Tranh cãi giữa người giàu nhất Châu Á và công ty bán khống Mỹ

Song Minh |

Tập đoàn Adani của tỉ phú giàu nhất Châu Á lên án những cáo buộc của công ty bán khống Mỹ Hindenburg Research là vô căn cứ và ác ý.

CNN đưa tin, Hindenburg Research hôm 24.1 đã công bố một cuộc điều tra về tập đoàn Adani hùng mạnh của tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani, cáo buộc tập đoàn này “thao túng cổ phiếu trắng trợn và âm mưu gian lận kế toán trong suốt nhiều thập kỷ”.

Hindenburg cũng cho biết đang bán khống các cổ phiếu họ Adani thông qua các hợp đồng phái sinh và trái phiếu giao dịch tại Mỹ.

Tập đoàn Adani của Ấn Độ ngay lập tức chỉ trích các cáo buộc gian lận do công ty bán khống Hindenburg Research đưa ra là “vô căn cứ” và là “sự kết hợp ác ý của thông tin sai lệch có chọn lọc”.

Đế chế kinh doanh của Adani bao gồm bảy công ty đã niêm yết trong các lĩnh vực từ cảng đến nhà máy điện. Cổ phiếu của hầu hết các công ty này đã giảm từ 3% đến hơn 8% hôm 25.1.

Sự sụt giảm tác động ngay lập tức đến giá trị tài sản ròng của tỉ phú Adani. Theo Chỉ số tỉ phú của Bloomberg, Adani đã mất gần 6 tỉ USD hôm 25.1, còn 113 tỉ USD.

Trong cuộc điều tra của mình, Hindenburg cho biết đã mất hai năm để thu thập chứng cứ, đặt nghi vấn về “mức định giá cao ngất ngưởng” của các công ty Adani và cho biết “khoản nợ đáng kể” của họ đặt toàn bộ tập đoàn vào “tình trạng tài chính bấp bênh”.

Hindenburg kết thúc báo cáo với 88 câu hỏi dành cho tập đoàn Adani, từ yêu cầu thông tin chi tiết về các thực thể ở nước ngoài của Adani, đến lý do tại sao nó có “cấu trúc công ty liên kết với nhau phức tạp như vậy”.

Cổ phiếu các công ty của Adani tăng mạnh trong vài năm qua, giúp ông trở thành người giàu nhất Châu Á.

Trong một tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Hindenburg công bố báo cáo, giám đốc tài chính Jugeshinder Singh của tập đoàn Adani nói rằng Hindenburg đã không thực hiện “bất kỳ nỗ lực nào để liên hệ với tập đoàn hoặc xác minh thực tế”, đồng thời nói thêm rằng những cáo buộc của công ty là "cũ, vô căn cứ và mất uy tín".

Tập đoàn Adani từng phải đối mặt với sự giám sát từ chính quyền Ấn Độ trong quá khứ. Năm 2021, cổ phiếu trong các công ty của Adani đã sụt giảm sau khi tờ Economic Times cho biết các quỹ nước ngoài nắm giữ cổ phần trị giá hàng tỉ USD đã bị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Quốc gia của nước này đóng băng. Tập đoàn Adani gọi báo cáo đó là “sai lầm trắng trợn”.

Tập đoàn hiện có các doanh nghiệp trong các ngành từ hậu cần đến khai thác mỏ và đang phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực khác nhau như truyền thông, trung tâm dữ liệu, sân bay và xi măng. Ảnh: Adani
Tập đoàn Adani hoạt động trong các ngành từ hậu cần đến khai thác mỏ và đang phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực khác như truyền thông, trung tâm dữ liệu, sân bay và xi măng. Ảnh: Adani

Nate Anderson - người sáng lập Hindenburg Research - đã tạo dựng tên tuổi của mình trong vài năm qua bằng cách nhắm mục tiêu vào các công ty mà ông cho là được định giá quá cao và có tài chính đáng ngờ. Anderson được biết đến nhiều nhất khi cáo buộc công ty xe tải điện Nikola được xây dựng trên "hàng tá lời nói dối", gọi đây là một “vụ lừa đảo phức tạp” và khiến cổ phiếu của công ty lao dốc mạnh. Năm 2022, người sáng lập Nikola bị bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội gian lận trong một vụ án cáo buộc ông nói dối các nhà đầu tư về công nghệ của công ty.

Nhưng một số người cũng đã cáo buộc Hindenburg cố gắng đẩy giá cổ phiếu xuống thấp hơn bằng các báo cáo nghiên cứu của mình để kiếm lợi nhuận.

Báo cáo của Hindenburg về tập đoàn Adani được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm. Cuối tuần này, Adani Enterprises, công ty hàng đầu của tập đoàn, đang đặt mục tiêu huy động 200 tỉ rupee (2,5 tỉ USD) bằng cách phát hành cổ phiếu mới.

Singh nói rằng “thời điểm công bố báo cáo rõ ràng nhằm làm suy yếu danh tiếng của tập đoàn Adani với mục tiêu chính là làm tổn hại đến đợt chào bán công khai tiếp theo sắp tới".

Từng bỏ học đại học và là một nhà công nghiệp tự lập, Gautam Adani là người giàu thứ tư thế giới, hơn cả Bill Gates và Warren Buffet, theo Chỉ số tỉ phú của Bloomberg.

Nhà tài phiệt 60 tuổi thành lập tập đoàn Adani hơn 30 năm trước. Tập đoàn hiện có các doanh nghiệp trong các ngành từ hậu cần đến khai thác mỏ và đang phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực khác nhau như truyền thông, trung tâm dữ liệu, sân bay và xi măng.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên các nhà phân tích bày tỏ lo ngại rằng việc mở rộng kinh doanh nhanh chóng của ông đi kèm với rủi ro rất lớn, đặc biệt là khoản vay 30 tỉ USD, khiến doanh nghiệp của ông trở thành một trong những công ty mắc nợ nhiều nhất trong cả nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú giàu nhất Ấn Độ thay đổi cuộc sống của người dân khu ổ chuột

Thảo Phương |

Tập đoàn Adani thuộc sở hữu của tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Gautam Adani đang có kế hoạch cải tạo khu ổ chuột Dharavi lớn nhất ở nước này.

Tỉ phú Ấn Độ tự hào vì con rể trở thành Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Tỉ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy chúc mừng con rể Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh.

Tỉ phú Ấn Độ Ambani mất ngôi giàu nhất Châu Á vào tay đồng hương

Thanh Hà |

Tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani đã vượt qua người đồng hương Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất Châu Á, theo danh sách những người giàu nhất thế giới của Bloomberg.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Mùng 6 Tết, hàng quán Hà Nội rục rịch mở cửa trở lại

Kim Sơn |

Hà Nội - Hôm nay là ngày đầu tiên người dân quay trở lại làm việc, nhiều hàng quán ở Thủ đô cũng đã rục rịch mở cửa phục vụ khách hàng.

Tỉ phú giàu nhất Ấn Độ thay đổi cuộc sống của người dân khu ổ chuột

Thảo Phương |

Tập đoàn Adani thuộc sở hữu của tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Gautam Adani đang có kế hoạch cải tạo khu ổ chuột Dharavi lớn nhất ở nước này.

Tỉ phú Ấn Độ tự hào vì con rể trở thành Thủ tướng Anh

Khánh Minh |

Tỉ phú Ấn Độ N.R. Narayana Murthy chúc mừng con rể Rishi Sunak trở thành Thủ tướng Anh.

Tỉ phú Ấn Độ Ambani mất ngôi giàu nhất Châu Á vào tay đồng hương

Thanh Hà |

Tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani đã vượt qua người đồng hương Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất Châu Á, theo danh sách những người giàu nhất thế giới của Bloomberg.