Vì sao WHO muốn khẩn cấp đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thảo luận với các chuyên gia virus về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ để giảm thiểu kỳ thị, phân biệt chủng tộc trong bối cảnh gần 1.300 ca bệnh đã được ghi nhận ở 28 quốc gia.

Tránh kỳ thị, phân biệt đối xử

Tổ chức Y tế Thế giới đang cân nhắc việc thay đổi tên chính thức của bệnh đậu mùa khỉ, do lo ngại về sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc quanh loại virus này, Bloomberg đưa tin.

Tuần trước, hơn 30 nhà khoa học quốc tế cho hay, gán nhãn bệnh mùa khỉ là phân biệt đối xử và kỳ thị do đó cần "khẩn cấp" đổi tên bệnh này.

Người phát ngôn của WHO cho hay, tên hiện tại của bệnh không phù hợp với các nguyên tắc của WHO khuyến nghị tránh các vùng địa lý và tên động vật.

Đề xuất này gợi nhắc tới một cuộc tranh cãi tương tự liên quan tới virus SARS-CoV-2 sau khi nhiều người trên thế giới gọi đó là virus Trung Quốc hoặc virus Vũ Hán khi chưa có tên gọi chính thức.

Nguồn gốc động vật thực sự của bệnh đậu mùa khỉ vẫn chưa được xác định nhưng bệnh này đã được ghi nhận ở nhiều loài động vật có vú.

WHO hối thúc đổi tên khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: AFP
WHO hối thúc đổi tên khẩn cấp với bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: AFP

"Trong bối cảnh bùng phát bệnh trên toàn cầu như hiện nay, việc tiếp tục nhắc tên và cách gọi cũ của loại virus này (đậu mùa khỉ ở Châu Phi) không còn chính xác mà còn mang tính kỳ thị và phân biệt đối xử” - nhóm các nhà khoa học nhấn mạnh trong thư ngỏ.

Người phát ngôn cho biết, WHO đang tham vấn ý kiến ​​của các chuyên gia về orthopoxvirus - họ virus bao gồm virus bệnh đậu mùa khỉ - để đặt tên phù hợp hơn.

Tương tự như đậu mùa khỉ, một số tên bệnh khác trái với khuyến nghị chung của WHO, Tổ chức Thú y Thế giới và Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc là cúm lợn.

Người phát ngôn nhấn mạnh, việc đặt tên cho các căn bệnh  nên được thực hiện với mục đích giảm thiểu tác động tiêu cực cũng như "tránh gây xúc phạm đến bất kỳ nhóm văn hóa, xã hội, quốc gia, khu vực, nghề nghiệp hoặc dân tộc nào”.

Công bằng trong quan tâm, điều trị

Bệnh đậu mùa khỉ từng là bệnh dịch ở Tây Phi và Trung Phi trong nhiều thập kỷ nhưng các ca bệnh chủ yếu liên quan đến sự lây lan từ động vật, hơn là lây truyền từ người sang người.

Những đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài các nước Châu Phi trước đây, như ở Mỹ năm 2003, các ca bệnh có liên quan đến việc tiếp xúc với động vật mang virus hoặc đã đi đến vùng có dịch bệnh.

Dù chưa rõ cách thức đợt bệnh đậu mùa khỉ hiện tại xâm nhập vào người nhưng virus gây bệnh này lây lan qua tiếp xúc gần, thân mật. Đây là sự khác biệt so với các đợt dịch trước đó.

Nhiều nhóm chuyên gia khác cũng cảnh báo về sự kỳ thị trong truyền thông về bệnh đậu mùa khỉ. Hồi cuối tháng 5, Hiệp hội Báo chí Nước ngoài của Châu Phi đã yêu cầu các phương tiện truyền thông phương Tây ngừng sử dụng những bức ảnh người da màu để minh họa cho tình trạng bệnh về những bệnh nhân ở Mỹ hoặc Anh.

Virus đậu mùa khỉ trong ảnh hiển vi điện tử. Ảnh chụp màn hình
Virus đậu mùa khỉ trong ảnh hiển vi điện tử. Ảnh chụp màn hình

Trong nhiều tuần kể từ thời điểm đó, các nhà khoa học cũng cho biết, những vết tổn thương của nhiều bệnh nhân đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát hiện tại khác với những ca bệnh từng được ghi nhận ở Châu Phi.

“Như bất kỳ căn bệnh nào khác, nó có thể xảy ra ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới và gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai, bất kể chủng tộc hay sắc tộc. Vì vậy, chúng tôi tin rằng không có chủng tộc hay màu da nào là nhóm phân biệt của bệnh này" - nhóm nghiên cứu nêu rõ.

Các nhà khoa học tại WHO và các tổ chức khác cũng chỉ ra, rất ít sự chú ý quốc tế đến virus gây bệnh đậu mùa khỉ cho đến khi dịch bệnh lây lan sang các nước bên ngoài Châu Phi. Nhóm 30 nhà khoa học nhấn mạnh trong lá thư tuần trước rằng, mọi ca bệnh đậu mùa khỉ “cần được điều trị với sự chú ý và trạng thái khẩn cấp như những ca bệnh hiện nay ở các nước Châu Âu và Bắc Mỹ”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hơn 700 ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu

Hải Anh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 3.6 cho biết đã có thông tin về hơn 700 ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn cầu, trong đó có 21 ca ở Mỹ.

Đậu mùa khỉ đang lây lan cộng đồng ở Anh

Như Tâm |

Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh, đậu mùa khỉ dường như đang lây từ người sang người ở nước này.

Những ẩn số về bệnh đậu mùa khỉ

Khánh Minh |

Chuyên gia hàng đầu về bệnh đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO không cho là đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện tại có thể biến thành đại dịch, nhưng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về căn bệnh này, bao gồm cả cách lây lan chính xác và liệu việc dừng tiêm chủng vaccine đậu mùa từ nhiều thập kỷ trước có thể bằng cách nào đó làm tăng tốc độ lây lan của đậu mùa khỉ hay không.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện hơn 700 ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu

Hải Anh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 3.6 cho biết đã có thông tin về hơn 700 ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn cầu, trong đó có 21 ca ở Mỹ.

Đậu mùa khỉ đang lây lan cộng đồng ở Anh

Như Tâm |

Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh, đậu mùa khỉ dường như đang lây từ người sang người ở nước này.

Những ẩn số về bệnh đậu mùa khỉ

Khánh Minh |

Chuyên gia hàng đầu về bệnh đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO không cho là đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện tại có thể biến thành đại dịch, nhưng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về căn bệnh này, bao gồm cả cách lây lan chính xác và liệu việc dừng tiêm chủng vaccine đậu mùa từ nhiều thập kỷ trước có thể bằng cách nào đó làm tăng tốc độ lây lan của đậu mùa khỉ hay không.