Trung Quốc chiếm 2/5 đập thủy điện có sản lượng cao nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sở hữu 2 trong số 5 đập thủy điện tạo sản lượng điện cao nhất thế giới, trong đó có đập Tam Hiệp.

Trong thời kỳ hiện đại, điện đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của con người. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch, tạo ra một phần đáng kể điện năng mà con người sử dụng, có khả năng gây hại cho môi trường về lâu dài.

Tuy nhiên, có những phương pháp sản xuất điện mà không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Một ví dụ như vậy là việc sử dụng thủy điện. Thủy điện là một nguồn năng lượng tái tạo vì nó phụ thuộc vào chu kỳ nước.

Lượng điện mà các đập thủy điện có thể tạo ra sẽ khiến bạn phải kinh ngạc.

Trang Interesting Engineering và The Balance Small Business tổng hợp 5 đập thủy điện hàng đầu trên thế giới sản sinh ra lượng điện cao nhất.

Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) - Lên đến 22.500 megawatt

Khi nói đến sản xuất năng lượng, đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc, Trung Quốc, đã vượt qua tất cả các đập thủy điện khác vào năm 2012.

Đập Tam Hiệp sản xuất điện lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Đập Tam Hiệp sản xuất điện lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP

Việc xây dựng con đập này được cho là tiêu tốn 37 tỉ USD. Do khối lượng khổng lồ của hồ chứa, con đập thực sự có khả năng làm chậm tốc độ quay của Trái đất. Con đập khổng lồ này có thể sản xuất tới 22.500 megawatt điện.

Đập Itaipu (Biên giới Brazil-Paraguay) - Lên tới 14.000 megawatt

Kể từ khi chính thức mở cửa vào năm 1984, đập Itaipu đã phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới.

Đập Itaipu. Ảnh: Wiki
Đập Itaipu. Ảnh: Wiki

Một trong những điều đáng chú ý nhất trong số này là vào năm 2016, đập Itaipu sản xuất tới 103.098.366 megawatt giờ, vẫn là một kỷ lục cho đến ngày nay.

Nhà máy đã sản xuất kỷ lục 94,68 tỉ kWh trong năm 2008, cung cấp 90% nhu cầu năng lượng của Paraguay và 19% của Brazil. Đập Itaipu trên sông Paraná, nằm ở biên giới giữa Brazil và Paraguay, có khả năng sản xuất 14.000 megawatt.

Đập Khê Lạc Độ (Trung Quốc) - Lên tới 13.860 megawatt

Đập thủy điện Khê Lạc Độ tạo ra lượng điện nhiều thứ ba so với bất kỳ công trình thủy điện nào trên thế giới.

Đập Khê Lạc Độ. Ảnh: Wiki
Đập Khê Lạc Độ. Ảnh: Wiki

Với chiều cao 285m, Khê Lạc Độ cũng là con đập cao thứ tư trên thế giới. Con đập này là công trình thủy điện lớn thứ hai ở Trung Quốc, có công suất 13.860 megawatt. Đập nằm trên sông Kim Sa ở tỉnh Vân Nam.

Đập Guri (Venezuela) - Lên tới 10.300 megawatt

Cơ sở này cung cấp tới 73% năng lượng cho Venezuela. Giai đoạn đầu xây dựng đập thủy điện Guri - với công suất 1.750 megawatt - bắt đầu vào năm 1963.

Đập Guri. Ảnh: Wiki
Đập Guri. Ảnh: Wiki

Đập được nâng cấp vào năm 1978 để cung cấp công suất 2.065 megawatt. Giờ đây, đập Guri (còn được gọi là đập Simón Bolvar), nằm ở bang Bolívar, Venezuela, có công suất lên tới 10.300 megawatt.

Đập Tucuruí (Brazil) - Lên tới 8.370 megawatt

Đập thủy điện này bắt đầu được xây dựng vào năm 1975 và chính thức hoàn thành vào năm 2012.

Đập Tucuruí. Ảnh: Wiki
Đập Tucuruí. Ảnh: Wiki

Đây là công trình thủy điện lớn đầu tiên được xây dựng trong rừng nhiệt đới Amazon, đồng thời là công trình thủy điện lớn nhất Brazil.

Đập Tucuruí hoàn toàn do Brazil sở hữu và điều hành. Con đập có thể sản xuất tới 8.370 megawatt điện, cung cấp điện cho 13 triệu người.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga thảo luận về đường ống dẫn khí đốt mới đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Đường ống Sức mạnh Siberia 2 ở Nga và đường ống Soyuz Vostok ở Mông Cổ sẽ kết nối hệ thống truyền dẫn khí đốt của Nga và Trung Quốc.

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Trung Quốc bắt đầu xây dựng nhà máy thủy điện 9 gigawatt trị giá 17 tỉ USD ở Indonesia, khi hoàn thành sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Các đập thuỷ điện như đập Tam Hiệp Trung Quốc còn là "cứu tinh"?

Song Minh |

2 năm trước, đập Tam Hiệp của Trung Quốc trải qua đợt lũ lụt kinh hoàng. Giờ đây, cùng con đập Tam Hiệp đang trong tình trạng hạn hán và mực nước chết.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nga thảo luận về đường ống dẫn khí đốt mới đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Đường ống Sức mạnh Siberia 2 ở Nga và đường ống Soyuz Vostok ở Mông Cổ sẽ kết nối hệ thống truyền dẫn khí đốt của Nga và Trung Quốc.

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Trung Quốc bắt đầu xây dựng nhà máy thủy điện 9 gigawatt trị giá 17 tỉ USD ở Indonesia, khi hoàn thành sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Các đập thuỷ điện như đập Tam Hiệp Trung Quốc còn là "cứu tinh"?

Song Minh |

2 năm trước, đập Tam Hiệp của Trung Quốc trải qua đợt lũ lụt kinh hoàng. Giờ đây, cùng con đập Tam Hiệp đang trong tình trạng hạn hán và mực nước chết.