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách đến hết niên hạn sử dụng theo quy định tại nghị định này.

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 01.09.2022, các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ không được sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách.

Trường hợp các xe ô tô đã được cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu, biển hiệu trước ngày 01.09.2022 thì vẫn tiếp tục được sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách đến hết niên hạn sử dụng.

Như vậy, số lượng xe gia đình bạn đã cải tạo để chở hành khách sẽ được tiếp sử dụng đến hết niên hạn theo quy định trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

nguyễn thuý
TIN LIÊN QUAN

Không cải tạo xe 16 chỗ thành xe limousine để chở khách

ANH THƯ |

Kể từ ngày 1.9.2022, dòng limousine sẽ không được cấp phù hiệu để kinh doanh vận tải hành khách.

Dịp lễ 30.4-1.5, Hà Nội xử lý nhiều phương tiện chở khách vi phạm

Minh Hạnh |

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5,  đơn vị này đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng xử phạt nhiều trường hợp xe khách, xe hợp đồng dưới 9 chỗ vi phạm, phạt tiền gần 60 triệu đồng.

Cần phải xem lại tiêu chuẩn của tàu chở khách du lịch

Thanh Hải - Thanh Chung |

Quảng NamLật, chìm tàu ở cửa biển không phải là tai nạn hy hữu, nhưng làm chết nhiều người trong một vụ tai nạn như vừa xảy ra ở biển Cửa Đại, Hội An là quá khốc liệt, bất thường. Ngay lập tức, nhiều người đã lên tiếng, đề nghị xem lại thiết kế, tiêu chuẩn tàu chở khách...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không cải tạo xe 16 chỗ thành xe limousine để chở khách

ANH THƯ |

Kể từ ngày 1.9.2022, dòng limousine sẽ không được cấp phù hiệu để kinh doanh vận tải hành khách.

Dịp lễ 30.4-1.5, Hà Nội xử lý nhiều phương tiện chở khách vi phạm

Minh Hạnh |

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5,  đơn vị này đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng xử phạt nhiều trường hợp xe khách, xe hợp đồng dưới 9 chỗ vi phạm, phạt tiền gần 60 triệu đồng.

Cần phải xem lại tiêu chuẩn của tàu chở khách du lịch

Thanh Hải - Thanh Chung |

Quảng NamLật, chìm tàu ở cửa biển không phải là tai nạn hy hữu, nhưng làm chết nhiều người trong một vụ tai nạn như vừa xảy ra ở biển Cửa Đại, Hội An là quá khốc liệt, bất thường. Ngay lập tức, nhiều người đã lên tiếng, đề nghị xem lại thiết kế, tiêu chuẩn tàu chở khách...