Buôn bán trái phép động vật hoang dã qua biên giới bị phạt tù thế nào

thu thuỷ |

Bạn đọc có email minhtranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã qua biên giới thì có bị phạt tù không?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 234 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã như sau:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 3-7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

d) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;

đ) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm

e) Vận chuyển, buôn bán qua biên giới;

g) Động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1 tỉ đồng hoặc của động vật hoang dã khác trị giá từ 700 triệu đồng đến dưới 1.,5 tỉ đồng;

h) Thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

i) Tái phạm nguy hiểm

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7-12 năm:

a) Động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá 1 tỉ đồng trở lên hoặc của động vật hoang dã khác trị giá 1,5 tỉ đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Như vậy, người có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã qua biên giới có thể bị phạt tù theo quy định ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Bắt 1 đối tượng mua bán động vật hoang dã quý hiếm

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép khi đối tượng đem 2 cá thể "gà tiền mặt vàng" đi bán. 

Nuôi trái phép động vật hoang dã khiến chúng mất đi bản năng, nguy hại

TUỆ NHI |

Thời gian qua, tại TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam liên tiếp phát hiện những động vật hoang dã “đi lạc” vào nhà dân, khu dân cư. Đây là một điều lạ bởi những khu đô thị sầm uất rất khó để xuất hiện loài động vật hoang dã tự nhiên. Qua kiểm tra của lực lượng chuyên môn cho thấy đa phần loài đã mất đi nhiều bản tính tự nhiên, có thể nhận định nguyên nhân là từ nuôi nhốt, vận chuyển trái phép.

Đối tượng vận chuyển trái phép gần 10 tấn động vật hoang dã lĩnh 13 năm tù

Thùy Linh |

Ngày 21.2, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử đối tượng liên quan đến 2 vụ vận chuyển trái phép gần 10 tấn động vật hoang dã các loại gồm sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử từ Châu Phi về Việt Nam phát hiện tại cảng Tiên Sa.

TPHCM: Dâu tây giá rẻ, nhập nhằng nguồn gốc

Như Quỳnh - Ngọc Ánh |

TPHCM - Sau Hà Nội, dâu tây  gắn mác "Mộc Châu”, "Đà Lạt”... lại xuất hiện khắp trên các tuyến đường TPHCM với giá rẻ bất ngờ tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành: Rút ngắn thời gian sớm hơn kế hoạch 30.9.2025

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 57,8 km, với tổng mức đầu tư là 31.320 tỉ đồng, được khởi công từ 10.2014 nhưng đến tháng 1.2019 do các vướng mắc trong việc bố trí vốn và một số nguyên nhân khác khiến dự án bị đình trệ.

Tràn lan các điểm nóng về ô nhiễm rác thải tại Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Những tháng gần đây, tình trạng các điểm tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn bị quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đã trở thành vấn đề nhức nhối tại địa phương này.

Xe cộ chạy lộn xộn ngày đầu điều chỉnh nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng

Nhóm PV |

Hà Nội - Từ sáng nay (18.3), nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết bắt đầu được thí điểm tổ chức lại giao thông nhằm giảm ùn tắc.

Nhiều ý kiến trái chiều về bảng giá đất ở dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Nhóm PV |

Theo ông Đào Trung Chính - Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Tổ trưởng Tổ biên tập Dự thảo Luật (Bộ TN&MT), vấn đề giá đất đang nhận được nhiều góp ý, trong đó chia ra hai luồng ý kiến khác nhau.

Lai Châu: Bắt 1 đối tượng mua bán động vật hoang dã quý hiếm

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép khi đối tượng đem 2 cá thể "gà tiền mặt vàng" đi bán. 

Nuôi trái phép động vật hoang dã khiến chúng mất đi bản năng, nguy hại

TUỆ NHI |

Thời gian qua, tại TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam liên tiếp phát hiện những động vật hoang dã “đi lạc” vào nhà dân, khu dân cư. Đây là một điều lạ bởi những khu đô thị sầm uất rất khó để xuất hiện loài động vật hoang dã tự nhiên. Qua kiểm tra của lực lượng chuyên môn cho thấy đa phần loài đã mất đi nhiều bản tính tự nhiên, có thể nhận định nguyên nhân là từ nuôi nhốt, vận chuyển trái phép.

Đối tượng vận chuyển trái phép gần 10 tấn động vật hoang dã lĩnh 13 năm tù

Thùy Linh |

Ngày 21.2, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử đối tượng liên quan đến 2 vụ vận chuyển trái phép gần 10 tấn động vật hoang dã các loại gồm sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử từ Châu Phi về Việt Nam phát hiện tại cảng Tiên Sa.