Thêm một nước EU bị Nga cắt khí đốt, sắp tới có thể là Đan Mạch

Thanh Hà |

Khí đốt Nga giao cho Hà Lan bị cắt từ 31.5 trong khi Đan Mạch có nguy cơ tương tự sau ngày 31.5.

Nga cắt khí đốt cho Hà Lan từ 31.5

Nga đóng van khí đốt ngay ngày 31.5 vì công ty kinh doanh khí đốt Hà Lan GasTerra từ chối thanh toán bằng đồng rúp, CNN đưa tin.

Cụ thể, GasTerra cho biết, Gazprom Nga sẽ ngừng giao khí đốt bắt đầu từ 31.5. Điều đó có nghĩa là khoảng 2 tỉ mét khối khí đốt theo hợp đồng giữa công ty của Hà Lan và Nga sẽ không được phân phối từ nay đến đầu tháng 10.

GasTerra cũng khẳng định đã chuẩn bị cho kịch bản Nga cắt khí đốt cho Hà Lan bằng cách mua khí đốt từ các nguồn khác.

Về việc Nga ngừng giao khí đốt cho Hà Lan, RT dẫn thông cáo của Gazprom cho biết, Gazprom Export sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho GasTerra của Hà Lan từ ngày 31.5 do không thanh toán cho khí đốt giao vào tháng 4 và từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

“Tính đến cuối ngày làm việc 30.5 (thời hạn thanh toán theo quy định của hợp đồng), Gazprom Export vẫn chưa nhận được khoản thanh toán từ GasTerra cho nguồn cung khí đốt tháng 4.

Gazprom Export đã thông báo cho GasTerra việc ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 31.5.2022 cho đến khi việc thanh toán được thực hiện theo quy trình đã nêu ở trên" - thông cáo của công ty năng lượng Nga nêu rõ.

Công ty Hà Lan trước đó đã thông báo không có ý định thanh toán khí đốt bằng đồng rúp cho Gazprom Export bởi sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nguy cơ với Đan Mạch

Trong khi đó, công ty năng lượng Đan Mạch Ørsted thông tin ngày 30.5, công ty không có nghĩa vụ pháp lý phải thanh toán bằng đồng rúp Nga trong hợp đồng với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga và thời hạn thanh toán là thứ Ba, ngày 31.5.

“Chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý nào theo hợp đồng để làm như vậy và chúng tôi đã nhiều lần thông báo với Gazprom Export rằng chúng tôi sẽ không làm như vậy" - Bloomberg dẫn thông cáo của công ty Đan Mạch. 

“Có nguy cơ Gazprom Export sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ørsted. Điều này sẽ là hành vi vi phạm hợp đồng" - công ty Ørsted nêu trong thông cáo.

Thời hạn thanh toán của Ørsted là ngày 31.5. Công ty Đan Mạch tuyên bố sẽ tiếp tục thanh toán bằng đồng euro, nhấn mạnh rằng công ty chưa mở tài khoản đồng rúp.

Công ty năng lượng Đan Mạch Ørsted cũng khẳng định đã chuẩn bị cho việc đột ngột ngừng nhập khẩu khí đốt Nga và đã lấp đầy cho các cơ sở lưu trữ khí đốt ở Đan Mạch và Đức.

Tác động của việc Nga ngắt khí đốt 

Theo tổ chức kinh tế Bruegel, khoảng 4% tổng tiêu thụ năng lượng của Đan Mạch và khoảng 2% tổng tiêu thụ năng lượng của Hà Lan là khí đốt Nga.

Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ cắt khí đốt cho các quốc gia "không thân thiện" từ chối thanh toán bằng đồng rúp Nga. 

Kể từ đó, Gazprom đã cung cấp giải pháp cho khách mua khí đốt. Khách hàng có thể thanh toán bằng đồng Euro hoặc USD vào một tài khoản tại ngân hàng Gazprombank của Nga, sau đó sẽ chuyển tiền thành rúp và chuyển tiền sang tài khoản thứ hai để thanh toán cho Nga.

Một số công ty năng lượng lớn nhất Châu Âu đã bắt đầu quá trình mở tài khoản đồng rúp Nga. Tuy nhiên, Ủy ban Châu Âu đã cảnh báo với động thái này các công ty năng lượng sẽ vi phạm lệnh trừng phạt Nga, trong đó, cấm người mua mở tài khoản bằng đồng rúp.

Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt Nga để cung cấp năng lượng cho các hộ gia đình và các ngành công nghiệp. Đức đã nỗ lực giảm tỉ trọng nhập khẩu năng lượng Nga từ mức 55% xuống 35%.

EU đặt mục tiêu giảm tiêu thụ khí đốt Nga xuống 66% trước cuối năm nay và chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc khí đốt Nga trước năm 2027.

Gazprom gần đây đã ngắt xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan sau khi những nước Châu Âu này từ chối thanh toán bằng đồng rúp của Nga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Đức: Cấm vận khí đốt Nga là "thuốc độc" với xã hội Đức

Thanh Hà |

Lệnh cấm khí đốt Nga ngay lập tức sẽ dẫn đến mất việc làm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Đức, Bộ trưởng Lao động nước này nhận định.

Quốc gia Châu Âu có hợp đồng khí đốt mới với Nga

Thanh Hà |

Serbia, một quốc gia vùng Balkan thuộc Châu Âu, đã nhất trí hợp đồng cung cấp khí đốt mới có thời hạn 3 năm với Nga.

Kho khí đốt khổng lồ ở Châu Âu trước nguy cơ trống rỗng

Hải Anh |

Cơ sở lưu trữ khí đốt lớn ở Châu Âu khó thể lấp đầy do rạn nứt giữa Nga và Đức.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Bộ trưởng Đức: Cấm vận khí đốt Nga là "thuốc độc" với xã hội Đức

Thanh Hà |

Lệnh cấm khí đốt Nga ngay lập tức sẽ dẫn đến mất việc làm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Đức, Bộ trưởng Lao động nước này nhận định.

Quốc gia Châu Âu có hợp đồng khí đốt mới với Nga

Thanh Hà |

Serbia, một quốc gia vùng Balkan thuộc Châu Âu, đã nhất trí hợp đồng cung cấp khí đốt mới có thời hạn 3 năm với Nga.

Kho khí đốt khổng lồ ở Châu Âu trước nguy cơ trống rỗng

Hải Anh |

Cơ sở lưu trữ khí đốt lớn ở Châu Âu khó thể lấp đầy do rạn nứt giữa Nga và Đức.