Vụ rơi máy bay Trung Quốc: Cạn hy vọng, bắt đầu quá trình bồi thường

Thanh Hà |

Hầu như không còn hy vọng tìm thấy những người sống sót sau vụ rơi máy bay của China Eastern Airlines ngày 21.3, quá trình bồi thường cho gia đình 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn máy bay Trung Quốc gặp nạn đã bắt đầu.

Cơ quan quản lý bảo hiểm hàng đầu Trung Quốc ngày 22.3 kêu gọi các ngành bảo hiểm nỗ lực hết mình để giúp đỡ thân nhân hành khách vụ rơi máy bay chở 132 người, theo SCMP.

Tổng số 21 công ty bảo hiểm cũng đã tiến hành các cuộc điều tra của riêng và đang tham gia vào các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, theo Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc.

Số tiền bồi thường được trả cho các gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay mới nhất ở Trung Quốc có thể sẽ cao hơn mức bắt buộc về mặt pháp lý tối đa 400.000 nhân dân tệ (62.800 USD) mỗi nạn nhân.

Trên thực tế, các hãng hàng không thường bồi thường nhiều hơn.

Lực lượng cứu hộ tới hiện trường vụ rơi máy bay Trung Quốc ngày 21.3. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lực lượng cứu hộ tới hiện trường vụ rơi máy bay Trung Quốc ngày 21.3. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vụ tai nạn hàng không gây chết người gần đây nhất ở Trung Quốc là năm 2010, khi một chiếc máy bay Embraer của Henan Airlines chở 96 hành khách bị rơi ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Có 44 người chết và 52 người khác bị thương trong vụ tai nạn này. Mức bồi thường cho mỗi nạn nhân tử vong lên tới khoảng 960.000 nhân dân tệ (150.794 USD), mức mới đáng chú ý vào thời điểm đó.

Năm 2004, khi một chiếc máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines rơi ở Bao Đầu khiến tất cả 47 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, hãng hàng không đã đề nghị gia đình nạn nhân bồi thường 211.000 nhân dân tệ (33.143 USD), gấp 3 lần mức tiền yêu cầu hợp pháp vào thời điểm đó.

Theo Công ước Montreal 1999 về việc bồi thường cho các nạn nhân của thảm họa hàng không - được 137 thành viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế bao gồm cả Trung Quốc thông qua - các hãng hàng không phải trả tới 128.821 quyền rút vốn đặc biệt, một tài sản dự trữ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế tạo ra, cho từng ca tử vong. Tính đến 21.3, con số đó tương đương với khoảng 178.000 USD hoặc 1,1 triệu nhân dân tệ. Các hãng hàng không quốc tế thường chi cho các gia đình với số tiền cao hơn mức này.

Gia đình của một số nạn nhân Trung Quốc trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, mất tích trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh năm 2014, đã chấp nhận khoản bồi thường khoảng 1,5 triệu nhân dân tệ (235.615 USD) từ hãng hàng không này. Có những người khác từ chối giải quyết và kiện Malaysia Airlines.

Sau vụ rơi máy bay Lion Air Flight 610 xuống biển Java năm 2018, Boeing đã thỏa thuận với một số gia đình nạn nhân với số tiền khoảng 1,2 triệu USD cho mỗi người.

Việc bồi thường cho các nạn nhân của chuyến bay MU5735 ngày 21.3 cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc họ đã mua bảo hiểm tùy chọn cho chuyến bay hay chưa.

Theo trang web của China Eastern Airlines, người thân của những hành khách đã trả 30 nhân dân tệ (4,71 USD) bảo hiểm đi lại khi mua vé máy bay có thể nhận tới 2 triệu nhân dân tệ (314.154 USD) tiền bồi thường thiệt hại trong trường hợp xảy ra tai nạn chết người.

Các gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay mới nhất ở Trung Quốc cũng có thể nhận được nhiều hơn gấp đôi số tiền đó với phạm vi bảo hiểm trị giá 100 nhân dân tệ (15,71 USD).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

6 đột phá khảo cổ Trung Quốc quan trọng nhất năm 2021

Thanh Hà |

Với khảo cổ Trung Quốc, năm 2021 đánh dấu đột phá toàn cầu với việc phát hiện mặt nạ vàng cổ tuyệt đẹp tại di chỉ Tam Tinh Đôi. 

Mảnh ghi chép của hành khách máy bay rơi Trung Quốc gây xúc động

Hải Anh |

Ảnh chụp mảnh giấy ghi chép của một hành khách trên chuyến bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người bị rơi ở phía nam Trung Quốc vào đầu tuần này đã gây xúc động mạnh với công chúng.

Manh mối từ mảnh vỡ bí ẩn trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Ít nhất 1 mảnh vỡ của chiếc Boeing 737-800 bị rơi ở Trung Quốc dường như đã tách khỏi máy bay từ trước khi máy bay rơi xuống đất, làm tăng thêm những bí ẩn xung quanh vụ tai nạn máy bay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

6 đột phá khảo cổ Trung Quốc quan trọng nhất năm 2021

Thanh Hà |

Với khảo cổ Trung Quốc, năm 2021 đánh dấu đột phá toàn cầu với việc phát hiện mặt nạ vàng cổ tuyệt đẹp tại di chỉ Tam Tinh Đôi. 

Mảnh ghi chép của hành khách máy bay rơi Trung Quốc gây xúc động

Hải Anh |

Ảnh chụp mảnh giấy ghi chép của một hành khách trên chuyến bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người bị rơi ở phía nam Trung Quốc vào đầu tuần này đã gây xúc động mạnh với công chúng.

Manh mối từ mảnh vỡ bí ẩn trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Ít nhất 1 mảnh vỡ của chiếc Boeing 737-800 bị rơi ở Trung Quốc dường như đã tách khỏi máy bay từ trước khi máy bay rơi xuống đất, làm tăng thêm những bí ẩn xung quanh vụ tai nạn máy bay.