Tiết lộ tỉ lệ ủng hộ ông Biden-Trump tái tranh cử tổng thống

Khánh Minh |

64% cử tri Đảng Dân chủ được hỏi không muốn ông Joe Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, nhưng cho rằng, ông Biden vẫn có thể thắng ông Donald Trump nếu hai người tái đấu.

Theo kết quả thăm dò của tờ New York Times và Đại học Siena College ở New York công bố hôm 11.7, có tới 64% cử tri Đảng Dân chủ được hỏi cho biết, họ không muốn ông Joe Biden đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Chỉ có 26% cử tri Đảng Dân chủ cho biết vẫn sẽ ủng hộ ông Biden tái tranh cử.

Khi được hỏi tại sao lại ủng hộ một ứng cử viên mới, 33% cử tri Đảng Dân chủ cho biết, tuổi tác của ông Biden là lý do chính, 32% nói rằng do hiệu suất công việc kém, 12% chỉ đơn giản là thích một ứng viên mới và 10% cho rằng, ông Biden không đủ cấp tiến.

44% người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 được tổ chức ngay hôm nay, trong khi 41% nói sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump nếu ông là ứng cử viên tổng thống năm 2024.

Nhà Trắng liên tục cho biết, Tổng thống Joe Biden dự định tái tranh cử vào năm 2024 mặc dù ông sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 11.2022. Tuy nhiên, các con số thăm dò gần đây cho thấy tỉ lệ tín nhiệm của ông Biden đang giảm.

Cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy 76% người được hỏi nói rằng, Mỹ đang đi sai hướng và chỉ 13% tin nước này đang đi đúng hướng.

Khi được hỏi vấn đề quan trọng nhất mà đất nước đang gặp phải là gì, 20% số người được hỏi trả lời là nền kinh tế, 15% chỉ ra lạm phát và chi phí sinh hoạt, 10% cho biết các chính sách về súng và 5% cho biết các vấn đề về quyền phá thai.

Cuộc thăm dò của tờ New York Times và Đại học Siena College được thực hiện từ ngày 5 đến ngày 7.7 với tổng số 849 người. Biên độ sai sót của cuộc thăm dò là 4,1%.

Vấn đề tuổi tác

Tuổi tác của Tổng thống Joe Biden ngày càng trở thành một vấn đề đối với Nhà Trắng - tờ New York Times trích dẫn một loạt các quan chức Mỹ cho hay.

Tuổi tác của tổng thống đã ảnh hưởng đến thói quen của ông và khiến Nhà Trắng phải thay đổi lịch trình công du nước ngoài của nhà lãnh đạo này.

Ông Biden sẽ công du 4 ngày đến Trung Đông từ ngày 13-16.7, mặc dù ban đầu dự định đi ngay sau chuyến thăm Châu Âu vào tháng trước.

Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 11.7.2022. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 11.7.2022. Ảnh: AFP

Theo New York Times, hàng chục quan chức cấp cao hiện tại và cựu quan chức Mỹ khẳng định, tổng thống "vẫn minh mẫn" trong suốt nhiệm kỳ, luôn đặt "những câu hỏi sắc sảo tại các cuộc họp", chất vấn trợ lý về các điểm thảo luận và viết lại các bài phát biểu của mình cho đến phút cuối cùng.

Tuy nhiên, các quan chức cũng thừa nhận rằng, họ đã "âm thầm" quan sát tổng thống để đề phòng sự cố có thể xảy ra. Danh sách các sự cố bao gồm tổng thống có thể vấp phải dây điện hoặc phát biểu thiếu mạch lạc trước công chúng.

Chính quyền của ông Biden cũng thừa nhận đã cố gắng “bảo vệ” những ngày cuối tuần của tổng thống ở Delaware càng nhiều càng tốt, nói thêm rằng ông Biden chủ yếu “làm việc 5 hoặc 5 ngày rưỡi một tuần”, mặc dù ông sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào nếu nhu cầu phát sinh.

Tuy nhiên, ở cấp độ chính thức, Nhà Trắng khẳng định ông Biden vẫn là tổng tư lệnh 7 ngày một tuần.

“Tổng thống Biden làm việc hàng ngày, bởi vì các nhà lãnh đạo có thể thực hiện nhiệm vụ từ bất kỳ đâu trên thế giới” - phó thư ký báo chí Andrew Bates bình luận về thông tin của tờ New York Times.

Trước đó, ông Biden đã nhiều lần tuyên bố dự định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Vào tháng 6, Nhà Trắng xác nhận, ông Biden có kế hoạch tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Một triển vọng như vậy đã khiến một số cựu quan chức Mỹ và các chuyên gia lão thành bày tỏ lo ngại.

Ông David Gergen, cố vấn hàng đầu của 4 tổng thống - Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan và Bill Clinton - người vừa bước sang tuổi 80, gọi kế hoạch này là “không phù hợp”.

S.Jay Olshansky, chuyên gia về tuổi thọ tại Đại học Illinois, Chicago, lập luận rằng, mặc dù tuổi tác của ông Biden không phải là vấn đề đối với bất kỳ ai, nhưng câu hỏi sẽ là liệu tổng thống có thể duy trì đảm đương nhiệm vụ ở tuổi 86 hay không.

Ông Joe Biden, 79 tuổi, là tổng thống cao tuổi nhất của Mỹ. Hiện tại, ông Biden hơn ông Ronald Reagan một tuổi khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Reagan kết thúc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền Tổng thống Biden kiện tiểu bang ở Mỹ

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 5.7 kiện tiểu bang Arizona, cáo buộc bang này vi phạm luật liên bang khi yêu cầu chứng minh quyền công dân để bầu cử tổng thống.

Ông Donald Trump có thể sớm công bố quyết định quan trọng

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có thể thông báo quyết định tái tranh cử trong tháng này.

Dự đoán bất ngờ kết quả tái tranh cử tổng thống Trump-Biden tiềm năng

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu 5 điểm so với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiềm năng năm 2024.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chính quyền Tổng thống Biden kiện tiểu bang ở Mỹ

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 5.7 kiện tiểu bang Arizona, cáo buộc bang này vi phạm luật liên bang khi yêu cầu chứng minh quyền công dân để bầu cử tổng thống.

Ông Donald Trump có thể sớm công bố quyết định quan trọng

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có thể thông báo quyết định tái tranh cử trong tháng này.

Dự đoán bất ngờ kết quả tái tranh cử tổng thống Trump-Biden tiềm năng

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu 5 điểm so với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiềm năng năm 2024.