Thánh nữ dọn dẹp đã thôi gọn gàng: Phép nhiệm màu của dọn dẹp nhà cửa

Thanh Hà |

Dù "thánh nữ dọn dẹp" người Nhật Bản Marie Kondo đã từ bỏ phần nào sự gọn gàng, nhưng dọn dẹp vẫn là phép nhiệm màu mang tới nhiều lợi ích, khơi dậy niềm vui trong cuộc sống.

Chuyên gia dọn dẹp người Nhật Bản Marie Kondo gần đây chia sẻ với Washington Post rằng, sau khi đứa con thứ ba chào đời năm 2021, cô nhận thấy sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình, bao gồm sống trong một ngôi nhà bừa bộn.

“Nhà của tôi bừa bộn, nhưng cách tôi sử dụng thời gian của mình phù hợp với tôi ở thời điểm này, trong giai đoạn này của cuộc đời mình" - Kondo nói.

Trong cuốn sách mới nhất "Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life", Kondo cho hay: “Dọn dẹp có nghĩa là xử lý tất cả "mọi thứ" trong cuộc sống của bạn. Vậy thì bạn thực sự muốn sắp xếp thứ tự như thế nào?”.

Cô khuyến khích mọi người tạo ra nhịp điệu, thói quen riêng dựa trên những gì khiến họ hạnh phúc. Cô cũng đưa ra những ví dụ để truyền cảm hứng và đề nghị độc giả nghĩ về một thói quen vui vẻ khả thi để thực hiện trong 10 ngày sau đó xem liệu những thay đổi đó có khiến họ cảm thấy tốt hơn hay không.

Kondo cũng lưu ý, với nhiều người, không gian được sắp xếp hoàn hảo là không thực tế. “Tới nay, tôi là người dọn dẹp chuyên nghiệp nên tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho ngôi nhà của mình gọn gàng mọi lúc. Nhưng tôi đã phần nào từ bỏ điều đó theo cách tốt cho bản thân. Hiện tại, tôi nhận ra điều quan trọng với mình là tận hưởng thời gian ở nhà với con cái" - chuyên gia dọn dẹp người Nhật Bản nói.

“Dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp môi trường cũng là cách để chúng ta dọn dẹp tâm trí“. Ảnh: KonMari
“Dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp môi trường cũng là cách để chúng ta dọn dẹp tâm trí“. Ảnh: KonMari

Kondo cũng tiết lộ đôi chút về những suy nghĩ liên quan tới sức ép trong công việc của một chuyên gia dọn dẹp. Dù yêu thích công việc nhưng “đôi khi tôi sắp xếp lịch trình của mình chặt chẽ đến mức cảm thấy mệt mỏi hoặc vô cùng lo lắng", cô thừa nhận. Kondo cũng tự đặt áp lực phải luôn giữ cho ngôi nhà của mình ngăn nắp.

Marie Kondo và chồng - Takumi Kawahara, chủ tịch của KonMari Media, công ty do Kondo thành lập - luôn lên kế hoạch kỹ trong ngày để dành thời gian cho con cái đồng thời hoàn thành các công việc khác. Kawahara đi ngủ cùng giờ với bọn trẻ và thức dậy lúc 4 giờ sáng. Về phần mình, Kondo bắt đầu ngày mới bằng cách mở khung cửa sổ để tận hưởng không khí trong lành, thắp nhang và lau đế giày của mình.

"Dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp môi trường cũng là cách để chúng ta dọn dẹp tâm trí" - tác giả cuốn sách “The Life-Changing Magic of Tidying Up” nói. Kondo cho hay, khi sắp xếp lại tâm trí, mọi thứ chúng ta mong muốn trở nên rõ ràng. Chuyên gia dọn dẹp người Nhật cũng nhận ra rằng khi các con lớn lên, cách sống của cô sẽ lại thay đổi nhưng cô sẽ luôn nhìn vào nội tâm để đảm bảo đang hướng tới sự gọn gàng.

Việc thừa nhận sống không còn gọn gàng nữa đến từ một "bậc thầy" dọn dẹp đã tạo thành cơn bão trên mạng xã hội.  Cây viết Karen Tee của Straits Times cho rằng, Marie Kondo thường bị hiểu nhầm là người ủng hộ chủ nghĩa tối giản. Tuy nhiên, "thánh nữ dọn dẹp" đã làm rõ rằng, phương pháp dọn dẹp của cô tập trung vào việc đưa ra lựa chọn với những thứ mà chúng ta yêu thích. Chiến lược của Kondo với từng món đồ là xem liệu nó mang lại niềm vui hay không trước khi quyết định nên giữ hay bỏ món đồ đó đi.

Tương tự, Tracy Moore của Washington Post chia sẻ, bà không cho rằng sự chuyển hướng của Kondo là sự phản bội.  Kondo chỉ đề nghị mọi người xem xét lại mối quan hệ của bản thân với mọi đồ vật, không bao giờ nói rằng những món đồ nào phải quan tâm, cũng không yêu cầu mọi người phải sống theo chủ nghĩa tối giản...

"Khi chúng ta già đi, giá trị của chúng ta thay đổi" - Moore lưu ý. Cây viết này nhấn mạnh, điều đáng chú ý nhất về tiết lộ mới nhất của Marie Kondo là cô đang sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong lối sống hướng tới gọn gàng của mình.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thành phố "vô danh" ở Nhật Bản vụt sáng sau bài báo của New York Times

Thanh Hà |

Morioka - điểm đến du lịch Nhật Bản có thể bạn chưa từng nghe tên nhưng được New York Times chọn là nơi đáng đến thứ 2 thế giới trong năm 2023.

Tầm quan trọng của thoả thuận về chip của Mỹ với Hà Lan, Nhật Bản

Thanh Hà |

Nhật Bản và Hà Lan gia nhập với Mỹ hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với máy móc bán dẫn tiên tiến, tạo nên liên minh hùng mạnh tác động tới tham vọng xây dựng năng lực chip nội địa của Bắc Kinh.

Đàn ông Nhật Bản nghỉ hưu tất bật... học nội trợ

Thanh Hà |

Masahiro Yoshida treo áo khoác lên, mặc chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài áo sơ mi. Sau gần 65 năm tránh xa bếp núc, đã đến lúc người đàn ông Nhật Bản này nấu ăn.

Cận cảnh 8 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại An Giang

PHONG LINH - HOÀNG LỘC |

Óc Eo ngày nay là tên một địa danh thuộc huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang). Nơi đây được xem là nơi phát tích nhiều di tích, cổ vật của nền văn hóa Óc Eo. Hiện tại, Bảo tàng An Giang và Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo (An Giang) đang lưu giữ 8 bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa có niên đại hơn 3.500 năm này.

Thêm 2 trận động đất vừa xảy ra ở tỉnh Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum-  Ngày 5.2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, liên tiếp trong nhiều ngày qua đã xảy ra một số trận động đất có độ lớn từ 2.7 đến 3.1 độ richter tại huyện Kon Plông.

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ, mua sắm đồ cúng ngày Rằm tháng Giêng

NHÓM PV |

Sáng ngày Rằm tháng Giêng, mặc dù trời mưa nhưng rất đông người dân Hà Nội đã đến các đền, chùa để đi lễ. Bên cạnh đó, tại các chợ cũng tấp nập kẻ mua người bán đồ làm mâm cỗ cúng gia tiên.

Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Chuyện về cặp song sinh cùng viết đơn xin nhập ngũ

Đức Anh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù không nằm trong danh sách khám nghĩa vụ quân sự, nhưng 2 anh em song sinh Bùi Thế Huynh và Bùi Anh Tuấn đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Thành phố "vô danh" ở Nhật Bản vụt sáng sau bài báo của New York Times

Thanh Hà |

Morioka - điểm đến du lịch Nhật Bản có thể bạn chưa từng nghe tên nhưng được New York Times chọn là nơi đáng đến thứ 2 thế giới trong năm 2023.

Tầm quan trọng của thoả thuận về chip của Mỹ với Hà Lan, Nhật Bản

Thanh Hà |

Nhật Bản và Hà Lan gia nhập với Mỹ hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với máy móc bán dẫn tiên tiến, tạo nên liên minh hùng mạnh tác động tới tham vọng xây dựng năng lực chip nội địa của Bắc Kinh.

Đàn ông Nhật Bản nghỉ hưu tất bật... học nội trợ

Thanh Hà |

Masahiro Yoshida treo áo khoác lên, mặc chiếc tạp dề màu hồng bên ngoài áo sơ mi. Sau gần 65 năm tránh xa bếp núc, đã đến lúc người đàn ông Nhật Bản này nấu ăn.