17 tuổi, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc được không?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ vancuongx@xx  gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Con gái tôi năm nay 17 tuổi. Cháu mải chơi, thường xuyên bỏ học và hay đánh nhau với bạn bè. Gia đình tôi đã nhiều lần dạy dỗ, khuyên răn nhưng cháu vẫn không thay đổi. Tôi có thể làm đơn đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với con gái tôi hay không?

Luật gia Phạm Thị Hằng - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc như sau:

1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

2. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

b) Người chưa đủ 18 tuổi;

c) Nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi;

d) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

đ) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Do con gái ông hiện chưa đủ 18 tuổi nên không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dưỡng bắt buộc.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

phạm hằng
TIN LIÊN QUAN

Đánh bảo vệ vì bị nhắc đeo khẩu trang, nam thanh niên lĩnh 1 năm cải tạo

Đình Trường |

Sáng 28.4, Toà án Nhân dân Quận 7 (TPHCM) mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ luật Hình sự. Trong thời điểm dịch COVID-19, nam thanh niên khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang đã xô xát, gây thương tích cho một bảo vệ khu dân cư.

Thái Bình: Tạm dừng việc thăm gặp phạm nhân đang giam giữ, cải tạo

Khánh Linh |

Trại tạm giam công an tỉnh Thái Bình đã tạm dừng việc giải quyết cho thân nhân phạm nhân thăm gặp. Cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư có liên quan phải thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trước khi tiếp xúc với can, phạm nhân.

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hay cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email trantuanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cháu tôi vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp này sẽ xử lý như thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đánh bảo vệ vì bị nhắc đeo khẩu trang, nam thanh niên lĩnh 1 năm cải tạo

Đình Trường |

Sáng 28.4, Toà án Nhân dân Quận 7 (TPHCM) mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ luật Hình sự. Trong thời điểm dịch COVID-19, nam thanh niên khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang đã xô xát, gây thương tích cho một bảo vệ khu dân cư.

Thái Bình: Tạm dừng việc thăm gặp phạm nhân đang giam giữ, cải tạo

Khánh Linh |

Trại tạm giam công an tỉnh Thái Bình đã tạm dừng việc giải quyết cho thân nhân phạm nhân thăm gặp. Cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư có liên quan phải thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trước khi tiếp xúc với can, phạm nhân.

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hay cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email trantuanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cháu tôi vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp này sẽ xử lý như thế nào?