Trung Quốc xuất khẩu “từ A-Z” tàu cao tốc 350km/h đầu tiên

Song Minh |

Trung Quốc vừa xuất xưởng tàu cao tốc được thiết kế với tốc độ 350km/h cho Indonesia.

Đây là dự án đường sắt cao tốc ở nước ngoài đầu tiên sử dụng hoàn toàn công nghệ và tiêu chuẩn của Trung Quốc, theo Hoàn cầu Thời báo.

Các đoàn tàu cao tốc Trung Quốc cho Đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung của Indonesia (HSR) dài 142km đã ra mắt ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc hôm 5.8. Đây là chuyến tàu cao tốc xuất khẩu đầu tiên của Trung Quốc có tốc độ tối đa 350km/h.

Jakarta-Bandung HSR là dự án đường sắt cao tốc đầu tiên được triển khai ở nước ngoài sử dụng hoàn toàn công nghệ, tiêu chuẩn và thiết bị của Trung Quốc.

Theo giới phân tích và các chuyên gia trong ngành, đây là một dự án mang tính bước ngoặt trong khuôn khổ Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc đề xuất, là một ví dụ điển hình cho các nước Đông Nam Á - vốn là những khách hàng tiềm năng của hệ thống đường sắt và tàu cao tốc Trung Quốc.

“Ngày càng nhiều quốc gia - đặc biệt là các nước Đông Nam Á - có thể phát triển đường sắt cao tốc và vận chuyển đường sắt liên tỉnh bằng các đoàn tàu của Trung Quốc, sau khi nhìn thấy các ví dụ về Đường sắt Jakarta-Bandung và Đường sắt Trung Quốc-Lào" - Sun Zhang, chuyên gia đường sắt tại Thượng Hải Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, nói với Hoàn cầu Thời báo.

Ảnh chụp từ trên không vào ngày 1.7.2022 cho thấy vị trí xây dựng đường ray trên tuyến chính đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung (HSR) ở Bandung, Indonesia. Ảnh: Xinhua
Ảnh chụp từ trên không vào ngày 1.7.2022 cho thấy vị trí xây dựng đường ray trên tuyến chính đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung (HSR) ở Bandung, Indonesia. Ảnh: Xinhua

Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho hay, 11 cặp EMU (tàu điện động lực phân tán) tốc độ cao và một bộ đường ray thử nghiệm hoàn chỉnh sẽ sớm được chuyển đến Indonesia, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao.

Theo Tân Hoa Xã, dự án đường sắt ở Indonesia dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 6.2023. Tốc độ thiết kế 350km/h sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa thủ đô Jakarta và Bandung - thủ phủ tỉnh Tây Java - từ hơn ba giờ xuống còn khoảng 40 phút.

Tàu cao tốc EMU dành cho Indonesia được phát triển với công nghệ tiên tiến và hoàn thiện của tàu EMU Phục Hưng tiêu chuẩn Trung Quốc ở tốc độ 350km/h và thích nghi với môi trường vận hành địa phương ở Indonesia - một quan chức của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho hay.

Tàu cao tốc cho đường sắt cao tốc nối thủ đô Jakarta của Indonesia và thành phố Bandung đã chạy thử ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 5.8.2022. Đoàn tàu sẽ sớm được chuyển đến Indonesia. Ảnh: China Daily
Tàu cao tốc cho đường sắt cao tốc nối thủ đô Jakarta của Indonesia và thành phố Bandung đã chạy thử ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hôm 5.8.2022. Đoàn tàu sẽ sớm được chuyển đến Indonesia. Ảnh: China Daily

EMU được sử dụng trên đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung áp dụng công nghệ cảm biến thông minh và được trang bị hệ thống giám sát động đất và cảnh báo sớm. Thông qua hơn 2.500 điểm phát hiện nằm dọc theo toàn bộ đoàn tàu, tất cả các hệ thống chính có thể được giám sát và đánh giá trong thời gian thực. EMU cũng áp dụng thiết kế chống ăn mòn tiêu chuẩn cao và công nghệ bảo vệ tiên tiến, giúp nó có khả năng chống chịu với ăn mòn phun muối và bức xạ tia cực tím tốt hơn.

Tàu cao tốc Trung Quốc có thể đạt khởi động an toàn trên dốc 30 độ. Tàu áp dụng công nghệ có thể tái tạo năng lượng từ hệ thống phanh, ít tiêu tốn carbon hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt cao tốc Trung Quốc có thêm dấu mốc ngoạn mục

Song Minh |

Tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc nối Bắc Kinh - Vũ Hán nâng tốc độ lên 350km/h, đóng vai trò là hành lang kinh tế chính cho các thành phố nội địa Trung Quốc.

Trung Quốc có tuyến đường sắt cao tốc thứ 5 đạt 350 km/h

Ngọc Vân |

Trung Quốc có tuyến đường sắt cao tốc thứ 5 đạt tốc độ 350km/h, nối thủ đô Bắc Kinh với thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ở miền Nam.

Đường sắt Trung Quốc-Lào có thêm chuyến tàu đặc biệt đầu tiên

Khánh Minh |

Chuyến tàu đặc biệt đầu tiên của đường sắt Trung Quốc-Lào dành cho các doanh nghiệp đã được thông quan nhanh chóng tại cảng Mohan ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Đường sắt cao tốc Trung Quốc có thêm dấu mốc ngoạn mục

Song Minh |

Tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc nối Bắc Kinh - Vũ Hán nâng tốc độ lên 350km/h, đóng vai trò là hành lang kinh tế chính cho các thành phố nội địa Trung Quốc.

Trung Quốc có tuyến đường sắt cao tốc thứ 5 đạt 350 km/h

Ngọc Vân |

Trung Quốc có tuyến đường sắt cao tốc thứ 5 đạt tốc độ 350km/h, nối thủ đô Bắc Kinh với thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ở miền Nam.

Đường sắt Trung Quốc-Lào có thêm chuyến tàu đặc biệt đầu tiên

Khánh Minh |

Chuyến tàu đặc biệt đầu tiên của đường sắt Trung Quốc-Lào dành cho các doanh nghiệp đã được thông quan nhanh chóng tại cảng Mohan ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.