WHO gọi thuốc COVID-19 dạng uống của Pfizer là sự lựa chọn ưu việt

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) "đặc biệt khuyến nghị" Paxlovid - viên uống kháng virus COVID-19 của Pfizer, cho những bệnh nhân mắc các dạng bệnh nhẹ nhưng vẫn có nguy cơ nhập viện cao.

"Sự lựa chọn ưu việt"

Các chuyên gia của WHO nêu trên tạp chí y khoa BMJ, sự kết hợp giữa Nirmatrelvir và Ritonavir của hãng dược Mỹ Pfizer là "sự lựa chọn ưu việt" trong điều trị cho những người chưa tiêm chủng, người già hoặc suy giảm miễn dịch với COVID-19.

Với những bệnh nhân này, WHO cũng "khuyến nghị có điều kiện" với thuốc kháng virus Remdesivir do công ty công nghệ sinh học Gilead của Mỹ sản xuất. Trước đó, WHO khuyến cáo không sử dụng Remdesivir.

WHO đã khuyến nghị Paxlovid thay vì remdesivir cũng như thuốc viên Molnupiravir của Merck và các kháng thể đơn dòng.

Các chuyên gia của WHO nhận định, phương pháp điều trị bằng đường uống của Pfizer ngăn ngừa nhập viện nhiều hơn so với "các lựa chọn thay thế có sẵn, ít lo ngại về tác hại hơn so với Molnupiravir và dễ sử dụng hơn so với các kháng thể và Remdesivir tiêm tĩnh mạch".

Khuyến nghị mới của WHO dựa trên kết quả của 2 thử nghiệm với gần 3.100 bệnh nhân, cho thấy Paxlovid giảm 85% nguy cơ nhập viện.

Các thử nghiệm cũng "gợi ý không có sự khác biệt quan trọng về tỉ lệ tử vong" và "ít hoặc không có nguy cơ tác dụng phụ dẫn đến ngừng thuốc".

Paxlovid của Pfizer là phương pháp điều trị COVID-19 mạnh nhất hiện có, WHO cho biết. Ảnh chụp màn hình
Paxlovid của Pfizer là phương pháp điều trị COVID-19 mạnh nhất hiện có, WHO cho biết. Ảnh chụp màn hình

Khuyến nghị của WHO áp dụng cho những người trên 18 tuổi, nhưng không áp dụng cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Khuyến nghị cũng không áp dụng cho những bệnh nhân có ít nguy cơ biến chứng của COVID-19 vì lợi ích sẽ rất ít.

Các chuyên gia của WHO cũng từ chối nêu ý kiến với những bệnh nhân mắc các dạng bệnh nặng do thiếu dữ liệu.

Những hạn chế

WHO nhấn mạnh những hạn chế của những phương pháp điều trị kháng virus như vậy. "Thuốc chỉ có thể được sử dụng khi bệnh ở giai đoạn đầu" - tổ chức y tế của Liên Hợp Quốc lưu ý.

Điều này có nghĩa là bệnh nhân phải có kết quả dương tính nhanh và được bác sĩ kê đơn thuốc. Tất cả những điều này đều có thể gây trở ngại cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, WHO chỉ ra.

Tuy nhiên, thuốc điều trị COVID-19 được coi là một bước tiến lớn có khả năng chấm dứt đại dịch vì có thể dùng cho điều trị tại nhà, thay vì ở bệnh viện.

Bệnh nhân phải bắt đầu dùng thuốc Paxlovid trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng - liệu trình sau đó kéo dài 5 ngày.

Remdesivir có thể được dùng trong vòng 7 ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu. Remdesivir dùng để tiêm tĩnh mạch trong 3 ngày.

Theo AFP, WHO cũng kêu gọi Pfizer định giá và giao dịch minh bạch hơn với Paxlovid.

Lisa Hedman, cố vấn cấp cao của WHO về tiếp cận thuốc chữa bệnh, chỉ ra, đài NPR thông tin, một liệu trình Paxlovid đầy đủ có giá 530 USD. Một nguồn khác chưa được WHO xác nhận đã đưa ra mức giá thuốc này là 250 USD ở một quốc gia có thu nhập trên trung bình.

Trong khi đó, Remdesivir có giá 520 USD, ông Hedman nói, nhưng các phiên bản thuốc gốc do những công ty ở Ấn Độ sản xuất được bán với giá từ 53 USD đến 64 USD.

Ngoài ra, còn có câu hỏi về việc liệu virus có thể kháng lại các phương pháp điều trị này hay không. Nhưng vào đầu tháng 4, giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla đã dự đoán tương lai tươi sáng cho các phương pháp điều trị như Paxlovid khi mọi người trở nên mệt mỏi với việc tiêm thêm liều nhắc lại. Pfizer đã đồng ý cho phép một số nhà sản xuất thuốc gốc trên thế giới sản xuất các phiên bản rẻ hơn của Paxlovid theo một chương trình do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.

Tuy nhiên, ngày 22.4, WHO "khuyến nghị" Pfizer để nhiều nhà sản xuất thuốc gốc hơn sản xuất loại thuốc này và "cung cấp thuốc nhanh hơn với giá cả phải chăng".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hỗ trợ Việt Nam gần 40 triệu liều vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 20.4, tổng số vaccine COVID-19 Mỹ hỗ trợ Việt Nam đã lên tới gần 40 triệu liều.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.

Singapore hướng tới bỏ hết xét nghiệm COVID-19 với du khách đã tiêm chủng

Hải Anh |

Singapore đặt mục tiêu sớm bỏ tất cả xét nghiệm COVID-19 với du khách nhập cảnh, Bloomberg đưa tin.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mỹ hỗ trợ Việt Nam gần 40 triệu liều vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Tính đến ngày 20.4, tổng số vaccine COVID-19 Mỹ hỗ trợ Việt Nam đã lên tới gần 40 triệu liều.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.

Singapore hướng tới bỏ hết xét nghiệm COVID-19 với du khách đã tiêm chủng

Hải Anh |

Singapore đặt mục tiêu sớm bỏ tất cả xét nghiệm COVID-19 với du khách nhập cảnh, Bloomberg đưa tin.