Bị trừ lương khi không làm tổ trưởng nữa đúng không?

nam dương |

Bạn đọc có email kiennguyenx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi:  Thỏa ước lao động tập thể công ty có quy định chức danh tổ trưởng được cộng vào lương thêm 400.000 đồng. Khi tôi lên làm tổ trưởng được cộng khoản này vào lương. Do áp lực công việc, tôi xin thôi  không làm tổ trưởng nữa và được ban giám đốc công ty đồng ý. Sau đó, lương của tôi bị trừ đi 400.000 đồng/tháng, dù trong Thỏa ước lao động tập thể không ghi khoản này. Công ty làm vậy đúng không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 90 Bộ luật Lao động 2012 quy định: 1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Khi bạn được bổ nhiệm tổ trưởng và thực hiện công việc đó thì khoản tiền 400.000 đồng để trả cho công việc của vị trí tổ trưởng. Khi bạn xin thôi vị trí tổ trưởng và được công ty đồng ý thì bản chất là hai bên đã thỏa thuận thay đổi công việc phải làm. Do đó việc bạn không còn được hưởng khoản tiền 400.000 đồng này nữa là đúng.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

Mai Hường |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Mức phụ cấp khi làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn?

nguyễn trang |

Bạn đọc có địa chỉ: chihoangxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã gần 5 năm. Xin hỏi: Tôi có được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm hay không. Mức hưởng phụ cấp như thế nào?

Làm bao lâu mới được hưởng phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn?

nguyễn trang |

Bạn đọc có địa chỉ: domanhxxx@x hỏi: Tôi là kế toán trường tiểu học ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sắp tới, trường tôi tính phụ cấp thu hút cho một số giáo viên. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp được quy định như thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

Mai Hường |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Mức phụ cấp khi làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn?

nguyễn trang |

Bạn đọc có địa chỉ: chihoangxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là quân nhân chuyên nghiệp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã gần 5 năm. Xin hỏi: Tôi có được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm hay không. Mức hưởng phụ cấp như thế nào?

Làm bao lâu mới được hưởng phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn?

nguyễn trang |

Bạn đọc có địa chỉ: domanhxxx@x hỏi: Tôi là kế toán trường tiểu học ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sắp tới, trường tôi tính phụ cấp thu hút cho một số giáo viên. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp được quy định như thế nào?