Thanh niên Hàn Quốc chọn thất nghiệp

Thanh Hà |

Số lượng thanh niên Hàn Quốc nghỉ việc nhưng không có ý định tìm việc làm hoặc học tập đang gia tăng trong bối cảnh Hàn Quốc phải vật lộn để giải quyết tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới và một xã hội già hóa nhanh chóng.

Số người có việc làm ở độ tuổi 20 đã giảm 63.000 người so với cùng kì năm ngoái xuống còn 3,83 triệu người, đánh dấu mức sụt giảm 7 tháng liên tiếp kể từ tháng 11.2022, theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc.

Khi được hỏi về việc tham gia vào hoạt động kinh tế trong tháng 5, 357.000 thanh niên thất nghiệp ở độ tuổi 20 cho biết đang tạm nghỉ. Họ không chủ động tìm việc làm hoặc chuẩn bị cho công việc, cho thấy mức tăng 36.000 so với năm trước.

Lý do được trích dẫn thường xuyên nhất cho việc gián đoạn tìm việc của những thanh niên này là “không có việc làm với mức lương và điều kiện làm việc mong muốn”.

Nhóm tuổi ngoài 20 là nhóm tuổi duy nhất có mức độ gia tăng đáng kể trong những người thất nghiệp và không tìm kiếm việc làm.

Trong số những người ở độ tuổi 20 không tham gia vào các hoạt động kinh tế, 997.000 người cho biết đã được nhận vào các cơ sở giáo dục chính quy, tiếp theo là 357.000 người chỉ đơn giản là nghỉ ngơi. Khoảng 331.000 thanh niên nói rằng, đang tìm việc làm và 113.000 người tham gia các lớp học tại các cơ sở tư nhân để tìm việc làm. Những số liệu này được công bố vào thời điểm Hàn Quốc vật lộn với tình trạng dân số ngày càng giảm.

Một phân tích của Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc nhận thấy số người ở độ tuổi 20 ở mức 6,16 triệu trong tháng 5.2023, giảm 196.000 so với 6,35 triệu được ghi nhận tháng 5.2022. Dân số ở độ tuổi 20 đã giảm hàng tháng kể từ tháng 7.2021.

Theo The Guardian, một phong trào rộng lớn hơn đang hình thành ở Hàn Quốc ở thế hệ thanh niên quyết tâm nổi dậy chống lại văn hóa làm việc cứng nhắc của đất nước.

“Thế hệ MZ” - cách gọi ở Hàn Quốc cho cả Gen Z và Millennials - là trung tâm của sự chuyển đổi thế hệ khỏi văn hóa làm việc quá sức này.

"Làm việc trong những ngày lễ và cuối tuần đã trở thành một thói quen của tôi. Tôi dần nhận ra cuộc sống và sức khỏe của mình sa sút do làm việc quá nhiều giờ. Tôi không có năng lượng và bỏ bê các mối quan hệ cá nhân" - Lee Sang-hyuk mô tả văn hóa làm thêm giờ tại một công ty dược phẩm lớn gần Seoul mà anh từng làm việc.

Lee bị đau lưng sau nhiều giờ ngồi ở bàn làm việc, anh cũng trở nên lo lắng và thờ ơ. "Trong vài lần gặp gỡ bạn bè, tôi thậm chí không thể tận hưởng cuộc gặp gỡ vì tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là công việc. Tôi nghĩ mình có vấn đề” - người đàn ông 35 tuổi nói. Bởi vậy, Lee quyết định nghỉ việc.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có thời gian làm việc dài nhất trong thế giới công nghiệp hóa. Đây thường được coi là một di sản của kì tích tăng trưởng kinh tế ở nước này. Trong lịch sử, mọi người gắn bó với một công ty duy nhất cho đến khi nghỉ hưu, vì điều này mang lại sự đảm bảo về công việc và thu nhập. Điều này cũng thường đi kèm với kì vọng làm việc nhiều giờ và cống hiến cho công ty.

Làm việc quá nhiều giờ có liên quan đến tăng nguy cơ tự tử ở Hàn Quốc. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho những người từ 10 đến 39 tuổi.

Theo Kim Ji-hyun - Trưởng ban Chính sách của Youth Community Union, nhóm hoạt động ủng hộ điều kiện làm việc tốt hơn cho thanh niên, “những người trẻ tuổi biết làm việc nhiều giờ có hại như thế nào. Họ đã nhận ra rằng, ngay cả khi họ làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc hiện tại, không phải lúc nào lợi ích và lợi nhuận của công ty cũng đến được với người lao động".

Những người trẻ cũng ngày càng lo lắng về việc gắn bó với một công ty duy nhất trong một thời gian dài, đặc biệt là khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Cuộc khảo sát của cổng thông tin việc làm JobKorea tiết lộ, 55% nhân viên thuộc thế hệ MZ không có ý định theo đuổi các vị trí quản lý, trong khi 47% đang chuẩn bị chuyển sang công ty khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc bán vàng miếng ở máy bán hàng tự động

Thanh Hà |

Sự phổ biến của vàng miếng tại các cửa hàng tiện lợi trên khắp Hàn Quốc đang tăng lên khi giá trị của vàng tăng cao trong bối cảnh áp lực lạm phát mạnh mẽ trên toàn cầu.

Hệ thống xử lí thức ăn thừa đáng học tập của Hàn Quốc

Thanh Hà |

Trên khắp thế giới, hầu hết trong số 1,4 tỉ tấn thực phẩm bị vứt bỏ mỗi năm đều được đưa tới các bãi chôn lấp. Khi thối rữa, thức ăn thừa gây ô nhiễm nước và đất, đồng thời giải phóng ra một lượng lớn khí mê-tan - một trong những khí nhà kính mạnh nhất.

Giới trẻ Hàn Quốc túng tiền đổ xô đi cầm cố đồ công nghệ

Thanh Hà |

Những tiệm cầm đồ thế hệ mới đã xuất hiện ở Hàn Quốc để phục vụ khách hàng sở hữu những thiết bị công nghệ đắt tiền hoặc hàng xa xỉ muốn cầm cố để lấy tiền mặt.

Turkmenistan quyết tâm bịt "cổng địa ngục"

Thanh Hà |

Với sự tồn tại của mỏ khí Darvaza - hố nóng chảy khổng lồ phun ra lửa và khí độc trong nhiều thập kỷ, Turkmenistan có kỷ lục tồi tệ nhất thế giới về rò rỉ khí metan.

Khởi công gần nửa năm, việc thi công cầu Thống Nhất ở Đồng Nai vẫn đứng im

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa (tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng) được khởi công từ cuối tháng 1.2023, nhưng đến nay sau gần nửa năm vẫn chưa thể thi công, hạng mục này gần như đứng im gần nửa năm qua.

Xử nguyên Phó Chủ tịch TP Mỹ Tho cùng 7 bị cáo vụ Công ty Công trình đô thị

Thành Nhân |

Ngày 20.6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm lần 2, vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho (sau đây gọi là Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho).

Dân kéo xe, ngang nhiên đổ phế thải, rác thải ngay dưới biển cấm ở Hà Nội

Ngọc Thuỳ - Thuỳ Dương |

Trên vỉa hè, sát mép đường, hoặc ngay dưới biểm cấm, thì rác thải vẫn xuất hiện và được người dân vô tư kéo xe đổ thẳng xuống các khu vực còn đất trống với mật độ dày đặc, trải dài quanh Dự án công viên văn hóa - vui chơi, giải trí - thể thao quận Hà Đông (Hà Nội).

Giảm lãi suất nhưng phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận vốn

Cường Ngô |

Theo Đại biểu Quốc hội, việc giảm lãi suất là tín hiệu rất tích cực, nhưng các ngân hàng cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận vốn.

Cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc bán vàng miếng ở máy bán hàng tự động

Thanh Hà |

Sự phổ biến của vàng miếng tại các cửa hàng tiện lợi trên khắp Hàn Quốc đang tăng lên khi giá trị của vàng tăng cao trong bối cảnh áp lực lạm phát mạnh mẽ trên toàn cầu.

Hệ thống xử lí thức ăn thừa đáng học tập của Hàn Quốc

Thanh Hà |

Trên khắp thế giới, hầu hết trong số 1,4 tỉ tấn thực phẩm bị vứt bỏ mỗi năm đều được đưa tới các bãi chôn lấp. Khi thối rữa, thức ăn thừa gây ô nhiễm nước và đất, đồng thời giải phóng ra một lượng lớn khí mê-tan - một trong những khí nhà kính mạnh nhất.

Giới trẻ Hàn Quốc túng tiền đổ xô đi cầm cố đồ công nghệ

Thanh Hà |

Những tiệm cầm đồ thế hệ mới đã xuất hiện ở Hàn Quốc để phục vụ khách hàng sở hữu những thiết bị công nghệ đắt tiền hoặc hàng xa xỉ muốn cầm cố để lấy tiền mặt.