Tiết lộ về chuyến đi 24 giờ của 3 lãnh đạo EU tới Kiev bằng tàu hỏa

Song Minh |

Giám đốc đường sắt Ukraina tiết lộ cách 3 nhà lãnh đạo EU đến và rời khỏi thủ đô Kiev bằng tàu hỏa chỉ trong 24 giờ.

Giám đốc Công ty Đường sắt Ukraina Oleksandr Kamyshin cho biết Thủ tướng Ba Lan, Czech và Slovenia đã đi tàu hỏa tới Kiev hôm 16.3 để gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ông Kamyshin nói với CNN rằng đây là "bước đi mạnh mẽ" để thể hiện sự ủng hộ đối với đất nước bị chiến tranh tàn phá. "Điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi" - ông  Kamyshin nói.

Giám đốc điều hành hệ thống đường sắt Ukraina cho biết, phái đoàn của các nhà lãnh đạo EU thông báo kế hoạch trong khi đang trên đường tới thủ đô Kiev. Trong khi đó Kiev đang thực hiện lệnh giới nghiêm kéo dài 35 tiếng, bắt đầu vào tối 15.3.

Ảnh: CNN
Giám đốc điều hành hệ thống đường sắt Ukraina Oleksandr Kamyshin. Ảnh: CNN

Kiev đang hứng chịu các cuộc tấn công của Nga và hệ thống đường sắt của Ukraina cũng không tránh khỏi. Nhưng sáng 15.3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo rằng ông cùng với Thủ tướng Slovenia Janez Janša và Thủ tướng Czech Petr Fiala, đang đến Kiev.

"Tôi giữ bí mật của họ, nhưng khi tôi thấy thông tin xuất hiện trên mạng, tôi đã ngạc nhiên. Tôi không hiểu điều đó" - Kamyshin nói với CNN.

Hoá ra trên đường đi, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã viết trong một bài đăng trên Facebook: "Nhiệm vụ của chúng tôi là ở nơi lịch sử được tạo nên. Bởi vì vấn đề không phải là về chúng ta, mà là về tương lai của con cháu chúng ta".

Thủ tướng Czech Petr Fiala cũng tweet rằng "mục đích của chuyến thăm là để xác nhận sự ủng hộ rõ ràng của toàn bộ Liên minh Châu Âu đối với chủ quyền và độc lập của Ukraina".

Những lo ngại về an ninh luôn nằm trong tâm trí của vị giám đốc điều hành đường sắt 37 tuổi kể từ khi chiến sự bắt đầu. Kamyshin và các cấp phó hàng đầu của ông đã dành ba tuần qua khắp đất nước, quản lý 321.000 nhân viên đường sắt và khoảng 1.450 nhà ga. Ông tin rằng ban quản lý đường sắt là mục tiêu đánh bom của Nga, vì vậy việc đi lại liên tục đặt ra nguy cơ về an toàn cá nhân.

"Ngay cả với các con, tôi cũng bảo chúng đừng tiết lộ vị trí, bởi vì mọi người nên hiểu rằng đang là chiến tranh. Nhưng tôi không thể chỉ thị cho các thủ tướng" -  Kamyshin nói.

Hành khách lên tàu ở Lviv, Ukraina, ngày 15.3.2022. Ảnh: AP
Hành khách lên tàu ở Lviv, Ukraina, ngày 15.3.2022. Ảnh: AP

Theo Kamyshin, các thủ tướng cho rằng đến Kiev bằng tàu hỏa là cách an toàn nhất. Kamyshin đồng ý với ý kiến này, mặc dù một nhà ga ở Zaporizhzhia đã bị một quả bom của Nga tấn công vào sáng 16.3, ngay sau chuyến thăm của 3 nhà lãnh đạo EU, để lại hố sâu trên đường ray và làm hư hại nhà ga.

Kamyshin nói: “Bất kỳ người thông minh nào cũng sẽ chọn tàu thay vì ô tô. Ngay cả khi bị ném bom ở khắp mọi nơi, các nhà ga và tàu hoả là những nơi an toàn nhất trên đất nước lúc này".

Kamyshin cho biết phái đoàn đi trên một chuyến tàu đặc biệt với bốn toa giường ngủ mới nhất. Những hành khách duy nhất khác là thành viên của phái đoàn hoặc lực lượng an ninh.

Kamyshin nói: “Đó là một chuyến tàu thông thường, bình thường, với những toa tàu bình thường. Vì vậy, lộ trình của phái đoàn không đặc biệt hơn những người khác... Đó cũng là chặng đường mà những hành khách bình thường cũng đi".

Chuyến đi kéo dài khoảng 8 hoặc 9 tiếng. Các nhà lãnh đạo đã dành vài giờ với Tổng thống Zelensky trước khi bắt chuyến tàu qua đêm trở về Ba Lan.

Kamyshin cho biết, các thủ tướng EU đã chọn phương án tốt nhất là đường sắt thay vì ô tô hay máy bay trực thăng, hoặc bất kỳ phương án nào khác.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ kiên quyết từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Bất chấp đề nghị của Tổng thống Ukraina lập vùng cấm bay, Mỹ vẫn không chấp thuận.

Nga hé lộ phác thảo về thỏa thuận hòa bình Ukraina

Khánh Minh |

Một số chi tiết trong thỏa thuận hòa bình Ukraina đã được Nga hé lộ hôm 16.3.

Lãnh đạo 3 nước EU đi tàu hỏa tới Kiev để ủng hộ Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovenia đã tới Kiev bằng tàu hỏa trong ngày 15.3 để thay mặt EU thể hiện sự ủng hộ với Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ kiên quyết từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraina

Khánh Minh |

Bất chấp đề nghị của Tổng thống Ukraina lập vùng cấm bay, Mỹ vẫn không chấp thuận.

Nga hé lộ phác thảo về thỏa thuận hòa bình Ukraina

Khánh Minh |

Một số chi tiết trong thỏa thuận hòa bình Ukraina đã được Nga hé lộ hôm 16.3.

Lãnh đạo 3 nước EU đi tàu hỏa tới Kiev để ủng hộ Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovenia đã tới Kiev bằng tàu hỏa trong ngày 15.3 để thay mặt EU thể hiện sự ủng hộ với Ukraina.