Thụy Điển cử tàu điều tra tới Baltic, phong tỏa đoạn đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Thụy Điển cử tàu lặn tới địa điểm đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở Biển Baltic để điều tra về sự cố rỏ rỉ nghi do phá hoại.

Vùng cấm rộng 5 hải lý quanh Nord Stream

Châu Âu đang điều tra nguyên nhân khiến 3 đường ống dẫn khí đốt trong mạng lưới Nord Stream bị vỡ trong vụ việc bị nghi là do phá hoại gần vùng biển Thụy Điển và Đan Mạch.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển chịu trách nhiệm về sứ mệnh, nhưng chúng tôi đang có các đơn vị hỗ trợ họ. Tàu duy nhất là HMS Belos - một tàu lặn và cứu hộ tàu ngầm" - phát ngôn viên của hải quân Thụy Điển, Jimmie Adamsson, tiết lộ với Reuters.

Cơ quan công tố của Thụy Điển cho biết đã chỉ định khu vực này làm hiện trường vụ án. Phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển xác nhận hiện có một vùng cấm rộng 5 hải lý xung quanh các điểm rò rỉ đường ống Nord Stream. 

Tập đoàn Gazprom của Nga cũng cho biết dòng khí đốt Nga sang Châu Âu có thể tiếp tục tại tuyến đường ống cuối cùng còn nguyên vẹn trong mạng lưới Nord Stream 2. Tuy nhiên, theo Reuters, ý tưởng này có thể bị bác bỏ do Châu Âu đã chặn cho vận hành Nord Stream 2 trước khi xung đột Ukraina nổ ra hồi tháng 2.

"Nếu quyết định bắt đầu cung cấp khí đốt qua Tuyến B của Nord Stream 2 được đưa ra, khí đốt sẽ được bơm vào đường ống sau khi tính toàn vẹn của hệ thống được kiểm tra và có xác nhận của cơ quan giám sát" - Gazprom nêu rõ.

Quân nhân Đan Mạch theo dõi vụ rò rỉ khí đốt ở Biển Baltic. Ảnh chụp màn hình
Quân nhân Đan Mạch theo dõi vụ rò rỉ khí đốt ở Biển Baltic. Ảnh chụp màn hình

Đề xuất này được đưa ra sau khi Phó thủ tướng Nga phát biểu ngày 2.10 rằng hệ thống Nord Stream có thể được sửa chữa khi có đủ thời gian và kinh phí.

Đường ống Nord Stream, chạy từ Nga sang Đức, là trung tâm của cuộc khủng hoảng cung cấp khí đốt ngày càng tăng ở Châu Âu, khiến giá cả tăng vọt.

Nga đã giảm đều đặn dòng khí đốt qua Nord Stream 1 trong năm nay trước khi ngừng hoàn toàn vào cuối tháng 8. Nord Stream 2 chưa bao giờ đi vào hoạt động.

Châu Âu tăng cường giám sát cơ sở hạ tầng năng lượng

Sau sự cố Nord Stream, các nước Châu Âu đã bắt đầu tăng cường an ninh và giám sát xung quanh cơ sở hạ tầng quan trọng có thể dễ bị tấn công.

Na Uy, nhà cung cấp khí đốt chính và là nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn của Châu Âu, đã triển khai binh sĩ để canh gác các nhà máy dầu khí lớn trên đất liền.

Hải quân Hoàng gia Anh điều một tàu chiến tham gia cùng lực lượng Na Uy ở Biển Bắc để bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt sau khi 2 đường ống Nord Stream ở Biển Baltic gặp sự cố hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh thông tin ngày 3.10.

“Một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Hoàng gia đang ở Biển Bắc, làm việc với Hải quân Na Uy để trấn an những người làm việc gần các đường ống dẫn khí đốt" - thông cáo của Hải quân Hoàng gia Anh cho hay.

Tàu chiến HMS Somerset (F82). Ảnh chụp màn hình
Tàu chiến HMS Somerset (F82). Ảnh chụp màn hình

Hải quân Hoàng gia Anh không làm rõ về tàu khu trục nhỏ tham gia hoạt động nhưng The Telegraph cho biết đó có thể là tàu HMS Somerset (F82) đang tập trận với lực lượng Na Uy gần Stavanger, Na Uy.

Somerset đã hoàn thành giai đoạn hiện đại hóa kéo dài 4 năm vào tháng 3 năm nay và là một trong những tàu chiến được hiện đại hóa nhiều nhất trong Hải quân Hoàng gia Anh, Naval News tiết lộ.

Thông báo về nhiệm vụ của tàu khu trục nhỏ của Anh diễn ra sau cuộc họp của Lực lượng viễn chinh chung (Joint Expeditionary Force - JEF) do Vương quốc Anh dẫn đầu lên án "vụ phá hoại liều lĩnh" các đường ống dẫn khí đốt.

Lực lượng viễn chinh chung - bao gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển - được thành lập để triển khai lực lượng đa quốc gia tới Bắc Đại Tây Dương trong thời gian ngắn.

“JEF sẽ đảm bảo tính bổ sung, liên kết và minh bạch với NATO cũng như cuộc điều tra do các cơ quan chức năng của Đan Mạch, Thụy Điển và Đức dẫn đầu” - thông cáo về cuộc họp nêu rõ.

Cũng tại Châu Âu, Italia đã tăng cường giám sát và kiểm soát với năng lượng dưới nước và cáp viễn thông, một nguồn tin nói với Reuters. Trọng tâm cũng đã chuyển sang an ninh của các đường cung cấp khí đốt khác. Eni, nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất tại Italia thông tin cuối tuần qua rằng, Nga đã ngừng tất cả các dòng khí đốt qua trạm Tarvisio.

Trong khi đó, các nước Liên minh Châu Âu đang nỗ lực đạt đồng thuận về giá trần khí đốt, điều bị một số quốc gia, trong đó có cả cường quốc kinh tế Đức, phản đối.

Lãnh đạo các nước EU chuẩn bị yêu cầu Ủy ban Châu Âu đề xuất mức gía trần bằng cách sử dụng "các giải pháp khả thi", theo một tuyên bố dự thảo.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gazprom hé lộ hy vọng cho Nord Stream 2

Thanh Hà |

Phần đường ống Nord Stream 2 không bị hư hại đang được làm cạn khí đốt để kiểm tra.

Nga hé lộ về tương lai Nord Stream sau vụ phá hoại

Thanh Hà |

Đường ống Nord Stream có thể được khôi phục nhưng quá trình này sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí, Phó Thủ tướng Nga cho hay.

Tin vui với đường ống Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ khí đốt trong khi Nord Stream 1 vẫn tiếp tục rò rỉ, nhưng yếu hơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gazprom hé lộ hy vọng cho Nord Stream 2

Thanh Hà |

Phần đường ống Nord Stream 2 không bị hư hại đang được làm cạn khí đốt để kiểm tra.

Nga hé lộ về tương lai Nord Stream sau vụ phá hoại

Thanh Hà |

Đường ống Nord Stream có thể được khôi phục nhưng quá trình này sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí, Phó Thủ tướng Nga cho hay.

Tin vui với đường ống Nord Stream

Ngọc Vân |

Đường ống Nord Stream 2 dường như đã ngừng rò rỉ khí đốt trong khi Nord Stream 1 vẫn tiếp tục rò rỉ, nhưng yếu hơn.