"Quả ngọt" từ đàm phán Nga - Ukraina

Song Minh |

Cuộc đàm phán Nga-Ukraina ngày 29.3 đạt được những kết quả tích cực, với việc Nga tuyên bố giảm quy mô chiến dịch quân sự ở một số khu vực của Ukraina.

RT dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố Nga giảm "đáng kể" quy mô chiến dịch quân sự gần thủ đô Kiev và Chernigov khi các cuộc đàm phán với Ukraina bước vào giai đoạn "thực tế".

Phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với phái đoàn Ukraina, Thứ trưởng Fomin nói rằng “quyết định giảm đáng kể quy mô chiến dịch quân sự tại các hướng Kiev và Chernigov đã được đưa ra”.

“Chúng tôi hy vọng các quyết định quan trọng có liên quan sẽ được thực hiện ở Kiev. Chúng tôi kêu gọi Ukraina tuân thủ đầy đủ các Công ước Geneva, bao gồm cả việc đối xử nhân đạo với tù nhân chiến tranh” - ông Fomin nói.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga giải thích rằng quyết định nói trên được đưa ra do “các cuộc đàm phán chuẩn bị cho một thỏa thuận về tính trung lập và tình trạng phi hạt nhân hóa của Ukraina, cũng như việc đảm bảo an ninh cho Ukraina đang bước vào giai đoạn thực tế”.

Thứ trưởng Fomin cho hay, việc giảm quy mô chiến dịch quân sự của các lực lượng Nga là “để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo và đạt được mục tiêu cuối cùng là nhất trí ký kết thỏa thuận”.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin (phải) và trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky họp báo về cuộc đàm phán Nga-Ukraina ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29.3.2022. Ảnh: Sputnik
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin (phải) và trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky phát biểu với báo giới về cuộc đàm phán Nga-Ukraina ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29.3.2022. Ảnh: Sputnik

Phát biểu của Thứ trưởng Fomin được đưa ra ngay sau khi kết thúc vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraina tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4 tiếng, bao gồm cả các lần giải lao.

Trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky mô tả cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ "mang tính xây dựng", cho biết phía Ukraina đã nói rõ với phái đoàn Nga về mục tiêu của Kiev. Đề xuất bằng văn bản, trong đó có cam kết của Ukraina sẽ vẫn là một quốc gia trung lập và sẽ không tìm cách sở hữu bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, sẽ được chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Medinsky cho hay, Nga cũng đồng ý thoả hiệp với Ukraina và nhất trí tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào cùng ngày ngoại trưởng hai nước thông qua trước phiên bản cuối cùng của hiệp ước hòa bình.

Trước đó, Mátxcơva đã khẳng định rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraina Zelensky chỉ có thể được thực hiện sau khi hoàn tất thỏa thuận hoà bình.

Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán Ukraina, David Arakhamia, cho biết Kiev tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ một số quốc gia và sự đảm bảo này không giống như cam kết tự vệ chung của NATO.

Ông Arakhamia nêu tên các nước bảo lãnh có thể là Anh, Trung Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Canada, Italia, Ba Lan và Israel, nói rằng một số trong số các nước này đã đưa ra thỏa thuận sơ bộ để bảo đảm an ninh cho Kiev.

Ông Arakhamia cho hay, cam kết an ninh được đề xuất sẽ không áp dụng đối với các khu vực của Ukraina đang trong tình trạng tranh chấp, bao gồm Crimea và các Cộng hòa Nhân dân ly khai Donetsk và Lugansk được Nga công nhận độc lập.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bày tỏ hy vọng kết quả của cuộc đàm phán sẽ sớm đưa đến một lệnh ngừng bắn và một giải pháp chính trị bền vững cho cuộc khủng hoảng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phương Tây "bất lực" với trừng phạt dự trữ vàng của Nga?

Song Minh |

Dự trữ vàng của Nga khó có thể bị trừng phạt, theo phân tích của chuyên gia.

Kịch bản nào để EU "thoát" Nga về dầu khí?

Khánh Minh |

Ủy ban Châu Âu xác nhận rằng EU sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga trong ít nhất 5 năm nữa.

Gruzia "dội gáo nước lạnh" vào lời kêu gọi của Ukraina

Khánh Minh |

Gruzia đã "dội một gáo nước lạnh" vào lời kêu gọi của Ukraina về việc mở “mặt trận quân sự thứ hai” chống lại Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phương Tây "bất lực" với trừng phạt dự trữ vàng của Nga?

Song Minh |

Dự trữ vàng của Nga khó có thể bị trừng phạt, theo phân tích của chuyên gia.

Kịch bản nào để EU "thoát" Nga về dầu khí?

Khánh Minh |

Ủy ban Châu Âu xác nhận rằng EU sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga trong ít nhất 5 năm nữa.

Gruzia "dội gáo nước lạnh" vào lời kêu gọi của Ukraina

Khánh Minh |

Gruzia đã "dội một gáo nước lạnh" vào lời kêu gọi của Ukraina về việc mở “mặt trận quân sự thứ hai” chống lại Nga.