Bị cảnh sát giao thông phạt cao hơn mức quy định, khiếu nại thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email anhtuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu bị cảnh sát giao thông xử phạt sai, tôi muốn khiếu nại thì thực hiện như thế nào?

Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:           

Khoản 1, Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 quy định về trình tự khiếu nại như sau:

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Như vậy, bạn có quyền khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định xử phạt bạn. Nếu bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết, thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính với quyết định xử phạt đó.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu phương
TIN LIÊN QUAN

Cổ vũ đua xe trái phép có bị xử phạt?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email dotuanminhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép như vậy sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người vi phạm giao thông ở Hà Nội chính thức nộp phạt trực tuyến từ 1.3

Việt Dũng |

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội thông tin, từ ngày 1.3, người vi phạm giao thông ở Hà Nội sẽ chính thức nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đơn khiếu nại, tố cáo phải đáp ứng điều kiện gì mới được xử lý?

hoàng quỳnh |

Xin hỏi, theo quy định mới thì đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh phải đáp ứng các điều kiện gì mới được xử lý?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ vũ đua xe trái phép có bị xử phạt?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email dotuanminhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép như vậy sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người vi phạm giao thông ở Hà Nội chính thức nộp phạt trực tuyến từ 1.3

Việt Dũng |

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội thông tin, từ ngày 1.3, người vi phạm giao thông ở Hà Nội sẽ chính thức nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đơn khiếu nại, tố cáo phải đáp ứng điều kiện gì mới được xử lý?

hoàng quỳnh |

Xin hỏi, theo quy định mới thì đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh phải đáp ứng các điều kiện gì mới được xử lý?