WHO thông tin mới nhất về biến thể Omicron XE và XD

Song Minh |

WHO đang theo dõi các biến thể COVID-19 tái tổ hợp bao gồm biến thể XE có khả năng lây lan cao hơn biến thể mẹ Omicron.

Tờ SCMP dẫn lời ông Babatunde Olowokure, giám đốc khẩn cấp khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 7.4: “Các biến thể tái tổ hợp sẽ xuất hiện. Nó xảy ra khi ít nhất hai chủng virus khác nhau lây nhiễm vào cùng một tế bào và trao đổi gene. Sự tái tổ hợp là hiện tượng phổ biến giữa các coronavirus và đã được dự đoán. Chúng tôi tiếp tục theo dõi những điều đó cũng như cách chúng phát triển và lan rộng, đặc biệt là việc liệu chúng có khả năng lây nhiễm nhiều hơn hay không”.

Ông Olowokure nói thêm, WHO cũng đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh, tác động đến hiệu quả bảo vệ của vaccine và nguy cơ tái nhiễm.

WHO cho biết, các biến thể tái tổ hợp mà cơ quan này đang theo dõi bao gồm dòng XD - sự kết hợp của các biến thể Delta và Omicron - và dòng XE, là sự lai tạo giữa các dòng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron.

Các ước tính ban đầu cho thấy XE có khả năng lây nhiễm cao hơn 10% so với BA.2 - được mệnh danh là “Omicron tàng hình” - nhưng XD không dễ lây hơn các biến thể đang lưu hành khác, theo bản cập nhật COVID-19 hàng tuần của WHO, được công bố hôm 5.4.

XE, đã được phát hiện ở Anh, Ấn Độ và Thái Lan, chưa được báo cáo ở khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, bao gồm các đảo quốc Thái Bình Dương, Australia, Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như các khu vực Đông Nam Á ngoại trừ Thái Lan - quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á của WHO.

Xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 4.4.2022. Ảnh: Xinhua
Xét nghiệm COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 4.4.2022. Ảnh: Xinhua

Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, ông Takeshi Kasai, nói rằng các quốc gia nên tiếp tục tăng cường lập kế hoạch COVID-19 để ứng phó với các đợt bùng phát và các đột biến, đồng thời sẵn sàng cho bất kỳ đại dịch nào trong tương lai.

Ông Kasai nói: “Không có khả năng virus sẽ sớm biến mất. Nó sẽ tiếp tục đột biến và tăng vọt. Vì vậy, vấn đề không phải là virus mà là hệ thống có thể kiểm soát bền vững các đợt gia tăng lặp lại của COVID-19 trong khi tránh được những gián đoạn đáng kể cho xã hội".

Ông Kasai bổ sung rằng các quốc gia thành viên của WHO đang kiểm soát các đợt tăng đột biến mà không vượt quá hoặc đạt đến giới hạn đỏ - là giới hạn mà số ca bệnh nặng vượt quá khả năng của các cơ sở y tế.

Theo giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, cách tốt nhất để chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng là tỷ lệ bao phủ vaccine cao, tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe và duy trì các biện pháp y tế công cộng, áp dụng các biện pháp cụ thể hơn ở những nơi có nguy cơ cao như trường học để cho phép hoạt động trở lại.

Giám đốc khu vực của WHO về các chương trình kiểm soát dịch bệnh, bà Hương Trần, nói rằng khu vực này có tỷ lệ tiêm chủng cao cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất, với 26 trong số 37 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên đã tiêm phòng cho nhân viên y tế và 23 nước đã tiêm phòng cho người cao tuổi.

Bà Hương Trần nói: “Việc cung cấp và phân phối vaccine không còn là vấn đề chính trong khu vực của chúng tôi. Hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực của chúng tôi, bao gồm các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, cũng như các quốc đảo Thái Bình Dương, hiện có khả năng tiếp cận và sẵn có vaccine COVID-19 tương đối tốt”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm nước Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới XE

Hải Anh |

Bệnh nhân nhiễm biến thể mới XE đầu tiên đã được ghi nhận ở Ấn Độ. Bệnh nhân trong tình trạng không nghiêm trọng.

Mối lo từ XE và biến thể phụ Omicron mới phát hiện ở Trung Quốc

Hải Anh |

Biến thể phụ Omicron mới đang xuất hiện ở Trung Quốc và sự gia tăng biến thể mới XE có khả năng lây truyền cao hơn ở Anh đang đặt ra những mối lo mới.

Biến thể mới XE xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Biến thể mới XE lây lan nhanh hơn Omicron đã được phát hiện ở một quốc gia Đông Nam Á.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Thêm nước Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới XE

Hải Anh |

Bệnh nhân nhiễm biến thể mới XE đầu tiên đã được ghi nhận ở Ấn Độ. Bệnh nhân trong tình trạng không nghiêm trọng.

Mối lo từ XE và biến thể phụ Omicron mới phát hiện ở Trung Quốc

Hải Anh |

Biến thể phụ Omicron mới đang xuất hiện ở Trung Quốc và sự gia tăng biến thể mới XE có khả năng lây truyền cao hơn ở Anh đang đặt ra những mối lo mới.

Biến thể mới XE xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Biến thể mới XE lây lan nhanh hơn Omicron đã được phát hiện ở một quốc gia Đông Nam Á.