Bộ đội sau khi xuất ngũ được hưởng chế độ gì?

Sổ Châu |

Con tôi đi bộ đội đã được 2 năm và sắp xuất ngũ. Vậy bộ đội khi xuất ngũ được chế độ gì không?

Bạn đọc có email hanoixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Công dân khi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định, có đủ điều kiện xuất ngũ theo Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng những quyền lợi sau:

- Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ.

- Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó.

- Được trợ cấp tạo việc làm.

- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp.

- Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế, khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật.

- Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

- Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ khi hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ và xuất ngũ khi có lệnh bãi bỏ tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thì khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm, cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức. Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Sổ Châu
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn bắt vụ vận chuyển 400kg pháo

Mai Hường |

Một vụ vận chuyển pháo nổ số lượng lớn qua biên giới vừa bị Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng An Giang kịp thời bắt giữ 7 đối tượng xuất cảnh trái phép

Lâm Điền |

Chiều ngày 20.3, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đã kịp thời bắt giữ 07 đối tượng xuất cảnh trái phép.

BIDV khen thưởng lực lượng công an, bộ đội, bảo vệ tham gia bắt cướp

Kiều Oanh |

Vào khoảng 12h05 ngày 15.3.2021, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại Phòng Giao dịch Phúc Thọ - BIDV Sơn Tây (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) vừa dừng giờ giao dịch buổi sáng, bất ngờ xuất hiện một đối tượng mang vũ khí và mìn tự chế uy hiếp giao dịch viên để cướp tài sản.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn bắt vụ vận chuyển 400kg pháo

Mai Hường |

Một vụ vận chuyển pháo nổ số lượng lớn qua biên giới vừa bị Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng An Giang kịp thời bắt giữ 7 đối tượng xuất cảnh trái phép

Lâm Điền |

Chiều ngày 20.3, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đã kịp thời bắt giữ 07 đối tượng xuất cảnh trái phép.

BIDV khen thưởng lực lượng công an, bộ đội, bảo vệ tham gia bắt cướp

Kiều Oanh |

Vào khoảng 12h05 ngày 15.3.2021, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại Phòng Giao dịch Phúc Thọ - BIDV Sơn Tây (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) vừa dừng giờ giao dịch buổi sáng, bất ngờ xuất hiện một đối tượng mang vũ khí và mìn tự chế uy hiếp giao dịch viên để cướp tài sản.