Ai là người nuôi con nếu bố mẹ ly hôn mà không có điều kiện nuôi dưỡng?

thu thủy |

Bạn đọc có emaill minhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, ai sẽ là người trông nom, nuôi dưỡng con nếu bố mẹ ly hôn nhưng không ai có điều kiện nuôi dưỡng con chưa thành niên?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 104 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu như sau:

1. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của luật này thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu.

2. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại; trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Điều 105 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của anh, chị, em như sau:

Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

Điều 106 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột như sau:

Cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp người cần được nuôi dưỡng không còn cha, mẹ, con và những người được quy định tại Điều 104 và Điều 105 của luật này hoặc còn nhưng những người này không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Như vậy, nếu bố mẹ ly hôn nhưng không ai có điều kiện để trông nom, nuôi dưỡng con chưa thành niên, thì ông bà nội, ông bà ngoại; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột là những người có quyền và nghĩa vụ chăm nom, nuôi dưỡng con theo các quy định được trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thủy
TIN LIÊN QUAN

Muốn ly hôn, làm sao để hạn chế phân chia tài sản cho con riêng?

Anh Kiệt |

Xác định đâu là tài sản chung của vợ chồng và đâu là tài sản riêng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phân chia tài sản khi vợ chồng ly hôn.

Chồng có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang mang thai không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email huyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, chồng có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang mang thai không?

Vợ chồng đã ly hôn, muốn quay lại có phải đăng ký kết hôn nữa không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill trungduc83xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, vợ chồng đã ly hôn nhưng muốn quay lại với nhau thì có phải đăng ký kết hôn lại không. Cha mẹ có thể quản lý tài sản riêng của con không?

Bộ Công an điều tra, xác minh việc VNDIRECT bị tấn công

Việt Dũng |

Tối 25.3, trả lời phóng viên Báo Lao Động, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh việc hệ thống của Công ty chứng khoán VNDIRECT bị tấn công.

Cận cảnh chiếc thuyền đua 18 tỉ đồng được Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp"

Hoài Phương |

Sau 1 ngày cập bến "đấu trường xanh" vịnh Thị Nại, 3 chiếc thuyền máy công thức 1 có tổng giá trị hơn 2 triệu USD do chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" đang được các thành viên đội Bình Định - Việt Nam lắp ráp động cơ, chuẩn bị cho giải đua vô địch thế giới thuyền máy UIM F1H2O vào 29 - 31.3.

Gian lận đấu thầu, một công ty bị UBND tỉnh Bến Tre cấm thầu 3 năm

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến Tre quyết định xử phạt một công ty có trụ sở tại TPHCM với tổng số tiền là 500 triệu đồng vì hành vi gian lận trong đấu thầu. Đồng thời, cấm công ty này tham gia hoạt động đấu thầu (kể cả hình thức chỉ định thầu) đối với các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian 3 năm.

Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ 2 ở hai huyện phía Nam

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sân bay thứ hai Vùng Thủ đô dự kiến được xây dựng tại hai huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa, đạt quy mô khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Cận cảnh dự án xây dựng trường học 145 tỉ đồng bị Hà Nội đưa vào diện kiểm tra

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong năm 2024, UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá Dự án xây dựng trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Muốn ly hôn, làm sao để hạn chế phân chia tài sản cho con riêng?

Anh Kiệt |

Xác định đâu là tài sản chung của vợ chồng và đâu là tài sản riêng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phân chia tài sản khi vợ chồng ly hôn.

Chồng có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang mang thai không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email huyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, chồng có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang mang thai không?

Vợ chồng đã ly hôn, muốn quay lại có phải đăng ký kết hôn nữa không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill trungduc83xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, vợ chồng đã ly hôn nhưng muốn quay lại với nhau thì có phải đăng ký kết hôn lại không. Cha mẹ có thể quản lý tài sản riêng của con không?