Bán hàng hoá nhập lậu có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Tú Quỳnh |

Từ ngày 15.10.2020, bán hàng hoá nhập lậu có thể bị phạt đến 200 triệu đồng.

Ngày 26.8.2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, tại Điều 15 của Nghị định nêu rõ, đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, mức phạt tiền như sau:

- Phạt tiền từ 500 nghìn - 1 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có trị giá dưới 3 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 6 - 10 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Đặc biệt, sẽ phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu nói trên trong các trường hợp sau đây:

- Người vi phạm trực tiếp nhập lậu hàng hóa có giá trị dưới 100 triệu đồng hoặc từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu.

- Hàng hoá nhập lậu là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, hoá chất, chế phẩm diệt con trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, giống cây trồng, giống vật nuôi.

Các mức phạt tiền cũng được áp dụng xử phạt hành chính đối với hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hành vi cố ý tàng trữ hàng hoá nhập lậu và hành vi cố ý giao nhận hàng hóa nhập lậu.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai đồng loạt ra quân xử lý hàng giả, hàng nhập lậu đến hết năm 2020

MINH CHÂU |

Ngày 26.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình:Tạm giữ gần 1000 mặt hàng nhập lậu vận chuyển trên QL 1A

LÊ PHI LONG |

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hàng điện lạnh cùng nhiều mặt hàng trái phép trên QL1A có trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Biên phòng tóm gọn đò sắt chở 4 tấn hàng hóa nhập lậu qua biên giới

T.N.D |

Sáng 22.1, tại khu vực sông biên giới Mốc 1365(2) + 200m thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), tổ tuần tra kiểm soát trên sông của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển khoảng 4 tấn hàng hóa các loại nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai đồng loạt ra quân xử lý hàng giả, hàng nhập lậu đến hết năm 2020

MINH CHÂU |

Ngày 26.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình:Tạm giữ gần 1000 mặt hàng nhập lậu vận chuyển trên QL 1A

LÊ PHI LONG |

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hàng điện lạnh cùng nhiều mặt hàng trái phép trên QL1A có trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Biên phòng tóm gọn đò sắt chở 4 tấn hàng hóa nhập lậu qua biên giới

T.N.D |

Sáng 22.1, tại khu vực sông biên giới Mốc 1365(2) + 200m thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), tổ tuần tra kiểm soát trên sông của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển khoảng 4 tấn hàng hóa các loại nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.