Bại não bẩm sinh, chưa nhận được trợ cấp khuyết tật, phải làm sao?

nam dương |

Con tôi bị khuyết tật bại não bẩm sinh, từ nhỏ đã phải điều trị trong bệnh viện nhi. Từ tháng 6.2020, tôi có làm, nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấpcho người khuyết tật theo yêu cầu, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trợ cấp. Tôi phải làm sao?

Trên đây là nội dung bạn đọc có email duchanhxxx@xx nhờ Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 44 Luật Người Khuyết tật 2010 quy định về trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau”:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm:

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của luật này;

b) Người khuyết tật nặng.

2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng bao gồm:

a) Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;

b) Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

c) Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

3. Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này là trẻ em, người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật.

4. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng loại đối tượng theo quy định tại điều này do Chính phủ quy định.

Như vậy, việc con bạn có được hỗ trợ hay không phụ thuộc vào mức độ khuyết tật.

Bạn nên hỏi lại nơi bạn nộp hồ sơ xem việc xử lý hồ sơ đến đâu.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

nam dương
TIN LIÊN QUAN

Những chế độ đặc biệt dành riêng cho học sinh khuyết tật

Tú Quỳnh |

Học sinh khuyết tật là nhóm đối tượng được quan tâm đặc biệt trong ngành giáo dục với những chế độ đặc biệt riêng.

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động có được trợ cấp người khuyết tật?

nam dương |

Bạn đọc có email lelamxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng thì có được hưởng trợ cấp cho người khuyết tật không? 

Mức hỗ trợ trẻ em khuyết tật thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email lucthuyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Con tôi 6 tuổi bị bệnh teo não, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải phụ thuộc vào bố mẹ. Con tôi có được hưởng trợ cấp xã hội không, mức hỗ trợ thế nào?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những chế độ đặc biệt dành riêng cho học sinh khuyết tật

Tú Quỳnh |

Học sinh khuyết tật là nhóm đối tượng được quan tâm đặc biệt trong ngành giáo dục với những chế độ đặc biệt riêng.

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động có được trợ cấp người khuyết tật?

nam dương |

Bạn đọc có email lelamxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng thì có được hưởng trợ cấp cho người khuyết tật không? 

Mức hỗ trợ trẻ em khuyết tật thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email lucthuyx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Con tôi 6 tuổi bị bệnh teo não, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải phụ thuộc vào bố mẹ. Con tôi có được hưởng trợ cấp xã hội không, mức hỗ trợ thế nào?