Ai được đề cử, bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tranyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, từ năm 2022, để được bình chọn là “Nhà giáo tiêu biểu của năm” thì cần đáp ứng các điều kiện gì?

Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 1, Mục II, Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 31.12.2021của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT) quy định về đối tượng bình chọn như sau:

Giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các cơ sở công lập và ngoài công lập (sau đây gọi chung là nhà giáo).

Mục IV, Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đề cử, bình chọn như sau:

1. Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và tại địa phương nơi cư trú.

2. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trong cuộc sống, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

3. Là tấm gương điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong năm học, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa tại địa phương và trong toàn ngành.

Như vậy, để được bình chọn là “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cần đáp ứng các tiêu chuẩn được trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn để được luật sư tư vấn trực tiếp.  

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Sẽ phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chính sách đối với nhà giáo

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 14.1 các ông Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Trần Thế Cương - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, 2 bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động.

CĐ Giáo dục Phú Thọ tặng khẩu trang cho cán bộ, nhà giáo, người lao động

Trần Thu Hiền |

Phú Thọ - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ cùng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã hỗ trợ 42 cán bộ, nhà giáo, người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 21 triệu đồng; trao tặng 10.000 khẩu trang cho cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc LĐLĐ thành phố Việt Trì.

Vĩnh Phúc có hơn 1.000 nhà giáo trình độ thạc sĩ

QUỲNH CHI |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc không chỉ là một trong những tỉnh có sự bứt phá trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội mà còn thể hiện sự bứt phá trong giáo dục.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sẽ phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chính sách đối với nhà giáo

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 14.1 các ông Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Trần Thế Cương - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, 2 bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động.

CĐ Giáo dục Phú Thọ tặng khẩu trang cho cán bộ, nhà giáo, người lao động

Trần Thu Hiền |

Phú Thọ - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ cùng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã hỗ trợ 42 cán bộ, nhà giáo, người lao động trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 21 triệu đồng; trao tặng 10.000 khẩu trang cho cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc LĐLĐ thành phố Việt Trì.

Vĩnh Phúc có hơn 1.000 nhà giáo trình độ thạc sĩ

QUỲNH CHI |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc không chỉ là một trong những tỉnh có sự bứt phá trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội mà còn thể hiện sự bứt phá trong giáo dục.