Trung Quốc nhân bản vô tính thành công siêu bò sữa

Khánh Minh |

Các nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc Trung Quốc đã cho ra đời 3 siêu bò sữa nhân bản vô tính, mở ra cánh cửa giảm phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài.

Hoàn cầu Thời báo cho hay, đây là nỗ lực đầu tiên của các nhà khoa học nước nhà trong việc thu thập, khôi phục và bảo tồn nguồn gene của siêu bò sữa ở Trung Quốc với phương pháp chuyển nhân tế bào sinh dưỡng và tái tạo chúng một cách hiệu quả.

Báo cáo từ Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc (Northwest A&F University) cho biết, con bê đầu tiên khi mới chào đời nặng 56,7 kg, cao 76 cm và dài 113 cm, có hình dạng và kiểu da giống với mục tiêu dự định nhân bản.

Con bê này, cùng với hai con khác cũng được nhân bản vô tính thành công, đang được nuôi ở các trang trại khác nhau ở Trung Quốc. Đây đều là những "siêu bò" có khả năng cho ra 18 tấn sữa mỗi năm và hơn 100 tấn sữa trong cả vòng đời.

Ông Jin Yaping, người đứng đầu dự án, nói rằng bước đột phá này có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc trong việc tập trung và bảo tồn một cách hiệu quả những giống bò tốt nhất trong nước, và cũng là một thành công trong nỗ lực của quốc gia này nhằm phục hồi ngành nông nghiệp với những con giống và vật nuôi quan trọng.

Báo cáo cho biết, về lĩnh vực phát triển và chăn nuôi bò sữa, Trung Quốc phải phụ thuộc tới khoảng 70% vào việc nhập khẩu từ nước ngoài.

Hiện Trung Quốc đang có khoảng 6,6 triệu con bò sữa giống Hà Lan Holstein Friesian (HF) có năng suất cao nổi tiếng - được nhập khẩu trong những năm qua.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5 trong số 10.000 con bò sữa ở Trung Quốc có năng suất và tuổi thọ cao, đồng thời có thể chống chịu được môi trường sống khắc nghiệt ở đại lục, tiêu biểu như các vấn đề như khí hậu.

Ông Jin cho hay, một số "siêu bò" không được xác định danh tính cho đến gần cuối đời và gene của chúng sẽ bị mất khi chúng chết đi, đây là một tổn thất nặng nề đối với đất nước. Ngoài ra, do những giống bò sữa còn đang được chăn nuôi rải rác trong các trang trại trên khắp Trung Quốc nên việc nhân giống trở nên khó khăn về mặt kỹ thuật.

Các nhà khoa học tiết lộ, một số quốc gia đã cấm bán giống bò sữa Holstein Friesian cho Trung Quốc, trong khi các quốc gia bán loại bò này cho đại lục phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt khi Trung Quốc nhanh chóng mở rộng quy mô của đàn bò Holstein Friesian, liên tục cải thiện các sản phẩm sữa để đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu đang gia tăng tại quốc gia này.

Bằng cách lấy một số mô từ tai của một con bò, các nhà khoa học đã "tái sinh" những "siêu bò sữa" này, đây là điều kiện tiên quyết để nhân giống những "siêu bò" của Trung Quốc.

Theo ông Jin, phương pháp nhân bản vô tính mới được công bố đồng nghĩa với việc chúng ta có thể kịp thời bảo tồn gene của những "siêu bò" này, tạo ra một đàn "siêu bò" có thể cung cấp nguồn tài nguyên tuyệt vời cho việc nhân giống và chọn lọc những "siêu bò" độc quyền của Trung Quốc trong tương lai.

"Sử dụng công nghệ nhân bản sẽ không nói lên bất kỳ ý nghĩa kinh tế nào, và sự kết hợp giữa khai thác công nghệ sinh sản và sử dụng những con bò năng suất thấp làm vật nuôi thay thế cho phép chúng tôi tạo ra hơn 20 giống con đời sau, khả thi hơn việc chỉ sử dụng nhân bản trong một khoảng thời gian nhất định", ông Jin nói.

Được biết, trong số 120 phôi nhân bản đầu tiên, 42% đã được thụ tinh và khoảng 17,5% vẫn còn khả năng sinh sản sau 200 ngày.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đặt ưu tiên tự cung tự cấp các loại hạt giống quan trọng và tăng gấp đôi đầu tư vào công nghệ giống trong nỗ lực tăng cường an ninh lương thực.

Những đột phá lớn cũng đang chiếm ưu thế trong các ngành hạt giống “thắt cổ chai” như ngô, đậu tương, thịt gà và lợn giống, giúp giảm hơn nữa sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang.

"Chúng tôi dự tính mất khoảng 2 đến 3 năm để xây dựng đàn "siêu bò sữa" hơn 1.000 con, làm nền tảng vững chắc để giảm thiểu sự phụ thuộc của Trung Quốc vào lượng bò sữa được nhập khẩu", ông Jin nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tiếp tục mở rộng hệ thống đường sắt dài nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng thêm 3.000km đường sắt mới vào năm 2023, mở rộng hệ thống vận tải đường sắt vốn đã dài nhất thế giới.

Trung Quốc phát hiện tranh đá cổ có thông điệp bí ẩn hàng thiên niên kỷ

Ngọc Vân |

Những bức tranh đá cổ bí ẩn hơn 6.000 năm tuổi đã được phát hiện rải rác khắp các ngọn đồi ở Trung Quốc.

Trung Quốc có ngựa nhân bản đầu tiên

Song Minh |

Một công ty Trung Quốc đã công bố con ngựa nhân bản đầu tiên của nước này hôm 12.1.

TPHCM hướng dẫn cách thức mới để đăng ký đăng kiểm xe cơ giới

Tuệ Nhi |

TPHCM - TPHCM đã chính thức triển khai cách thức mới để đăng ký đăng kiểm xe cơ giới. Người dân có nhu cầu đăng ký kiểm định phương tiện sẽ thực hiện trên ứng dụng TTDK, ứng dụng này đã có mặt trên cả hai nền tảng IOS và Android.

Nghệ An: Tổ chức lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu

Quỳnh Trang |

Tối 3.2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023), đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Ngư dân được mùa cá khoai, thu tiền triệu mỗi ngày

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Những ngày này, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) rất phấn khởi vì vừa được mùa cá khoai, lại vừa được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr thoát thua

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã “nổ súng” trong một trận đấu chính thức tại Saudi Arabia.

Hàng tồn kho của bất động sản đã đến mức đáng lo ngại?

Gia Miêu |

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, hàng tồn kho tăng, có số lỗ cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Trung Quốc tiếp tục mở rộng hệ thống đường sắt dài nhất thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc có kế hoạch xây dựng thêm 3.000km đường sắt mới vào năm 2023, mở rộng hệ thống vận tải đường sắt vốn đã dài nhất thế giới.

Trung Quốc phát hiện tranh đá cổ có thông điệp bí ẩn hàng thiên niên kỷ

Ngọc Vân |

Những bức tranh đá cổ bí ẩn hơn 6.000 năm tuổi đã được phát hiện rải rác khắp các ngọn đồi ở Trung Quốc.

Trung Quốc có ngựa nhân bản đầu tiên

Song Minh |

Một công ty Trung Quốc đã công bố con ngựa nhân bản đầu tiên của nước này hôm 12.1.