Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu khoản tiền nào?

thu phương |

Mới đây, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường con tôi quy định mỗi phụ huynh ủng hộ kinh phí bình quân là 1,5 triệu đồng/học sinh. Ngoài ra còn phải đóng thêm tiền để mua máy chiếu cho lớp học vì máy chiếu đang dùng đã hỏng. Xin hỏi, việc thu như vậy có đúng không?

Bạn đọc có email thuyquynhxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 3, 4 Điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22.11.2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như sau:

3. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

4. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường

Như vậy, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường con bạn yêu cầu thu thêm các khoản tiền như vậy là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu phương
TIN LIÊN QUAN

Thanh, kiểm tra trường tiểu học bị phụ huynh "tố" lạm thu

Tâm Anh |

Hòa Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết, sẽ tiến hành thanh, kiểm tra đối với trường tiểu học bị phụ huynh "tố" lạm thu.

Giáo dục 24/7: Phụ huynh bất bình vì trường “vẽ” ra nhiều khoản để lạm thu

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.10: Phụ huynh bất bình vì trường “vẽ” ra nhiều khoản để lạm thu; Hơn 92% phụ huynh ở TPHCM đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho con; Nhiều “vùng xanh” vẫn chưa cho học sinh đến trường; ...

Giáo dục 24/7: Lạm thu nhiều khoản, hiệu trưởng bị kỷ luật

Tuấn Anh - Hà Phương |

Tin tức giáo dục mới nhất 9.11: Lạm thu nhiều khoản, hiệu trưởng bị kỷ luật; Giáo viên trường tư thục Hà Nội được hỗ trợ do COVID-19...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh, kiểm tra trường tiểu học bị phụ huynh "tố" lạm thu

Tâm Anh |

Hòa Bình - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết, sẽ tiến hành thanh, kiểm tra đối với trường tiểu học bị phụ huynh "tố" lạm thu.

Giáo dục 24/7: Phụ huynh bất bình vì trường “vẽ” ra nhiều khoản để lạm thu

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.10: Phụ huynh bất bình vì trường “vẽ” ra nhiều khoản để lạm thu; Hơn 92% phụ huynh ở TPHCM đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho con; Nhiều “vùng xanh” vẫn chưa cho học sinh đến trường; ...

Giáo dục 24/7: Lạm thu nhiều khoản, hiệu trưởng bị kỷ luật

Tuấn Anh - Hà Phương |

Tin tức giáo dục mới nhất 9.11: Lạm thu nhiều khoản, hiệu trưởng bị kỷ luật; Giáo viên trường tư thục Hà Nội được hỗ trợ do COVID-19...