Ngày 15.4, Điện Kremlin công bố kê khai tài sản hàng năm. Một đạo luật năm 2008 nhằm chống tham nhũng đã quy định các công chức nhà nước phải kê khai thu nhập, tài sản và bất động sản của mình.
Theo kết quả kê khai tài sản, quan chức có thu nhập cao nhất của Điện Kremlin vào năm 2021 không phải là Tổng thống Nga Vladimir Putin mà là trợ lý Vladimir Medinsky. Ông Medinsky - cựu Bộ trưởng văn hóa, hiện là trợ lý đặc biệt của tổng thống Putin, người dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình gần đây với Ukraina - kiếm được 106,8 triệu rúp (tương đương 1,28 triệu USD) - trong năm 2021, gấp gần 10 lần so với ông Putin.
Thu nhập của ông Medinsky năm 2021 tăng gấp 6 lần so với 17,6 triệu rúp (213.000 USD) của năm 2020, trong khi vợ ông tăng từ 47,9 triệu rúp (590.000 USD) lên 77,3 triệu rúp (954.000 USD).
Theo báo cáo, thu nhập của Tổng thống Putin năm 2021 là 10,2 triệu rúp (126.000 USD), tăng từ 9,9 triệu rúp (122.000 USD) một năm trước đó. Tài sản của ông Putin vẫn được giữ nguyên - gồm hai căn hộ, hai chiếc sedan Volga và một chiếc SUV Niva có đầu kéo. Tất cả bất động sản của ông Putin đều ở Nga, do đó miễn nhiễm với các lệnh trừng phạt Nga do Mỹ và các đồng minh áp đặt trong cuộc xung đột ở Ukraina.
Trong số top 3 quan chức giàu nhất Điện Kremlin còn có người đứng đầu Văn phòng quản lý chuyên gia Vladimir Simonenko với thu nhập 95,8 triệu rúp (1,18 triệu USD) và Phó thư ký Hội đồng An ninh Oleg Khramov với 38 triệu rúp (469.000 USD).
Ông Vladimir Medinsky là người dẫn đầu đoàn đàm phán Nga trong cuộc đàm phán với Ukraina ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Sau cuộc đàm phán này, Nga rút quân khỏi vùng lân cận thủ đô Kiev và một số thành phố khác ở miền bắc Ukraina, như một cử chỉ thiện chí. Tuy nhiên, trong vòng một tuần, Kiev đã cáo buộc Nga về "tội ác chiến tranh" và gửi một đề xuất mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết khác hẳn với đề xuất đã thống nhất trước đó.
Trong phát biểu hồi đầu tuần, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng các cuộc đàm phán với Ukraina đã “trở lại bế tắc”.