Mang những “mảng màu ước mơ” tới điểm trường Đán Mẩy, Bắc Kạn

V.T |

Với mong muốn tạo nên một sân chơi phát triển kỹ năng vận động, cải thiện lại môi trường cho học sinh tại điểm trường Đán Mẩy (thôn Đán Mẩy, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), một nhóm thiện nguyện đã biến nơi đây thành sân chơi “mơ ước” cho các em học sinh vùng khó khăn.

Theo đó, sau khi khảo sát hiện trạng tại điểm trường Đán Mẩy, nhận thấy sự khó khăn, thiếu thốn, một chương trình thiện nguyện đã được tổ chức nhằm giúp đỡ các em học sinh tại đây.

Chương trình “Nét bút tuổi thơ 12: Những mảng màu ước mơ”  với ý tưởng tái tạo không gian nơi đây bằng màu sắc và tạo nên một sân chơi phát triển kỹ năng vận động cho trẻ nhằm mục đích “Phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các em học sinh tại điểm trường Đán Mẩy”.

Các tình nguyện viên đã cùng nhau xây dựng, tu sửa lại các phần công trình hư hỏng, xuống cấp để tạo lớp học và sân chơi cho học sinh.
Các tình nguyện viên đã cùng nhau xây dựng, tu sửa lại các phần công trình hư hỏng, xuống cấp để tạo lớp học và sân chơi cho học sinh.
 
 Các tình nguyện viên thi công sân chơi tạo cho các em học có điều kiện phát triển kỹ năng.
Các em nhỏ tự tay sơn lớp học của mình.
Các em nhỏ tự tay sơn lớp học của mình.
Để hiện thực hóa giấc mơ này, nhóm Thiện nguyện The Great Pens với đầy đủ các thành phần, lứa tuổi gồm những bạn sinh viên, những người đi làm (công nhân viên chức, bác sĩ, kế toán,...) đã kết hợp với các kiến trúc sư và những người thiết kế, cùng vượt qua vất vả, nắng mưa, đầu tư thời gian, công sức, kêu gọi vận động ủng hộ từ các nhà hảo tâm,… cùng chung tay thiết kế, thi công, xây dựng khu vui chơi này dành tặng các em nhỏ.

Và sau 4 ngày 3 đêm, với quyết tâm cao nhất đến từ từng thành viên, nhóm thiện nguyện này đã hiện thực hóa được ước mơ.

Khu sân chơi được thiết kế với một không gian đầy màu sắc.
Khu sân chơi được thiết kế với một không gian đầy màu sắc.
Học sinh háo hức với các trò chơi
Học sinh háo hức với các trò chơi.
 
Học sinh điểm trường Đán Mẩy thỏa thích với sân chơi mới. 
 
 

Theo đại diện nhóm thiện nguyện: “Qua chương trình này chúng tôi muốn gửi gắm một thông điệp tới thế hệ tương lai Đán Mẩy. Mong các em học sinh hãy nhìn vào những gì đã cố gắng của chúng tôi, là thành quả ngày hôm nay, các em được học hành, nay còn được phát triển toàn diện về thể chất  để mà cố gắng học tập, đoàn kết hơn nữa. Hãy có thật nhiều ước mơ và hoài bão cho tương lai sau này. Sẽ thật tuyệt vời hơn nếu các em mang những ước mơ hoài bão đó quay lại và cống hiến cho mảnh đất nơi chính các em sinh ra và lớn lên từ đó”.

Các lớp học cũng được trở nên gọn gàng, chắc chắn hơn. Nhiều học sinh nghèo còn nhận được quà tặng.
Các lớp học cũng được trở nên gọn gàng, chắc chắn hơn. Nhiều học sinh nghèo còn nhận được quà tặng.
Niềm vui của những đứa trẻ ở vùng điều kiện khó khăn khi có sân chơi mới.
Niềm vui của những đứa trẻ ở vùng điều kiện khó khăn khi có sân chơi mới.
Khung cảnh yên bình của điểm trường Đán Mẩy.
Khung cảnh yên bình của điểm trường Đán Mẩy.
V.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.