Cách đóng từ bảo hiểm xã hội bắt buộc sang bảo hiểm xã hội tự nguyện

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội theo công ty được 11 năm 3 tháng. Do COVID-19 tôi nghỉ việc và đang xin chế độ trợ cấp thất nghiệp. Vậy sau khi hoàn thành quyền lợi trợ cấp thất nghiệp, tôi vẫn không xin được việc thì đóng tiếp bảo hiểm xã hội như thế nào? Nếu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần đóng thêm bao nhiêu năm, mức đóng như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng), cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 29.800.000 đồng).

Về phương thức đóng, căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, người tham gia được chọn linh hoạt các phương thức đóng sau đây:

Đóng hằng tháng; Đóng 3 tháng một lần; Đóng 6 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Về điều kiện hưởng lương hưu, căn cứ quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời đối với nam là đủ 60 tuổi, nữ là đủ 55 tuổi (từ năm 2021 trở đi, tuổi nghỉ hưu được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019) và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đề nghị bạn căn cứ các quy định nêu trên để chọn lựa mức đóng, phương thức đóng sao cho phù hợp và đúng với quy định hiện hành.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tuổi nghỉ hưu của lao động sinh năm 1970 được về hưu sớm

Minh Hương |

Ông Quang Hải hỏi: Tôi sinh tháng 5.1970, có 16 năm làm công việc nặng nhọc (thuộc trường hợp được về hưu sớm), đóng 25 năm bảo hiểm xã hội. Vậy tôi sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi?

Trường hợp nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội 1 lần nhưng chưa nhận thông tin

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có gửi bưu điện hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần về BHXH quận Phú Nhuận (TP.HCM) ngày 1.11.2021. Ngày 2.11.2021, hồ sơ đã được cơ quan BHXH nhận. Nhưng tới ngày 11.11.2021 tôi chưa nhận được thông tin của BHXH Phú Nhuận hay không biết tra cứu hồ sơ mình đang tình trạng như thế nào?

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1.1.2022

Minh Phương |

Từ ngày 1.1.2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tuổi nghỉ hưu của lao động sinh năm 1970 được về hưu sớm

Minh Hương |

Ông Quang Hải hỏi: Tôi sinh tháng 5.1970, có 16 năm làm công việc nặng nhọc (thuộc trường hợp được về hưu sớm), đóng 25 năm bảo hiểm xã hội. Vậy tôi sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi?

Trường hợp nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội 1 lần nhưng chưa nhận thông tin

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có gửi bưu điện hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần về BHXH quận Phú Nhuận (TP.HCM) ngày 1.11.2021. Ngày 2.11.2021, hồ sơ đã được cơ quan BHXH nhận. Nhưng tới ngày 11.11.2021 tôi chưa nhận được thông tin của BHXH Phú Nhuận hay không biết tra cứu hồ sơ mình đang tình trạng như thế nào?

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1.1.2022

Minh Phương |

Từ ngày 1.1.2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.