Số phận bi thảm của 52 thủy thủ tàu ngầm Pháp nằm dưới biển 50 năm

Quốc Việt |

Tàu ngầm Minerve của Pháp biến mất kỳ lạ chỉ 2 ngày sau khi tàu ngầm INS Darka của Israel mất tích. Con tàu cùng 52 thủy thủ nằm dưới biển 51 năm mới được tìm thấy.

Những vụ tàu ngầm mất tích bí ẩn nhất thế giới - Kỳ 1: Tiếng thét rợn người trong tàu K-129 

Minerve là một tàu ngầm điện-diesel của hải quân Pháp. Tàu được hạ thủy vào năm 1961, nó là một trong 11 tàu ngầm thuộc lớp Daphne. Tàu có chiều dài 57,8 m, đường kính 6,8 m, lượng choán nước 883 tấn khi nổi, 1.060 tấn khi lặn.

Con tàu chủ yếu làm nhiệm vụ ở khu vực Địa Trung Hải. Năm 1967, con tàu được sửa chữa và nâng cấp trước khi quay trở lại nhiệm vụ.

Biến mất khó hiểu

Ngày 27.1.1968, tàu ngầm Minerve đang băng qua vịnh Sư Tử, thuộc Địa Trung Hải bằng ống thở, cách căn cứ Toulon khoảng 25 hải lý. Thủy thủ đoàn thông báo rằng một máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm Breguet Atlantic đang bay phía trên.

Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Minerve chụp ảnh cùng nhau trước khi con tàu mất tích. Ảnh: Wikipedia.
Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Minerve chụp ảnh cùng nhau trước khi con tàu mất tích. Ảnh: Wikipedia.

Thuyền trưởng thông báo rằng tàu sẽ cập cảng trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Tuy nhiên, đó là lần liên lạc cuối cùng giữa tàu ngầm và trung tâm chỉ huy.

Con tàu biến mất một cách khó hiểu dù cách bờ biển không quá xa. Thuyền trưởng Andre Fauve là một sĩ quan dày dạn kinh nghiệm. Ông đã trải qua 7.000 giờ lặn trong 4 năm trên các tàu ngầm cùng lớp và chưa bao giờ gặp sự cố nào.

Người ta cho rằng thời tiết xấu là nguyên nhân chính khiến con tàu mất tích. Điều kiện thời tiết trên biển lúc con tàu mất tích rất xấu.

Cuộc tìm kiếm dài 50 năm

Không lâu sau khi mất liên lạc với tàu ngầm Minerve, Hải quân Pháp đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều tàu, máy bay, bao gồm tàu sân bay Clemenceau và tàu lặn SP-350 Denise.

Tuy nhiên, đội cứu hộ đã không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn kết thúc vào ngày 2.2.1968. Sứ mệnh tìm kiếm xác tàu ngầm Minerve được nối lại vào năm 1969 với tên gọi Chiến dịch Reminder.

Một phần của tháp chỉ huy tàu ngầm Minerve qua ảnh chụp của tàu lặn. Ảnh: Ocean Infinity.
Một phần của tháp chỉ huy tàu ngầm Minerve qua ảnh chụp của tàu lặn. Ảnh: Ocean Infinity.

Chiến dịch tìm kiếm có sự tham gia của tàu lặn sâu Archimede, có thể hoạt động ở độ sâu 9.100 m, cùng tàu khảo sát đại dương USNS Mizar của Mỹ. Cuộc tìm kiếm một lần nữa rơi vào vô vọng, khi không có bất kỳ manh mối nào được phát hiện.

Tàu ngầm Minerve dần rơi vào quên lãng, nhưng đối với thân nhân 52 thủy thủ trên tàu, việc chưa tìm thấy xác con tàu khiến họ day dứt mãi không thôi.

Tháng 10.2018, Herve Fauve, con trai của thuyền trưởng Andre Fauve cùng một số thân nhân thủy thủ tàu Minerve thông qua truyền thông Pháp để yêu cầu hải quân Pháp tiến hành cuộc tìm kiếm mới.

Đây là chiếc tàu ngầm phương Tây mất tích duy nhất chưa được tìm thấy kể từ sau Thế chiến II. Chính phủ Pháp cùng hải quân nước này đã triển khai chiến dịch tìm kiếm mới từ ngày 4.7.2019.

Khu vực tìm kiếm lần này được triển khai ở vùng nước sâu, cách căn cứ Toulon khoảng 28 hải lý về phía nam. Ngày 22.7.2019, sau 51 năm mất tích, xác tàu ngầm Minerve đã được tìm thấy ở độ sâu 2.350 m.

Thân tàu bị vỡ làm 3 phần nằm rải rác trong phạm vi 300 m dưới đáy biển. Tháp chỉ huy của tàu đã bị phá hủy khi thân tàu bị vỡ do áp lực của nước biển, nhưng dòng chữ MINE cùng số hiệu S647 vẫn có thể nhìn thấy. Đây là chi tiết quan trọng giúp xác định xác tàu ngầm Minerve.

Phó đô đốc Charles-Henri du Che, người phụ trách chiến dịch tìm kiếm nói rằng xác tàu ngầm Minerve sẽ được giữ nguyên dưới đáy biển và sẽ trở thành khu bảo tồn hàng hải. Đó cũng là nấm mồ chung cho 52 thủy thủ đoàn trên tàu.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn không thể có câu trả lời thỏa đáng nhất. Người ta cũng không thể lý giải vì sao việc tìm kiếm con tàu trong những lần trước đó lại bặt vô âm tính.

Hai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn vào năm 1968 và 1969 đã không thu được kết quả nào. Trong khi chiến dịch tìm kiếm năm 2019 chỉ mất 18 ngày đã tìm được xác con tàu. Phải chăng linh hồn các thủy thủ trên tàu đã dẫn lối cho đội tìm kiếm tìm thấy họ, để thân nhân của họ được yên lòng.

(Mời độc giả đón đọc bài tiếp theo "Những vụ tàu ngầm mất tích bí ẩn nhất thế giới - Kỳ 3: Ẩn số tung tích tàu ngầm tối tân một thời của Israel" trong tuyến bài "Những vụ tàu ngầm mất tích bí ẩn nhất thế giới" trên laodong.vn vào 6h00 ngày 18.2.2022).

Quốc Việt
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.