Ba họa sĩ nhí triển lãm tranh “Đam mê” gây quỹ giúp các bạn nhỏ vùng cao

Trương Hải Linh |

Sau thành công của triển lãm từ thiện “Khởi đầu 2015” với mong muốn gây quỹ từ thiện cho các em nhỏ vùng cao đang gặp khó khăn, ba họa sĩ nhí Hà Nội đã tiếp nối hành trình ý nghĩa ấy với triển lãm tranh mang tên “Đam mê”.

Triển lãm “Đam mê 2017” trưng bày hơn 30 bức tranh sơn dầu của nhóm ba học sinh yêu thích hội họa là Bùi Bạch Yến (11 tuổi), Ngô Minh Châu (13 tuổi) và Trần Mỹ Anh (17 tuổi).

Những bức tranh là tình cảm giản dị mà đẹp đẽ của các em nhỏ đối với cuộc sống được gửi gắm qua ngôn ngữ hội họa. Cảm hứng cho các tác phẩm đều được những họa sĩ nhí lấy từ những người thân yêu, từ thiên nhiên và những chuyến đi của mình.

 
Nhóm tác giả trong khai mạc triển lãm: Ngô Minh Châu, Trần Mỹ Anh, Bùi Bạch Yến (từ trái sang).

Không chỉ muốn giới thiệu đến công chúng những bức tranh là thành quả của sự đam mê, ba họa sĩ nhí còn hy vọng buổi triển lãm sẽ là nơi những tấm lòng nhân ái cùng chung tay gây quỹ để tiếp sức cho các em nhỏ vùng cao đang gặp rất nhiều khó khăn sau đợt lũ quét kinh hoàng đầu tháng 8 vừa qua.

 
 Bức tranh “Mẹ và em tôi” của Trần Mỹ Anh.

Trong buổi khai mạc triển lãm, chị cả của nhóm tác giả - Trần Mỹ Anh (17 tuổi) chia sẻ: “Những hình ảnh chiếu trên tivi về cuộc sống khó khăn của các bạn nhỏ vùng cao sau trận lũ đã làm dấy lên trong chúng em sự thương cảm và rất nhiều cảm xúc. Sau đó chúng em nảy ra ý tưởng về buổi triển lãm này”.

Bùi Bạch Yến, họa sĩ nhỏ nhất (11 tuổi) trong nhóm tác giả tâm sự: “Em mong muốn qua những bức tranh của mình thì mọi người sẽ có thêm tình yêu đối với gia đình và cuộc sống. Và em cũng mong sau buổi triển lãm có thể giúp đỡ được nhiều bạn nhỏ kém may mắn ở trên miền núi”.

 
Bức “Chân dung tự họa” và “Thơ ấu” của Bùi Bạch Yến 

Triển lãm tranh “Đam mê” diễn ra trong hai ngày 28-29.10 tại không gian Soba Cafe - 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam). Với sự hỗ trợ của hai tổ chức từ thiện Chăn ấm và Giỏ thị, số tiền thu được từ chương trình sẽ gây quỹ, đem đến sách vở, quần áo ấm cho các em nhỏ vùng cao trong mùa đông sắp tới.

Trương Hải Linh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.