Vượt 300km trao tặng tủ sách cho học trò vùng đặc biệt khó khăn

Vương Trần |

Chiều 17.2, Đoàn thanh niên Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã vượt hơn 300km để trao tặng sách, tủ sách, học bổng cho học sinh tại Trường THCS&THPT Linh Hồ (xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Theo đó, hoạt động này được các sinh viên tình nguyện tham gia sưu tầm, tìm kiếm nguồn sách tham khảo, các cuốn sách về khởi nghiệp với trên 500 đầu sách. Ngoài ra, hoạt động thiện nguyện này còn trao 10 suất học bổng Vừ A Dính và 50 suất quà tới học sinh Trường THCS&THPT Linh Hồ.

Theo ThS Thái Hồng Đức-Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí & Tuyên truyền - đây là một trong những hoạt động thiện nguyện của sinh viên nhằm chia sẻ những khó khăn với học sinh tại các vùng đặc biệt khó khăn. Mặt khác, chương trình cũng mong muốn các em học sinh tại đây có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với các loại sách tham khảo. Đặc biệt, các loại sách về khởi nghiệp, về định hướng nghề nghiệp giúp các em học sinh cấp 2, cấp 3 có được sự nhìn nhận và có sự lựa chọn đúng đắn về nghề nghiệp tương lai, từ đó có sự cố gắngvươn lên trong học tập. Ngoài ra những suất quà, học bổng từ chương trình như một lời động viên giúp các em sẽ cố gắng phấn đấu vượt khó đi lên.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Linh Hồ Nguyễn Mạnh Nhất bày tỏ và ghi nhận những tình cảm quý báu từ các đoàn thiện nguyện. Đồng thời, vị này cũng mong muốn, trường học này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ trong công tác giáo dục nhằm chia sẻ những khó khăn với các em học sinh và đồng bào nhân dân nơi đây, giúp các em có thêm tinh thần để học tập.

Ông Nhất cho biết thêm, Linh Hồ là một trong những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Đây là vùng sâu của vùng thấp, địa hình tương đối hiểm trở bởi nhiều sông suối, có những thôn, bản cách điểm trường tới 15 km.

Học sinh trường THCS&THPT Linh Hồ (xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang)

Toàn trường có hơn 700 học sinh thuộc 13 dân tộc anh em, trong đó chủ yếu là các dân tộc Nùng, Tày, Kinh, Dao, Mông và một số dân tộc ít người khác. Đời sống của nhiều gia đình rất khó khăn. Nhiều trường hợp học sinh phải vật lộn vượt qua những khốn khó để tới trường mỗi ngày. Do vậy việc đảm bảo sĩ số thường xuyên đôi khi còn gặp phải những khó khăn. 

 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.