Quyền LGBT khắp thế giới: Từ cởi mở cho kết hôn tới án tử hình

Thanh Hà |

Đồng tính bị cấm ở 69 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng cũng có những nơi rất cởi mở trong vấn đề này.

Ngày 21.8, Singapore thông báo bãi bỏ luật hình sự hóa đồng tính nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới, đồng tính là bất hợp pháp và có nơi phải chịu án tử hình.

Theo báo cáo công bố năm 2020 của Hiệp hội Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính, Chuyển giới và Liên giới tính (ILGA), đồng tính bị cấm ở 69 quốc gia, trong đó có 11 quốc gia bị trừng phạt bằng cái chết.

AFP thống kê một số chính sách trên thế giới liên quan tới quyền GLBT, gồm: 

Cởi mở ở Châu Á

Trong khi phần lớn Châu Á cởi mở với quan hệ đồng tính, Đài Loan (Trung Quốc) trở thành nơi đầu tiên trong khu vực cho phép kết hôn đồng tính sau quyết định dấu mốc của tòa án hiến pháp năm 2017.

Theo AFP, Việt Nam hợp pháp hóa các sự kiện kỷ niệm hôn nhân đồng giới từ năm 2015 nhưng chưa có sự công nhận đầy đủ về mặt pháp lý với hôn nhân đồng giới.

Hồi tháng 6, Thái Lan có bước tiến tới hôn nhân đồng giới khi các nhà lập pháp có những chấp thuận ban đầu cho hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Năm 2018, tòa án tối cao của Ấn Độ đã hợp pháp hóa quan hệ tình dục đồng tính nam.

Kết hôn đồng tính và nhận con nuôi được phép ở New Zealand và Australia.

Tiên phong ở Châu Âu 

Năm 2001, Hà Lan trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép các cặp đồng tính kết hôn.

Kể từ đó, 17 quốc gia Châu Âu cũng tiếp nối gồm: Áo, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Slovenia và Thụy Sĩ.

Một số quốc gia chỉ cho phép quan hệ kết hợp dân sự đồng giới, gồm Cộng hòa Czech, Croatia, Cyprus, Estonia, Hy Lạp, Hungary và Italia.

Tại Nga, đồng tính bị coi là tội phạm từ năm 1993 và là bệnh tâm thần cho tới năm 1999. Hiện tại, đồng tính ở Nga là hợp pháp nhưng luật năm 2013 có điều khoản trừng phạt việc khuyến khích đồng tính ở trẻ vị thành niên.

Tại Hungary, đạo luật được thông qua năm 2021 quy định việc thúc đẩy đồng tính hoặc thay đổi giới tính với trẻ vị thành niên sẽ bị phạt tiền.

Một số quốc gia cho phép các cặp đồng tính nhận con nuôi. Hỗ trợ sinh sản cho các cặp đồng tính nữ cũng phép ở 12 quốc gia Châu Âu.

Tiến bộ ở Châu Mỹ

Canada là quốc gia Châu Mỹ đầu tiên cho phép hôn nhân đồng giới và nhận con nuôi vào năm 2005. Mười năm sau, Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên toàn quốc.

Ở Mỹ Latinh, Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile và Uruguay cho phép hôn nhân đồng giới.

Thủ đô liên bang của Mexico là nơi tiên phong cho phép kết hợp dân sự đồng tính vào năm 2007 và cho phép kết hôn vào năm 2009. Gần một nửa trong số 32 tiểu bang của Mexico cũng tiếp nối chính sách này.

Tội phạm ở Châu Phi

Khoảng 30 quốc gia Châu Phi cấm quan hệ đồng tính, trong đó Mauritania, Somalia và Sudan có án tử hình với quan hệ đồng giới.

Nam Phi là quốc gia duy nhất ở Châu Phi cho phép hôn nhân đồng tính, được hợp pháp hóa vào năm 2006.

Quan hệ tình dục đồng tính nam được hợp pháp hóa ở một số quốc gia: Angola, Lesotho, Mozambique và Seychelles.

Ngăn chặn ở Trung Đông

Một số quốc gia ở Trung Đông vẫn áp đặt án tử hình với quan hệ đồng tính, bao gồm Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Trong khu vực, Israel dẫn đầu về quyền của người đồng tính, công nhận hôn nhân đồng giới được đăng ký ở những nơi khác trên thế giới nhưng chưa chính thức cho phép đăng ký kết hôn đồng giới ở nước này. Các cặp đồng tính nam có thể nhận con nuôi.

Lebanon cũng có chính sách cởi mở hơn so với các quốc gia Arab khác trong chính sách về quan hệ đồng giới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Singapore sắp vượt Mỹ và Trung Quốc về tỉ lệ triệu phú USD

Khánh Minh |

Singapore sẽ có nhiều triệu phú USD trên dân số hơn so với Mỹ và Trung Quốc vào năm 2030, theo dự báo của HSBC.

Singapore xây siêu cảng tự động lớn nhất thế giới

Song Minh |

Siêu cảng tự động lớn nhất thế giới trị giá 40 tỉ USD ở Singapore dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2040 nhằm giải quyết tình trạng vận tải biển rối loạn.

Thái Lan thông qua dự luật cho phép kết hôn đồng giới

Hải Anh |

Nội các Thái Lan đã thông qua Dự luật Đối tác Dân sự (Civil Partnership Bill), cho phép các cặp đồng giới đăng ký kết hôn.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Singapore sắp vượt Mỹ và Trung Quốc về tỉ lệ triệu phú USD

Khánh Minh |

Singapore sẽ có nhiều triệu phú USD trên dân số hơn so với Mỹ và Trung Quốc vào năm 2030, theo dự báo của HSBC.

Singapore xây siêu cảng tự động lớn nhất thế giới

Song Minh |

Siêu cảng tự động lớn nhất thế giới trị giá 40 tỉ USD ở Singapore dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2040 nhằm giải quyết tình trạng vận tải biển rối loạn.

Thái Lan thông qua dự luật cho phép kết hôn đồng giới

Hải Anh |

Nội các Thái Lan đã thông qua Dự luật Đối tác Dân sự (Civil Partnership Bill), cho phép các cặp đồng giới đăng ký kết hôn.