Chứng minh nhân dân hết hạn, có phải làm căn cước công dân?

nam dương |

Tôi năm nay 39 tuổi và chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng. Tôi có cần phải làm căn cước công dân không hay chờ đến năm 40 tuổi thì làm luôn?

Trên đây là nội dung bạn đọc có email chutrongxx@xx nhờ Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Khoản 1, Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định về đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

1- Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi chứng minh nhân dân:

a) Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

b) Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

d) Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Do chứng minh nhân dân của bạn đã hết thời hạn sử dụng, nên sẽ không còn giá trị trong các giao dịch.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân là giấy tời tùy thân bắt buộc có đối với người từ 14 tuổi trở lên.

Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 quy định độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân

1. Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

2. Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Luật Căn cước công dân quy định công dân có nghĩa vụ sau đây: Làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của luật này.

Do đó, trường hợp của bạn vẫn bắt buộc phải làm căn cước công dân và khi bạn đủ 40 tuổi thì phải đi đổi lại căn cước công dân mới.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Dùng căn cước công dân được 2 năm cần đổi sang loại gắn chíp không?

Minh Hương |

Công ty luật trả lời bạn đọc liên quan đến việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Chỉ có giấy khai sinh và học bạ có làm được căn cước công dân?

Nam Dương |

Bạn đọc có email xxxyoudied@gmail.com hỏi: Em chỉ có giấy khai sinh và học bạ chứ không có hộ khẩu thì có đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân được không?

Cán bộ cấp căn cước công dân: Đi làm từ đầu sáng sớm, về nhà lúc đêm khuya

Tô Thế - Quách Du |

Thời gian này, trên cả nước, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng, đâu đâu cũng dễ bắt gặp hình ảnh các cán bộ công an miệt mài đi sớm về khuya, xuyên đêm bám điểm làm căn cước cho người dân. Với con số hàng triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp đã được thu nhận trong một thời gian ngắn, qua đó mới thấy những nỗ lực, hy sinh không ngừng nghỉ của các cán bộ làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Dùng căn cước công dân được 2 năm cần đổi sang loại gắn chíp không?

Minh Hương |

Công ty luật trả lời bạn đọc liên quan đến việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Chỉ có giấy khai sinh và học bạ có làm được căn cước công dân?

Nam Dương |

Bạn đọc có email xxxyoudied@gmail.com hỏi: Em chỉ có giấy khai sinh và học bạ chứ không có hộ khẩu thì có đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân được không?

Cán bộ cấp căn cước công dân: Đi làm từ đầu sáng sớm, về nhà lúc đêm khuya

Tô Thế - Quách Du |

Thời gian này, trên cả nước, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng, đâu đâu cũng dễ bắt gặp hình ảnh các cán bộ công an miệt mài đi sớm về khuya, xuyên đêm bám điểm làm căn cước cho người dân. Với con số hàng triệu hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp đã được thu nhận trong một thời gian ngắn, qua đó mới thấy những nỗ lực, hy sinh không ngừng nghỉ của các cán bộ làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.