Thỏ hay mèo: Sự khác biệt trong linh vật năm mới âm lịch ở Châu Á

Thanh Hà |

Một số quốc gia ở Châu Á - từ Thái Lan và Việt Nam đến Nhật Bản và Hàn Quốc - cùng đánh dấu thời gian trôi qua trong chu kỳ 12 năm lặp lại.

Nguồn gốc của 12 con giáp thường được lý giải theo truyền thuyết Trung Quốc hoặc thần thoại Phật giáo, nhưng có bằng chứng vật chất cho thấy hệ thống sử dụng 12 con vật để đo thời gian được sử dụng trong triều đại nhà Hán, khoảng 2.000 năm trước.

Làm thế nào hệ thống 12 con giáp của Trung Quốc lan truyền sang các nước láng giềng và tại sao có sức mạnh bền bỉ như vậy vẫn chưa rõ ràng dù việc áp dụng Phật giáo dường như là một lý do.

Điều rõ ràng là trong nhiều thế kỷ, đặc biệt là trong triều đại nhà Đường, Trung Quốc đã vận dụng sức mạnh mềm và truyền bá sang các nước láng giềng nhiều sáng tạo của nước này, từ chữ viết đến cách uống trà và mô hình quản trị Nho giáo.

Tác phẩm cắt giấy theo chủ đề thỏ tại một studio văn hóa ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tác phẩm cắt giấy theo chủ đề thỏ tại một studio văn hóa ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhiều thế kỷ trôi qua, trong khu vực xuất hiện các biến thể. Trong khi Singapore và những nơi nói tiếng Hoa trên thế giới sắp bước sang năm con thỏ thì Việt Nam chuẩn bị bước vào năm mão. Theo Straits Times, không ai biết chắc tại sao Việt Nam lại thay con thỏ bằng con mèo nhưng có một số ý kiến cho rằng từ thỏ trong tiếng Việt cổ nghe giống như từ mèo.

Ngoài ra, ở Thái Lan, rồng được thay thế bằng naga (con rắn thần thoại trong văn hóa Ấn Độ giáo) và thú vị là ở một số vùng phía bắc Thái Lan, con lợn được thay thế bằng con voi.

Nhưng về cơ bản, 12 con giáp tuân theo trình tự này trong nhiều thiên niên kỷ trên khắp Châu Á: Chuột, trâu, hổ, thỏ/mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và lợn.

Tuy nhiên, năm mới ở các quốc gia Châu Á không giống nhau. Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ đón năm mới vào ngày 22.1 năm nay.

Trong khi đó, người Nhật đã bắt đầu năm con thỏ vào ngày 1.1.2023 trong lễ kỷ niệm oshogatsu và người Thái chỉ bắt đầu năm mới vào giữa tháng 4 với lễ hội Songkran.

Lời giải thích ngắn gọn cho sự khác biệt này là Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam vẫn đón Tết Nguyên đán theo âm lịch của Trung Quốc.

Người Nhật cũng từng sử dụng một phiên bản điều chỉnh của lịch âm này, nhưng chỉ đến thời Minh Trị Duy Tân năm 1868. Thời điểm đó, Nhật Bản tiến hành hiện đại hóa tích cực, trong đó có thay đổi lớn về văn hóa là áp dụng dương lịch của phương Tây. Khi từ bỏ lịch âm, Nhật Bản đã chuyển năm mới - với tất cả các biểu tượng và phong tục truyền thống - sang ngày 1.1.

Về phần mình, lịch Thái Lan gần giống với hệ thống lịch Surya Siddhanta dựa trên luận thuyết thiên văn sơ khai của Ấn Độ được viết bằng tiếng Phạn. Điều này phản ánh ảnh hưởng mạnh mẽ của Ấn Độ trong khu vực Đông Dương.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Châu Á hồi hộp đón làn sóng du khách Trung Quốc

Khánh Minh |

Các công ty du lịch Châu Á đã sẵn sàng đón làn sóng du khách Trung Quốc khi nước này mở cửa biên giới trở lại.

Nghỉ hưu thời dân số già hóa ở Châu Á

Thanh Hà |

Ở Đông Á, dân số ngoài độ tuổi lao động nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới và thế hệ trẻ giảm, lao động lớn tuổi thường phải làm việc ở tuổi ngoài 70.

Các trung tâm du lịch Châu Á sẵn sàng đón làn sóng khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Tại khu du lịch Asakusa của Tokyo, họa sĩ Masashi Higashitani đang học lại tiếng Trung để chuẩn bị đón lượng lớn khách du lịch sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Du lịch Châu Á hồi hộp đón làn sóng du khách Trung Quốc

Khánh Minh |

Các công ty du lịch Châu Á đã sẵn sàng đón làn sóng du khách Trung Quốc khi nước này mở cửa biên giới trở lại.

Nghỉ hưu thời dân số già hóa ở Châu Á

Thanh Hà |

Ở Đông Á, dân số ngoài độ tuổi lao động nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới và thế hệ trẻ giảm, lao động lớn tuổi thường phải làm việc ở tuổi ngoài 70.

Các trung tâm du lịch Châu Á sẵn sàng đón làn sóng khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Tại khu du lịch Asakusa của Tokyo, họa sĩ Masashi Higashitani đang học lại tiếng Trung để chuẩn bị đón lượng lớn khách du lịch sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19.