Tổng thống Nga Putin tiếp tục trừng phạt “các nước không thân thiện"

Song Minh |

Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin, chủ nợ từ “các quốc gia không thân thiện” chỉ có quyền tiếp cận lợi nhuận hạn chế tại các công ty Nga.

RT đưa tin, ngày 4.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời để phân chia lợi nhuận của các công ty trong nước cho những người đến từ “các quốc gia không thân thiện” khi các khoản thanh toán đó đến hạn. Tài liệu đã được xuất bản trên cổng thông tin pháp lý chính thức của chính phủ.

Tài liệu nói rằng “nếu có quyết định về việc phân chia lợi nhuận”, việc trả lợi nhuận như vậy cho cái gọi là "chủ nợ nước ngoài" sẽ được thực hiện theo sắc lệnh của tổng thống được ký vào đầu tháng 3.

Theo tài liệu, nếu một công ty của Nga quyết định phân chia lợi nhuận, cư dân từ các quốc gia không thân thiện theo mặc định sẽ nhận được phần của họ trong một tài khoản ngân hàng Loại C (Type-C) đặc biệt. Không thể rút tiền từ tài khoản này mà chỉ có thể được sử dụng cho một số mục đích hạn chế, chẳng hạn như nộp thuế hoặc mua trái phiếu Nga. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga có thể cấp giấy phép riêng để chuyển tiền vào tài khoản thông thường.

Vào đầu tháng 3, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời để thực hiện nghĩa vụ đối với các chủ nợ nước ngoài từ các quốc gia đã áp đặt các lệnh trừng phạt Nga. Điều này áp dụng cho các nghĩa vụ nợ (tín dụng, khoản vay, trái phiếu) của các khu vực và thành phố của Nga, cũng như các cá nhân và pháp nhân thực hiện các khoản thanh toán với tổng giá trị hơn 10 triệu rúp mỗi tháng (150.000 USD) hoặc ngoại tệ mạnh tương đương.

Theo sắc lệnh ngày 4.5, người Nga đi vay bằng ngoại tệ có thể trả nợ bằng đồng rúp. Ảnh: Getty
Theo sắc lệnh ngày 4.5, người Nga đi vay bằng ngoại tệ có thể trả nợ bằng đồng rúp. Ảnh: Getty

Sắc lệnh này có nghĩa là người Nga đi vay chủ nợ nước ngoài bằng ngoại tệ có quyền trả nợ bằng đồng rúp. Sắc lệnh cũng bắt buộc các chủ nợ nước ngoài (hoặc người nắm giữ danh nghĩa chứng khoán) phải mở tài khoản Loại C tại các ngân hàng Nga.

Để đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành chứng khoán, người đi vay Nga có thể mở một tài khoản như vậy với cơ quan lưu ký chứng khoán trung ương của Nga. Sau đó, người vay có thể chuyển tiền bằng đồng rúp tương đương với tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương vào ngày thanh toán được thực hiện.

Trước đó, ngày 3.5, Tổng thống Putin cũng đã ký một sắc lệnh áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế đặc biệt với "các quốc gia không thân thiện".

Sắc lệnh cấm các cơ quan chính phủ, tổ chức và cá nhân “thực hiện các giao dịch (bao gồm cả việc ký kết các hợp đồng ngoại thương) với các pháp nhân, cá nhân và tổ chức” trong danh sách trừng phạt mới.

Sắc lệnh cũng cấm xuất khẩu các sản phẩm và nguyên liệu thô nếu chúng có lợi cho những cá nhân và thực thể mà Nga đã trừng phạt.

Các thực thể và cá nhân của Nga cũng bị cấm thực hiện các nghĩa vụ và thực hiện các giao dịch tài chính với các công ty và cá nhân bị trừng phạt.

Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ và EU áp đặt một loạt trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina. Dự trữ vàng và dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga và nhiều tổ chức, doanh nhân khác bị đóng băng ở nước ngoài.

Các ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Nhiều nước cấm nhập khẩu dầu khí Nga và một loạt doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi thị trường Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đồng USD rớt khỏi mức cao nhất 20 năm, giảm so với đồng rúp

Song Minh |

Đồng rúp có mức tăng cao kỷ lục so với đồng USD, trong khi chỉ số đồng bạc xanh rơi khỏi mức cao nhất trong 20 năm hôm 4.5.

Tổng thống Nga Putin ký lệnh trừng phạt “các nước không thân thiện”

Ngọc Vân |

Ngày 3.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế đặc biệt với "các quốc gia không thân thiện".

EU có thể miễn trừ cho 2 nước thành viên khỏi cấm vận dầu Nga

Song Minh |

Ủy ban Châu Âu đang đề xuất cấm vận dầu mỏ của Nga, nhưng có thể miễn trừ cho Hungary và Slovakia để đạt được sự thống nhất của EU.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng USD rớt khỏi mức cao nhất 20 năm, giảm so với đồng rúp

Song Minh |

Đồng rúp có mức tăng cao kỷ lục so với đồng USD, trong khi chỉ số đồng bạc xanh rơi khỏi mức cao nhất trong 20 năm hôm 4.5.

Tổng thống Nga Putin ký lệnh trừng phạt “các nước không thân thiện”

Ngọc Vân |

Ngày 3.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trả đũa kinh tế đặc biệt với "các quốc gia không thân thiện".

EU có thể miễn trừ cho 2 nước thành viên khỏi cấm vận dầu Nga

Song Minh |

Ủy ban Châu Âu đang đề xuất cấm vận dầu mỏ của Nga, nhưng có thể miễn trừ cho Hungary và Slovakia để đạt được sự thống nhất của EU.