Thực hư việc Mỹ để ngỏ cửa cho Nga gia nhập NATO

Song Minh |

Nga lên tiếng về việc cựu Tổng thống Bill Clinton nói rằng Mỹ đã để ngỏ cánh cửa cho Nga trở thành thành viên NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ quan điểm của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton về chính sách mở cửa được cho là của NATO đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington khiến Mátxcơva không thể gia nhập khối quân sự này.

“Tôi biết chắc rằng phía Mỹ đã nhiều lần lên tiếng về việc không thể có tư cách thành viên như vậy. Ngược lại, trên thực tế, người ta nói rằng các cánh cửa đang đóng lại, bởi vì điều đó về cơ bản là không thể” - RT dẫn lời ông Peskov phát biểu với báo giới hôm 11.4.

Đầu tuần trước, cựu Tổng thống Bill Clinton có bài viết trên tờ The Atlantic biện minh cho chính sách của chính quyền ông về việc mở rộng NATO.

“Chính sách của tôi là làm việc vì điều tốt nhất, đồng thời mở rộng NATO để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Đúng vậy, NATO đã mở rộng bất chấp sự phản đối của Nga, nhưng việc mở rộng còn hơn cả mối quan hệ của Mỹ với Nga” - cựu tổng thống giải thích. Ông Bill Clinton nói thêm rằng, "Mỹ đã để ngỏ cánh cửa để Nga trở thành thành viên NATO".

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết ông đã nói với lãnh đạo Nga rằng một ngày nào đó Mátxcơva có thể gia nhập NATO. Ông Clinton khẳng định đã cam kết với cố Tổng thống Boris Yeltsin - người điều hành nước Nga từ năm 1991 đến 1999 - và sau đó là Tổng thống kế nhiệm Vladimir Putin.

“Chúng tôi để ngỏ cánh cửa cho Nga gia nhập NATO, tôi đã nói rõ điều này với ông Yeltsin và sau đó xác nhận với người kế nhiệm là ông Putin” - cựu Tổng thống Bill Clinton viết trên tờ The Atlantic hôm 7.4.

Trong bài viết, ông Clinton bảo vệ sự mở rộng của NATO về phía đông sau khi Liên Xô tan rã. Ông viết: “Nếu Nga chọn quay lại chủ nghĩa đế quốc chủ nghĩa cực đoan, thì một NATO mở rộng và một Liên minh Châu Âu đang phát triển sẽ củng cố an ninh của lục địa”.

Vào cuối tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố một video dài gần một giờ phát biểu trước quốc dân, trong đó ông giải thích những lo ngại về an ninh của Điện Kremlin đối với Ukraina, chủ yếu liên quan đến chính sách đối ngoại theo định hướng NATO của Kiev.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin nhớ lại cuộc trò chuyện với ông Clinton về NATO vào năm 2000, nhưng cuộc trò chuyện lại là một bức tranh khác. Tổng thống Putin cho biết ông đã nêu câu hỏi về việc Nga gia nhập NATO với tổng thống khi đó là Bill Clinton nhưng vô ích. Theo nhà lãnh đạo Nga, ông đã hỏi ông Clinton rằng Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu Nga gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, và mô tả phản ứng của ông Clinton là “khá dè dặt”.

Thay vì đưa Mátxcơva vào NATO, Tổng thống Putin nói rằng Washington đã đáp trả bằng cách hỗ trợ những kẻ khủng bố bên trong nước Nga, rút ​​khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo năm 1972 và mở rộng NATO theo cách đe dọa an ninh của Nga. NATO bảo vệ "chính sách mở cửa" của mình và nói họ là một liên minh phòng thủ thuần túy. Trong khi đó, Mátxcơva cho rằng các hành động của NATO ở Nam Tư và Libya trái ngược với nhận định này.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào năm 2000, ông Putin từ chối loại trừ tư cách thành viên tiềm năng của Nga trong NATO, mà chỉ "với tư cách là một đối tác bình đẳng".

Điện Kremlin viện dẫn nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev là một trong những lý do dẫn đến cuộc tấn công quân sự đang diễn ra ở Ukraina. Nga yêu cầu nước láng giềng phải tuyên bố là một quốc gia trung lập.

Theo Điện Kremlin, việc NATO từ chối đảm bảo an ninh cho Mátxcơva đã khiến Nga công nhận độc lập của các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk ở Donbass, miền đông Ukraina.

Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào nước láng giềng Ukraina từ ngày 24.2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk đã ký năm 2014.

Nga kể từ đó yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ly khai ở miền đông Ukraina bằng vũ lực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kết quả họp kín giữa ông Putin và lãnh đạo EU đầu tiên thăm Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin họp kín với lãnh đạo EU đầu tiên thăm Nga kể từ khi diễn ra chiến sự Ukraina.

Nga cảnh báo hậu quả việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển không nên gia nhập NATO, cho rằng việc này sẽ không mang lại sự ổn định cho Châu Âu.

Động thái mới nhất của NATO gây nguy hiểm cho Nga

Khánh Minh |

NATO sẽ bố trí lực lượng thường trực quân sự ở sườn phía đông, sát Nga.

TPHCM đề xuất được nuôi cấy virus SARS-CoV-2, Cục Y tế dự phòng nói gì?

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Việc nuôi cấy SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được đề xuất để phục vụ việc đánh giá miễn dịch cộng đồng ở TP HCM, từ đó đưa ra các chính sách về tiêm chủng vaccine phù hợp.

"Bẫy" làm cộng tác viên đặt đơn hàng ảo: Chiêu thức ngày càng tinh vi

ANH THƯ |

Núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, song các đối tượng lừa đảo sẽ dụ người lao động sa vào "bẫy" làm cộng tác viên chốt đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng khủng hòng chiếm đoạt tiền.

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Nguồn cung mới khan hiếm, hàng tồn kho hút khách

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đánh giá, do nguồn cung hạn chế nên các sản phẩm bất động sản (BĐS) đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền có tính thanh khoản tốt.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Kết quả họp kín giữa ông Putin và lãnh đạo EU đầu tiên thăm Nga

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin họp kín với lãnh đạo EU đầu tiên thăm Nga kể từ khi diễn ra chiến sự Ukraina.

Nga cảnh báo hậu quả việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Khánh Minh |

Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển không nên gia nhập NATO, cho rằng việc này sẽ không mang lại sự ổn định cho Châu Âu.

Động thái mới nhất của NATO gây nguy hiểm cho Nga

Khánh Minh |

NATO sẽ bố trí lực lượng thường trực quân sự ở sườn phía đông, sát Nga.