Singapore bước vào làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới

Khánh Minh |

Singapore đang ở giữa làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới nhưng tình hình không quá đáng ngại.

Tờ Straits Times dẫn lời các chuyên gia nhận định, dù số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 đang gia tăng trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới, điều này khó có thể khiến các bệnh viện tại Singapore quá tải.

Giáo sư Paul Tambyah - chuyên gia tư vấn cấp cao về các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore và Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các bệnh truyền nhiễm - cho biết, vì các biến thể đang lưu hành trên toàn thế giới nhẹ hơn nhiều so với các chủng Delta ban đầu, nên số lượng bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt khó có thể tăng đáng kể.

Ông nói thêm: “Những gì chúng ta đang thấy hiện nay là những gì đã xảy ra với mọi loại virus trong lịch sử loài người - theo thời gian, chúng thích nghi với con người và trở nên dễ lây truyền hơn và ít độc lực hơn”.

Theo Giáo sư Tambyah, ngay cả "cúm Tây Ban Nha" chết người năm 1918 biến đổi thành chủng cúm theo mùa phổ biến nhất, gây ra các đợt bùng phát theo mùa hàng năm từ năm 1920 đến năm 1957. Điều này dường như cũng đang xảy ra với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19.

Phó Giáo sư Alex Cook - Phó trưởng khoa nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock, Đại học Quốc gia Singapore - cho biết, con số vẫn thấp hơn nhiều so với những gì quan sát được trong đợt sóng Omicron năm 2022, vì vậy hiện tại không có gì đáng lo ngại.

“Chúng ta có thể thấy những làn sóng nhấp nhô như thế này trong tương lai khi khả năng miễn dịch tăng/giảm trong dân số” - ông Cook nói.

Ngày 14.4, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung - cho hay Singapore đang ở giữa làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới, ước tính số ca mắc hàng ngày tăng từ khoảng 1.400 ca trong tháng 3 lên 4.000 ca vào tuần trước.

Khoảng 3 trong số 10 trường hợp hiện tại là tái nhiễm - cao hơn mức 20 đến 25% được thấy trong đợt trước.

Theo Bộ trưởng Ong, mặc dù số ca nhiễm bệnh đang gia tăng, song không có bằng chứng nào cho thấy các chủng virus hiện tại gây ra bệnh nặng hơn.

Bộ Y tế Singapore cũng tuyên bố, làn sóng hiện tại được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các biến thể phụ XBB - chẳng hạn như XBB.1.5, XBB.1.9 và XBB.1.16, còn được gọi là Arcturus - và không có bằng chứng về số ca bệnh nặng gia tăng.

Theo Bộ Y tế Singapore, đã có 16.108 trường hợp được báo cáo trong tuần đầu tiên của tháng Tư. Trong khoảng thời gian này, đã có 424 người nhập viện do COVID-19, trong đó 9 người được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Giáo sư Tambyah nêu một số lý do có thể dẫn đến sự gia tăng số ca mắc COVID-19, như người dân đi lại nhiều hơn trong các kỳ nghỉ học vào tháng 3, cũng như kỳ nghỉ cuối tuần dài Thứ Sáu Tuần Thánh, khiến các chủng virus mới lây lan, cũng như làm suy giảm khả năng miễn dịch do tiêm chủng.

Dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy nhu cầu về giường bệnh vẫn ở mức cao, với tỉ lệ lấp đầy hàng ngày tại các bệnh viện công dao động từ 81,6% đến 100% trong tuần qua.

Thời gian chờ nhập viện từ khoa cấp cứu cũng duy trì ở mức cao tại một số bệnh viện tại đây.

Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 hiện tại vẫn chưa áp đảo các bệnh viện vì Singapore cho đến nay vẫn chưa huy động các bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở tạm thời để xử lý các ca bệnh - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Leong Hoe Nam cho biết.

Tiến sĩ Leong nói, nếu có nhiều người nhập viện hơn, Singapore có thể áp dụng các biện pháp đã sử dụng trước đó trong đại dịch - chẳng hạn như giảm các ca phẫu thuật tự chọn và xây dựng các cơ sở tạm thời.

Singapore ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm 2020, với hơn 1.700 ca tử vong.

Trong thời gian đó, quốc gia này đã đưa ra một loạt biện pháp, bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang, truy vết tiếp xúc và hạn chế tụ tập.

Giáo sư Tambyah nói rằng, với vị thế là một trong những thành phố được kết nối nhiều nhất trên thế giới, Singapore có khả năng xuất hiện các ca COVID-19 do tất cả các biến thể mới gây ra trong vài năm tới, mặc dù những biến thể này có thể vẫn là mối quan tâm lớn của giới học giả dù thế giới đã quen với việc sống chung với virus.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch khác như COVID-19 có thể tấn công thế giới trong 10 năm tới

Thanh Hà |

Có 27,5% khả năng một đại dịch như COVID-19 có thể xảy ra trong thập kỷ tới khi virus xuất hiện thường xuyên hơn, và triển khai vaccine nhanh chóng là chìa khoá để giảm tỉ lệ tử vong.

Làn sóng COVID-19 mới đang lan ở nhiều nước châu Á

Thanh Hà |

Một số quốc gia châu Á đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng trong bối cảnh khu vực đã coi virus này là bệnh đặc hữu.

WHO theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới đang làm tăng ca bệnh ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới “Arcturus”, nguyên nhân thúc đẩy sự gia tăng các ca bệnh ở Ấn Độ.

Mang xe đến gara rửa, bất ngờ thấy xe hỏng đậu ngoài bãi rác

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Người dân mang xe đến một gara ở TP Vinh để rửa nhưng sau đến lấy thì xe không còn rồi bất ngờ phát hiện xe ở một bãi rác trong tình trạng hư hỏng nhiều bộ phận do va quyệt.

Nga cảnh báo tiền lệ nguy hiểm từ vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối hợp tác với nước này trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream là tiền lệ nguy hiểm.

Du khách trải nghiệm lặn ngắm san hô ở đảo Phú Quý

DUY TUẤN |

Đến du lịch đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thích thú khi trải nghiệm lặn biển, ngắm vẻ đẹp lung linh của các rạn san hô dưới làn nước trong xanh và từng đàn cá bơi xung quanh các rạn san hô này. Hướng dẫn viên địa phương còn giúp du khách chụp những tấm ảnh dưới đáy biển mang lại trải nghiệm thú vị.

Thương vụ M&A tạo dòng tiền, triển vọng cho căn hộ chung cư, nhà liền thổ

ANH HUY |

Tập đoàn cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản và đầu tư (Colliers Việt Nam) cho biết, thị trường bất động sản đang chuyển mình mạnh mẽ với các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) giá trị lớn. Dự báo giao dịch sẽ hoàn tất vào thời gian tới và tạo ra một dòng tiền lớn, mang lại triển vọng cho căn hộ chung cư, nhà liền thổ…

Đầu mùa khô đã lo thiếu nước sạch

NHẬT HỒ |

Không chỉ thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, ngay cả nước mặn để nuôi tôm cũng thiếu. Tình trạng thiếu nước tại tỉnh Cà Mau không mới, diễn ra nhiều năm, nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Đại dịch khác như COVID-19 có thể tấn công thế giới trong 10 năm tới

Thanh Hà |

Có 27,5% khả năng một đại dịch như COVID-19 có thể xảy ra trong thập kỷ tới khi virus xuất hiện thường xuyên hơn, và triển khai vaccine nhanh chóng là chìa khoá để giảm tỉ lệ tử vong.

Làn sóng COVID-19 mới đang lan ở nhiều nước châu Á

Thanh Hà |

Một số quốc gia châu Á đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng trong bối cảnh khu vực đã coi virus này là bệnh đặc hữu.

WHO theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới đang làm tăng ca bệnh ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới “Arcturus”, nguyên nhân thúc đẩy sự gia tăng các ca bệnh ở Ấn Độ.